Khủng hoảng di cư châu Âu: Tranh cãi việc đóng cửa biên giới Balkan

VOV.VN - Lãnh đạo Đức và Hy Lạp đã chỉ trích các nước Balkan về việc đóng cửa biên giới với người di cư buộc họ phải tìm đến những tuyến đường nguy hiểm hơn. 

Ngày 10/3, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cảnh báo, Liên minh châu Âu sẽ không có tương lai và tiếp tục bị chia rẽ nếu các nước Balkan tự động đóng cửa biên giới. 

Thủ tướng Đức Angela thì cho rằng, việc đóng cửa biên giới không phải là giải pháp bền vững và sẽ đẩy Hy Lạp vào tình thế phải gánh chịu mọi gánh nặng khi người di cư tiếp tục dồn ứ và mắc kẹt trên biên giới Hy Lạp-Macedonia.

Người di cư chờ đợi để được sang châu Âu. Ảnh AP

Giới chức Hy Lạp cho biết, hiện có gần 42.000 người xin tị nạn tại Hy Lạp, trong đó có 12.000 người đang mắc kẹt trên biên giới với Macedonia. Bất chấp các biện pháp kiểm soát biên giới của các nước Balkan, người di cư dường như không hề nản lòng, vẫn mạo hiểm tìm mọi cách vào châu Âu. 

Thủ tướng Merkel cho rằng, châu Âu cần một thỏa thuận toàn diện với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm số người tị nạn vào châu Âu cũng như chấm dứt việc người di cư mạo hiểm mạng sống trên những chiếc xuồng cao su vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ để cập bến Hy Lạp, cửa ngõ để vào các nước châu Âu. 

Đức kì vọng dự thảo thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến hoàn tất vào ngày 17, 18/3 tới sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận lại toàn bộ người di cư trái phép vào Hy Lạp. 

Trước khả năng xảy ra tình trạng trục xuất ồ ạt người di cư theo thỏa thuận mới, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad al-Hussein kêu gọi Liên minh châu Âu đối xử nhân đạo với người di cư. 

“Tôi hối thúc Liên minh châu Âu sẽ có các biện pháp nhân đạo, tôn trọng nhân quyền hơn đối với người di cư tại Hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới. Luật quốc tế về bảo vệ nhân quyền không được gạt sang một bên. Việc trục xuất người di cư cần được thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Cần tránh việc tạm giữ kéo dài”, ông al-Hussein nói. 

Sau lệnh đóng cửa của các nước Balkan, người di cư bị mắc kẹt tại biên giới Hy Lạp-Macedonia vẫn quyết tâm tiếp tục hành trình để đến các quốc gia châu Âu giàu có hơn như Đức. Đối phó với kế hoạch trục xuất về Thổ Nhĩ Kỳ và lệnh đóng của tuyến đường Balkan, những kẻ buôn người đang tìm những ngả đường khác thay thế như đi qua Albania, Hungary, Bulgaria và Romania.   

Giới chức Tây Ban Nha đang liên lạc với Algeria và Morroco để ngăn chặn những tuyến đường mới được mở ra. Các quan chức Serbia cho biết, mỗi ngày có khoảng 150 người tìm cách đến Serbia thông qua Bulgaria và đã có những thông tin về tình trạng người di cư bị dân địa phương đánh đập hoặc bị cướp. 

Tại Albania, các băng đảng mafia đã tổ chức cho một nhóm 50 di dân vượt biên, trong khi những tuyến đường bí mật khác cũng đang được mở ra ở Hungary. Khi thời tiết ấm lên, người di cư có thể quay trở lại tuyến đường biển Địa Trung Hải, xuất phát từ Libya để đến Italy./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan về khả năng giải quyết vấn đề người di cư với EU
Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan về khả năng giải quyết vấn đề người di cư với EU

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu bày tỏ lạc quan về tiến bộ đạt được trong việc hợp tác với EU để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan về khả năng giải quyết vấn đề người di cư với EU

Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan về khả năng giải quyết vấn đề người di cư với EU

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu bày tỏ lạc quan về tiến bộ đạt được trong việc hợp tác với EU để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Đóng cửa tuyến đường Balkan, người di cư mắc kẹt ở châu Âu
Đóng cửa tuyến đường Balkan, người di cư mắc kẹt ở châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Áo cho biết: tuyến đường Balkan ở Đông Nam châu Âu - tuyến đường của những người di cư từ Trung Đông, sẽ đóng cửa lâu dài.

Đóng cửa tuyến đường Balkan, người di cư mắc kẹt ở châu Âu

Đóng cửa tuyến đường Balkan, người di cư mắc kẹt ở châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Áo cho biết: tuyến đường Balkan ở Đông Nam châu Âu - tuyến đường của những người di cư từ Trung Đông, sẽ đóng cửa lâu dài.

Nguy cơ vỡ thắt cổ chai người di cư tại Hy Lạp
Nguy cơ vỡ thắt cổ chai người di cư tại Hy Lạp

VOV.VN - Theo thống kê, hơn 131.000 người di cư và người tị nạn đã đến châu Âu qua Địa Trung Hải trong 2 tháng đầu năm nay.

Nguy cơ vỡ thắt cổ chai người di cư tại Hy Lạp

Nguy cơ vỡ thắt cổ chai người di cư tại Hy Lạp

VOV.VN - Theo thống kê, hơn 131.000 người di cư và người tị nạn đã đến châu Âu qua Địa Trung Hải trong 2 tháng đầu năm nay.

Cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu đang rất cấp bách
Cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu đang rất cấp bách

VOV.VN -Thủ tướng Đức Merkel cảnh báo những hậu quả của việc kiểm soát biên giới đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone.

Cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu đang rất cấp bách

Cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu đang rất cấp bách

VOV.VN -Thủ tướng Đức Merkel cảnh báo những hậu quả của việc kiểm soát biên giới đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone.

EU- Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư
EU- Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN- Hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và EU về cuộc khủng hoảng di cư đã khai mạc tại Brussels, Bỉ ngày 7/3.

EU- Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư

EU- Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN- Hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và EU về cuộc khủng hoảng di cư đã khai mạc tại Brussels, Bỉ ngày 7/3.