Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu Triều Tiên chấm dứt hành động khiêu khích

VOV.VN - Ngày 29/10, quan chức quốc phòng 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhóm họp tại Hawaii nhằm thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Trong một thông cáo được đưa ra sau cuộc gặp, các bên đã nhất trí yêu cầu Triều Tiên cần sớm chấm dứt những hành động mang tính khiêu khích, khẳng định đây là hành động thiếu thận trọng và gây mất ổn định trong khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: ABC News)

Cũng trong thông cáo, các bên khẳng định chỉ có con đường phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên mới giúp nước này thoát khỏi tình trạng cô lập và trì trệ, tạo tiền đề để phát triển; đồng thời tạo môi trường hòa bình ổn định ở khu vực.

Thời gian qua, Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa hạt nhân, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.  Ba nước đồng minh là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã liên tục có các hoạt động ngoại giao và lên án mạnh mẽ hành động này của Triều Tiên. Cả Trung Quốc và Nga gần đây cũng đã thể hiện quan điểm cứng rắn hơn đối với Triều Tiên.

Theo nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày 6/11 tới tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản sẽ bày tỏ quan điểm ủng hộ lập trường cứng rắn của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên trong bối cảnh nước này ngày càng tỏ ra quyết đoán theo đuổi chương trình phát triển tên lửa hạt nhân. Đồng thời, Nhật Bản cũng sẽ thảo luận với Mỹ về vấn đề tranh chấp ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Theo đánh giá của các chuyên gia, một tuyên bố chung Nhật - Mỹ có thể sẽ không được đưa ra trong dịp này. Tuy nhiên, nếu Triều Tiên có hành động khiêu khích trong thời điểm Tổng thống Donald Trump đang ở thăm Nhật Bản, hai nước đồng minh Nhật - Mỹ có thể sẽ đưa ra một tuyên bố khẩn cấp, và đây cũng là cơ hội để liên minh Nhật - Mỹ thể hiện sự đoàn kết với nhau.

Chuyến thăm Nhật Bản là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức vào hồi tháng 1 vừa qua. Đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du 5 quốc gia châu Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên
Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cùng người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo ngày 27/10 đã có mặt ở DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cùng người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo ngày 27/10 đã có mặt ở DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Mỹ cảnh báo về đáp trả quân sự “quy mô lớn” nhằm vào Triều Tiên
Mỹ cảnh báo về đáp trả quân sự “quy mô lớn” nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ đối mặt với "đáp trả quân sự quy mô lớn" nếu nước này dùng vũ khí hạt nhân.

Mỹ cảnh báo về đáp trả quân sự “quy mô lớn” nhằm vào Triều Tiên

Mỹ cảnh báo về đáp trả quân sự “quy mô lớn” nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ đối mặt với "đáp trả quân sự quy mô lớn" nếu nước này dùng vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên có thể phải đối mặt với thảm họa tại điểm thử hạt nhân
Triều Tiên có thể phải đối mặt với thảm họa tại điểm thử hạt nhân

VOV.VN - Các nhà địa chất Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên về nguy cơ tiềm ẩn trận sụp đổ thảm khốc tại khu vực thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất.

Triều Tiên có thể phải đối mặt với thảm họa tại điểm thử hạt nhân

Triều Tiên có thể phải đối mặt với thảm họa tại điểm thử hạt nhân

VOV.VN - Các nhà địa chất Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên về nguy cơ tiềm ẩn trận sụp đổ thảm khốc tại khu vực thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất.

Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên
Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ nói không để Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo hậu quả Bình Nhưỡng phải hứng chịu nếu đi theo con đường này.

Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên

Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ nói không để Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo hậu quả Bình Nhưỡng phải hứng chịu nếu đi theo con đường này.

Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi Trung Quốc?
Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi Trung Quốc?

Theo chosun.com, ngày 29/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho toàn bộ công nhân nước này ở Trung Quốc phải trở về nước trước cuối năm nay.

Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi Trung Quốc?

Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi Trung Quốc?

Theo chosun.com, ngày 29/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho toàn bộ công nhân nước này ở Trung Quốc phải trở về nước trước cuối năm nay.