“Có vaccine kiểu này còn khổ hơn là không có“

VOV.VN - Ông Trương Quốc Cường, Cục Quản lý Dược: Khi không có vaccine chúng ta cũng rất khó khăn nhưng có kiểu này còn khổ hơn là không có.

Sáng nay (26/12), tại cuộc họp báo do Bộ Y tế tổ chức, trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho rằng: Trước sự việc xảy ra ngày hôm qua, bản thân ông rất buồn.

Ông Cường cho biết: 160.000 vaccine Petaxim về không biết là vui hay buồn. Trước kia mỗi năm 1.000 hoặc 2.000 mũi tiêm dịch vụ, nhưng bây giờ người ta dồn vào một lúc gây nên tình trạng khan hiếm vaccine. 

Xếp hàng, mòn mỏi chờ vaccine dịch vụ (ảnh: KT)

Theo ông Cường, thế giới hiện nay theo số liệu có được có ba nhà sản xuất có công nghệ sản xuất vaccine vô bào, đó là Nhật Bản, Sanofi, JSK. Cục Quản lý Dược đã sang làm việc với nhà máy ở Nhật Bản nhưng họ không xuất khẩu và chỉ sản xuất để tiêu thụ trong nước. Vậy là chỉ còn 2 doanh nghiệp làm được.

Ông Cường cho biết: Thêm một khó khăn nữa là năm ngoái các nhà sản xuất kiểm tra định kỳ phát hiện một số lô không đủ hiệu giám kháng thể và dừng lại mấy lô và để sản xuất 1 lô rất lâu. Cộng với tình hình dịch bệnh trên thế giới nên các nước đều tăng, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất chỉ ưu tiên cho các quốc gia dùng cho Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR).

Còn ở nước ta dịch vụ chỉ có 1 hoặc 2, nếu thiếu đã có Quinvaxem nên không được ưu tiên. Chính vì thế, người dân không thể so sánh với Singapore vì bên đó họ cũng tiêm Pentaxim trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo ông Cường, sau nhiều lần đi đàm phán, Sanofi  đã "co kéo" chỗ này, chỗ khác để cung cấp cho Việt Nam nhưng chỉ tầm 200.000 liều. Họ đã đồng ý trong đợt này nhưng đến khi công văn sang chỉ có 160.000 mũi, còn 40.000 mũi đợt đến tháng 2 sang năm. Ban đầu, Cục không thông báo chỉ khi chính thức về mới thông tin, kiểm định xong, đạt yêu cầu mới báo để tránh tâm lý chờ đợi của người dân. Không chó phép sử dụng vaccine "xách tay" vì không đủ điều kiện để tiêm. 

Ông Cường tâm sự: "Cục Quản lý Dược đã tìm hết cách, từ Pháp đến Nhật, Hàn Quốc. Ngay ở Pháp hiện nay cũng có thông tin thiếu vaccine. Nhưng họ cũng không nặng nề, họ linh hoạt dùng vaccine khác thay thế chứ không như ở Việt Nam cố định một loại vaccine".

Hiện nay tại Việt Nam có hai nhà nhập khẩu vaccine và cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thông tin cho rằng Bộ Y tế không cho tăng giá là sai. Theo ông Cường, Bộ Y tế sẵn sàng cho tăng giá nếu có tờ trình đầy đủ về tỷ giá thay đổi.

"Cục vẫn tiếp tục bằng mọi cách tìm các nguồn, cho đến bây giờ không có nguồn nào khác cung ứng", ông Cường nói.

Trong năm tới, ông Cường tiết lộ có nguồn khả dĩ là hiện nay công ty có vaccine 6 trong 1 Hexaxim có thành phần ho gà vô bào đang thử nghiệm lâm sàng ở Thái Bình tiêm cho 354 trẻ từ 61 ngày tuổi, xong 3 mũi cơ bản đến tháng 2/2016. Theo nguyên tắc sau 28 ngày sẽ kiểm tra hiệu giá kháng thể. Nếu hội đồng y đức chấp nhận có thể vào tháng 6/2016 sẽ triển khai. Cùng lắm, đến đến tháng 2/2017 tiêm mũi thứ 4 nhắc lại mới xem hiệu giá kháng thể và đến tháng 6 cùng năm có thể triển khai.

“Có người nói nếu tăng giá vaccine sẽ có thể mua ở các nước Malaysia, Campuchia nhưng điều đó không chính xác, vì các nước đó không có nhà sản xuất vaccine Pentaxim. Mặt khác, buôn bán không chính thức sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Vaccine không phải là hàng hóa khác xách được nên không thể có thông tin này và có cũng đừng tiêm, giá có rẻ 1 nửa cũng không tiêm”, ông Cường khuyến cáo

Chiều tối 25/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì cuộc làm việc tìm giải pháp giải quyết khủng hoảng thiếu vaccine. Kết thúc cuộc họp, ông Long đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ sở tiêm chủng (182 Lương Thế Vinh, Hà Nội) xảy ra tình trạng hỗn loạn sáng 25/12. 

