Rộn vang điệu hát Soong hao đón Xuân về

VOV.VN - Những câu hát Soong hao khi trầm bổng, lúc mượt mà cứ thế làm lay động lòng người mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Soong hao là sản phẩm tinh thần, là một báu vật quý giá được lưu truyền qua bao thế hệ và đã trở thành một nét riêng không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt và lao động của đồng bào dân tộc Nùng. Nhân dịp đầu Xuân, hãy cùng đến xã Chiên Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, lắng nghe những tiếng phách, điệu hát Soong hao rộn ràng như đang gieo mầm hi vọng trong những ngày đầu năm mới.

Giữa không gian bao la núi rừng ngày đầu xuân, những nam thanh, nữ tú trưng diện những bộ trang phục đẹp nhất cùng khoe sắc, đua tài, tỏ tình và trao gửi lời yêu thương, điệu hát giao duyên qua những điệu Soong hao mộc mạc, trữ tình.

Nụ cười rạng rỡ hiện trên môi những nghệ nhân khi điệu hát Soong Hao được cất lên.

Xuân về cũng là lúc công việc của năm cũ khép lại, người thân, bạn bè, hàng xóm lại chúc tụng nhau bằng các câu hát chào xuân. Những câu hát Soong hao khi trầm bổng, lúc mượt mà cứ thế làm lay động lòng người mỗi dịp Tết đến, xuân về, ăn sâu vào tâm khảm của người dân tộc Nùng và tồn tại từ bao đời nay.

Ông Mông Lợi Chung, một người Nùng tại xã Chiên Sơn chia sẻ rằng mình đã bị cuốn hút bởi những điệu hát Soong hao từ những giai điệu đầu tiên nghe được: "Từ lúc 6-7 tuổi tôi đã đi nghe người ta hát Soong hao, sau đó về cũng học được vài câu mình hát, mẹ nghe thấy thì mẹ chỉnh lại, dạy lại vì mẹ cũng biết hát. Thế là từ đó tôi mới biết hát. Sau này thì có thói quen là đang lao động mệt mỏi thì dừng lại nghỉ, hát mấy câu cho thoải mái rồi lại lao động tiếp".

Theo tiếng Nùng, Soong hao nghĩa là hai ta, đôi ta. Đây là lối hát giao duyên có từ lâu đời của dân tộc Nùng và được ví như cây cầu bắc mối lương duyên cho biết bao đôi trai gái đến với nhau, nảy nở tình yêu và kết đôi thành vợ chồng.

Khác với nhiều dân tộc thiểu số khác, hát Soong hao của dân tộc Nùng đặc biệt ở chỗ không có nhạc đệm. Tuy nhiên, không vì thế mà nó kém đi sức hấp dẫn, sự say đắm và ngọt ngào. Soong hao có những điệu hát chính là hát giao duyên, đám cưới và ngày thường. Các nhóm trai gái người Nùng thường nhân những dịp đi chợ phiên, khi trăng rằm hoặc thời điểm Tết đến xuân đến để hát với nhau. Những cuộc hát có thể kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, họ hát say sưa dọc trên các ngả đường đi về bản. Lúc này, họ sẽ cất lên những điệu hát với biết bao tâm sự, nỗi lòng sâu kín từ trái tim và không ít đôi đã nên vợ nên chồng sau những cuộc hát ấy.

Ông Vi Văn Phúc, Trưởng câu lạc bộ hát Soong Hao xã Chiên Sơn, chia sẻ về những điệu hát thân thương của dân tộc: "Từ xa xưa nó đã được sử dụng để phục vụ trong các lễ hội, đám cưới, giao lưu trong cuộc sống. Hát Soong Hao mà hợp giọng thì rất là hay nhưng mà nếu không hợp giọng với nhau thì sẽ không thể hát được. Ngoài ra cũng không quy định già trẻ mới được hát bởi dù là người già nhưng vẫn có thể hát rất là hay".

Các nghệ nhân say đắm trong những làn điệu của dân tộc mình.

