Trường đại học ở Pakistan bị tấn công, 20 người thiệt mạng

VOV.VN - Con số thương vong có thể còn tăng cao do cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh và những kẻ tấn công vẫn đang diễn ra.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin an ninh địa phương cho biết, một nhóm các tay súng đã tấn công khu ký túc xá của Đại học Bacha Khan ở huyện Charsadda, Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Thông tin về vụ tấn công được cập nhật trên truyền hình Pakistan. (Ảnh: AP)

Theo tin trên, trong số các nạn nhân thiệt mạng có một giáo sư Khoa Hóa học và 19 sinh viên thuộc Đại học Bacha Khan. 

Hiệu phó Đại học Bacha Khan, ông Fazal Raheem cũng xác nhận rằng trong số những người bị thương có 4 nhân viên bảo vệ của trường này và một cảnh sát.

Reuters dẫn lời Phó tổng thanh tra cảnh sát Pakistan Saeed Wazir nói rằng, 4 tay súng bị lực lượng an ninh tiêu diệt và quân đội đã khống chế các phiến quân trong hai khu nhà trong trường đại học.

Cảnh sát trước đó cho biết, những kẻ tấn công khác có thể đang lẩn trốn trên tầng hai và ba của khu nhà nằm trong khuôn viên đại học Bacha Khan. 

Ông Wazir cho biết, 70% số sinh viên đã được giải cứu. "Tất cả các sinh viên đã được sơ tán khỏi nhà trọ, nhưng phiến quân vẫn lẩn trốn tại các khu vực của trường, một số sinh viên và nhân viên trường mắc kẹt bên trong", ông Wazir nói và cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu tay súng tham gia vụ tấn công. 

Ông Shabir Khan, giảng viên khoa tiếng Anh của Đại học Bacha Khan cho biết, "Hầu hết sinh viên và nhân viên đang ở trong lớp khi có tiếng súng nổ. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nghe thấy một quan chức an ninh nói chuyện điện thoại với ai đó rằng nhiều người bị giết hại và bị thương". 

Theo Reuters, con số thương vong có thể còn tăng cao do đọ súng vẫn đang diễn ra trong trường đại học này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất mạnh 5,3 độ Richter ở Pakistan và Afghanistan
Động đất mạnh 5,3 độ Richter ở Pakistan và Afghanistan

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter vừa xảy ra làm rung chuyển khu vực miền Bắc Afghanistan, tiếp giáp với  Pakistan. 

Động đất mạnh 5,3 độ Richter ở Pakistan và Afghanistan

Động đất mạnh 5,3 độ Richter ở Pakistan và Afghanistan

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter vừa xảy ra làm rung chuyển khu vực miền Bắc Afghanistan, tiếp giáp với  Pakistan. 

Căn cứ không quân Ấn Độ gần Pakistan bị tấn công
Căn cứ không quân Ấn Độ gần Pakistan bị tấn công

VOV.VN - Sáng sớm 2/1, một nhóm tay súng đã tấn công vào căn cứ của Không quân Ấn Độ tại bang Punjab, giáp ranh với Pakistan. Máu đã đổ.

Căn cứ không quân Ấn Độ gần Pakistan bị tấn công

Căn cứ không quân Ấn Độ gần Pakistan bị tấn công

VOV.VN - Sáng sớm 2/1, một nhóm tay súng đã tấn công vào căn cứ của Không quân Ấn Độ tại bang Punjab, giáp ranh với Pakistan. Máu đã đổ.

Nổ lớn tại Pakistan, hàng chục người thương vong
Nổ lớn tại Pakistan, hàng chục người thương vong

VOV.VN - Hầu hết những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ là các nhân viên an ninh.

Nổ lớn tại Pakistan, hàng chục người thương vong

Nổ lớn tại Pakistan, hàng chục người thương vong

VOV.VN - Hầu hết những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ là các nhân viên an ninh.

Pakistan: Đánh bom gần trung tâm tiêm chủng, 14 người chết
Pakistan: Đánh bom gần trung tâm tiêm chủng, 14 người chết

VOV.VN - Nạn nhân thiệt mạng gồm 12 cảnh sát, 1 sỹ quan bán quân sự, 1 dân thường. 

Pakistan: Đánh bom gần trung tâm tiêm chủng, 14 người chết

Pakistan: Đánh bom gần trung tâm tiêm chủng, 14 người chết

VOV.VN - Nạn nhân thiệt mạng gồm 12 cảnh sát, 1 sỹ quan bán quân sự, 1 dân thường. 

Ôtô cài bom đâm vào cơ quan chính quyền Pakistan, 18 người chết
Ôtô cài bom đâm vào cơ quan chính quyền Pakistan, 18 người chết

VOV.VN -Ít nhất 18 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào cơ quan chính quyền Pakistan tại khu vực Mardan.

Ôtô cài bom đâm vào cơ quan chính quyền Pakistan, 18 người chết

Ôtô cài bom đâm vào cơ quan chính quyền Pakistan, 18 người chết

VOV.VN -Ít nhất 18 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào cơ quan chính quyền Pakistan tại khu vực Mardan.

Pakistan dỡ bỏ lệnh cấm Youtube
Pakistan dỡ bỏ lệnh cấm Youtube

VOV.VN -Chính quyền Pakistan vừa cho dỡ bỏ lệnh cấm Youtube sau gần 3 năm thực hiện lệnh cấm này.

Pakistan dỡ bỏ lệnh cấm Youtube

Pakistan dỡ bỏ lệnh cấm Youtube

VOV.VN -Chính quyền Pakistan vừa cho dỡ bỏ lệnh cấm Youtube sau gần 3 năm thực hiện lệnh cấm này.