Bộ trưởng Nông nghiệp: Mời truyền thông quốc tế “giải oan” cho cá tra

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định tiềm lực phát triển ngành tôm Việt Nam là rất lớn, và đã mời truyền thông quốc tế "giải oan" cho cá tra.

Giàu tiềm năng phát triển con tôm

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường tại Nghị trường sáng nay (13/6), đại biểu Phạm Đình Cúc (Bà Rịa Vũng Tàu) dẫn ý kiến của Thủ tướng cho rằng, ngành tôm Việt Nam có đủ điều kiện và lợi thế phát triển, Kim ngạch xuất khẩu tôm ước đạt 10 tỷ USD vào năm 2020, đóng góp 10% cho GDP cả nước.

Ngành tôm giàu tiềm năng phát triển (Ảnh minh họa: KT)

Đại biểu Cúc hỏi: Bộ trưởng có giải pháp gì để thực hiện chiến lược phát triển ngành tôm trong thời gian tới?

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, tiềm năng phát triển ngành tôm của Việt Nam là rất lớn. "Với con tôm, dư địa phát triển là rất lớn khi mỗi năm nhu cầu tiêu thụ 10-15%. Chưa kể Việt Nam là đất nước có dải bờ biển dài, tiềm năng lớn để phát triển con tôm," ông Cường nêu rõ.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp cho rằng, muốn phát triển ngành, lĩnh vực nào thì đầu tiên phải xác định thị trường, nhu cầu tiêu thụ.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn trước Quốc hội

Nhưng khó nhất hiện nay, theo Bộ trưởng Cường, là việc huy động lực lượng doanh nghiệp, nông dân liên kết chặt chẽ theo vùng, quản trị từ giống, thức ăn, chế biến, xuất khẩu… 

Ông Cường cho hay, Bộ NN&PTNT đã giao nhiệm vụ cho các viện nghiên cứu thuỷ sản nghiên cứu, giải quyết cho được tình trạng con giống tôm, trước mắt là 2 loại giống tôm sú, tôm thẻ để phục vụ cho nhu cầu phát triển. Đồng thời, Bộ cũng đang kết hợp với doanh nghiệp, địa phương phát triển theo hướng sinh thái chứ không phải thâm canh. 

"Chúng ta phải phát triển cả 2 hướng là thâm canh có mức độ và tận dụng sinh thái để phát triển con tôm", ông nói.

"Giải oan" cho cá tra 

Trước tình trạng cá tra gần đây bị một số phương tiện truyền thông nước ngoài đưa thông tin không đúng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, đây là vấn đề cấp bách, cần phải "giải oan" cho cá tra.

Mời truyền thông quốc tế để "giải oan" cho cá tra Việt Nam (Ảnh minh họa: KT)

"Khi hội nhập, chúng ta cũng cần chuẩn bị các phương án để đối phó với các biện pháp phi thương mại. Vừa qua chúng tôi đã mời các hãng truyền thông, cử đại diện chính thức đi cơ sở sang Việt Nam, để họ tận mắt chứng kiến, nếu đưa không đúng thì phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải tiến hành nhiều biện pháp khác kết hợp", ông Cường nói.

Về vấn đề hàng xuất đi phải nhập lại của Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp cho biết chiếm tỷ lệ rất thấp và lý do chính là yêu cẩu của đối tác rất cao. Ông cũng khẳng định, nếu không xuất được thì không thể bán trong nước.

Để khắc phục tình trạng này, "tư lệnh" ngành nông nghiệp đề xuất tăng cường quy trình kiểm tra đồng nhất với nước bạn để hạn chế tình trạng xuất bị trả về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tránh tái lặp sự lúng túng trong quản lý ngành tôm
Tránh tái lặp sự lúng túng trong quản lý ngành tôm

VOV.VN - Ngành nông nghiệp cần chủ động ứng phó với hạn mặn, tránh tái lặp sự lúng túng trong quản lý Nhà nước.

Tránh tái lặp sự lúng túng trong quản lý ngành tôm

Tránh tái lặp sự lúng túng trong quản lý ngành tôm

VOV.VN - Ngành nông nghiệp cần chủ động ứng phó với hạn mặn, tránh tái lặp sự lúng túng trong quản lý Nhà nước.

Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng
Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng

VOV.VN - Trong 5 tháng đầu năm 2017 các mặt hàng: Gạo, cà phê, hạt điều, rau củ quả... đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng

Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng

VOV.VN - Trong 5 tháng đầu năm 2017 các mặt hàng: Gạo, cà phê, hạt điều, rau củ quả... đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Nông sản “bí” đầu ra: Trách nhiệm là của ngành Nông nghiệp, không ai khác!
Nông sản “bí” đầu ra: Trách nhiệm là của ngành Nông nghiệp, không ai khác!

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, cung vượt quá cầu, tổ chức thị trường yếu kém dẫn đến phải "giải cứu" đàn lợn.

Nông sản “bí” đầu ra: Trách nhiệm là của ngành Nông nghiệp, không ai khác!

Nông sản “bí” đầu ra: Trách nhiệm là của ngành Nông nghiệp, không ai khác!

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, cung vượt quá cầu, tổ chức thị trường yếu kém dẫn đến phải "giải cứu" đàn lợn.

Cá tra Việt Nam xuất sang Mỹ sắp trở lại với tên gọi 'catfish'
Cá tra Việt Nam xuất sang Mỹ sắp trở lại với tên gọi 'catfish'

VOV.VN - Từ ngày 1/9 tới đây, cá tra Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ sẽ trở lại tên cũ là 'catfish' (cá da trơn).

Cá tra Việt Nam xuất sang Mỹ sắp trở lại với tên gọi 'catfish'

Cá tra Việt Nam xuất sang Mỹ sắp trở lại với tên gọi 'catfish'

VOV.VN - Từ ngày 1/9 tới đây, cá tra Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ sẽ trở lại tên cũ là 'catfish' (cá da trơn).