Ông Long yêu cầu các cơ sở tiêm chủng đồng loạt mở tiêm Pentaxim từ ngày 28/12, tức thứ 2 tuần tới. Cha mẹ trẻ đến đăng ký mang theo giấy khai sinh, chứng sinh của trẻ và giấy tờ tùy thân để tránh hiện tượng “cò” vào mua gom vaccine. 

Trong tuần tới sẽ có thêm 68.000 liều vaccine được hoàn tất kiểm định tính an toàn. Số lượng vaccine này vốn giao cho khu vực phía Nam nhưng ông Long yêu cầu Cục Quản lý dược đứng ra điều phối để đưa thêm vaccine cho khu vực phía Bắc nếu xảy ra thiếu hụt tại khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sản xuất 10/11 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng
Việt Nam sản xuất 10/11 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng

VOV.VN - Việt Nam là 1 trong số 39 quốc gia trên thế giới và là top 2 trong 10 nước ASEAN có nền nghiên cứu và sản xuất vaccine.

Việt Nam sản xuất 10/11 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng

Việt Nam sản xuất 10/11 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng

VOV.VN - Việt Nam là 1 trong số 39 quốc gia trên thế giới và là top 2 trong 10 nước ASEAN có nền nghiên cứu và sản xuất vaccine.

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?
Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

VOV.VN -Liệu có tình trạng găm hàng từ việc phân bổ vaccine không đều để dễ bề mua bán lòng vòng từ Nam ra Bắc và nâng giá vaccine dịch vụ? 

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

VOV.VN -Liệu có tình trạng găm hàng từ việc phân bổ vaccine không đều để dễ bề mua bán lòng vòng từ Nam ra Bắc và nâng giá vaccine dịch vụ? 

Khan hiếm vaccine dịch vụ vì những toan tính vụ lợi?
Khan hiếm vaccine dịch vụ vì những toan tính vụ lợi?

VOV.VN - Chừng nào còn cơ chế xin cho trong nhập khẩu vaccine dịch vụ thì vẫn sẽ có những kẻ “thừa nước đục thả câu”.

Khan hiếm vaccine dịch vụ vì những toan tính vụ lợi?

Khan hiếm vaccine dịch vụ vì những toan tính vụ lợi?

VOV.VN - Chừng nào còn cơ chế xin cho trong nhập khẩu vaccine dịch vụ thì vẫn sẽ có những kẻ “thừa nước đục thả câu”.

Chủ tịch Hà Nội: Sẽ có thêm 20.000 liều vaccine 5 trong 1
Chủ tịch Hà Nội: Sẽ có thêm 20.000 liều vaccine 5 trong 1

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết Bộ Y tế đã cam kết phân bổ thêm cho Hà Nội khoảng hơn 20.000 liều vaccine dịch vụ 5 trong 1.

Chủ tịch Hà Nội: Sẽ có thêm 20.000 liều vaccine 5 trong 1

Chủ tịch Hà Nội: Sẽ có thêm 20.000 liều vaccine 5 trong 1

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết Bộ Y tế đã cam kết phân bổ thêm cho Hà Nội khoảng hơn 20.000 liều vaccine dịch vụ 5 trong 1.

160.000 liều vaccine nhập khẩu từ Pháp ra thị trường trong tháng 12
160.000 liều vaccine nhập khẩu từ Pháp ra thị trường trong tháng 12

VOV.VN -Trong tháng 12, sẽ có 160.000 liều vaccine 5 trong 1 được phân phối ra thị trường và 40.000 liều còn lại sẽ được cung cấp trong tháng 2/2016.

160.000 liều vaccine nhập khẩu từ Pháp ra thị trường trong tháng 12

160.000 liều vaccine nhập khẩu từ Pháp ra thị trường trong tháng 12

VOV.VN -Trong tháng 12, sẽ có 160.000 liều vaccine 5 trong 1 được phân phối ra thị trường và 40.000 liều còn lại sẽ được cung cấp trong tháng 2/2016.

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con
Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

VOV.VN - Vì chờ đợi một liều vaccine cho con, có người đã phải đứng liên tục 12 tiếng không rời vị trí.

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

VOV.VN - Vì chờ đợi một liều vaccine cho con, có người đã phải đứng liên tục 12 tiếng không rời vị trí.

Bộ Y tế sẽ họp báo về tình hình tiêm vaccine dịch vụ
Bộ Y tế sẽ họp báo về tình hình tiêm vaccine dịch vụ

VOV.VN - Chiều nay (25/12), Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi các sở y tế yêu cầu tổ chức tiêm chủng hợp lý, tránh tình trạng hỗn loạn đã thông tin trước đó.

Bộ Y tế sẽ họp báo về tình hình tiêm vaccine dịch vụ

Bộ Y tế sẽ họp báo về tình hình tiêm vaccine dịch vụ

VOV.VN - Chiều nay (25/12), Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi các sở y tế yêu cầu tổ chức tiêm chủng hợp lý, tránh tình trạng hỗn loạn đã thông tin trước đó.