Bên cạnh đó, những điệu hát Soong hao từ lâu đã là một nét riêng không thể thiếu trong đám cưới của người Nùng. Theo phong tục của dân tộc Nùng, nhà trai, nhà gái không chỉ chọn phù dâu, phù rể có ngoại hình đẹp mà đặc biệt phải hát hay để có thể tạo không khí vui vẻ, rộn ràng trong đám cưới.

Với cô Hà Cắm Di, một thành viên của câu lạc bộ hát Soong Hao, không gì có thể diễn tả được niềm vui khi cất vang, biểu diễn những điệu Soong hao, đồng thời giới thiệu những nét hay, cái đẹp tới những thế hệ sau: "Tôi thì cũng yêu thích Soong hao, đến ngày hội thì chúng tôi cũng rất thích được đi hát giao lưu, đi hát để giữ lại được cái truyền thống dân tộc, để sau này truyền đạt cho con cháu để con cháu biết để giữ lại được truyền thống dân tộc được truyền lại từ các cụ ngày xưa".

Ngày nay, hát Soong hao không chỉ là lời hát giao duyên nồng nàn của trai gái người Nùng mà còn được người dân Nùng biểu diễn trong các chương trình văn nghệ, các cuộc vận động. Không ít lời bài hát cũng được sáng tác mới cho phù hợp với cuộc sống thường ngày và nhu cầu thưởng thức hiện nay của người dân. Những làn điệu Soong hao dặt dìu, tình tứ, đầy tính nhân văn được cất lên rộn vang mỗi dịp Tết đến xuân về chắc chắn sẽ được người Nùng giữ lấy như "bảo vật tinh thần" của dân tộc của mình cho đến mãi về sau./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà trình tường - nét văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì
Nhà trình tường - nét văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì

VOV.VN - Đông ấm, hè mát là đặc trưng những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì tại xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Nhà trình tường - nét văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì

Nhà trình tường - nét văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì

VOV.VN - Đông ấm, hè mát là đặc trưng những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì tại xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Tết cổ truyền của dân tộc Thái ở Sơn La
Tết cổ truyền của dân tộc Thái ở Sơn La

VOV.VN - Đêm 30 Tết, đồng bào Thái thức trọn một đêm để đón Giao thừa, thường cả nhà không ai ngủ, đèn luôn sáng, hương nhang không được tàn...

Tết cổ truyền của dân tộc Thái ở Sơn La

Tết cổ truyền của dân tộc Thái ở Sơn La

VOV.VN - Đêm 30 Tết, đồng bào Thái thức trọn một đêm để đón Giao thừa, thường cả nhà không ai ngủ, đèn luôn sáng, hương nhang không được tàn...

Tái hiện không gian văn hoá dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội
Tái hiện không gian văn hoá dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội

VOV.VN - Chương trình tái hiện không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mông ngay giữa Thủ đô bằng các hoạt động đặc sắc như khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền...

Tái hiện không gian văn hoá dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội

Tái hiện không gian văn hoá dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội

VOV.VN - Chương trình tái hiện không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mông ngay giữa Thủ đô bằng các hoạt động đặc sắc như khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền...

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc tại Hà Giang
Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc tại Hà Giang

Ngày hội năm nay thu hút sự tham gia của trên 1.000 diễn viên, vận động viên, nghệ nhân đồng bào Mông đến từ 13 tỉnh trên cả nước. 

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc tại Hà Giang

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc tại Hà Giang

Ngày hội năm nay thu hút sự tham gia của trên 1.000 diễn viên, vận động viên, nghệ nhân đồng bào Mông đến từ 13 tỉnh trên cả nước. 

Trình diễn áo dài dân tộc tại phố cổ Hà Nội
Trình diễn áo dài dân tộc tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN -Những bộ sưu tập áo dài độc đáo đã được giới thiệu tới công chúng thủ đô và du khách trên nền âm nhạc dân gian dân tộc đặc sắc.

Trình diễn áo dài dân tộc tại phố cổ Hà Nội

Trình diễn áo dài dân tộc tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN -Những bộ sưu tập áo dài độc đáo đã được giới thiệu tới công chúng thủ đô và du khách trên nền âm nhạc dân gian dân tộc đặc sắc.