Đánh bom liều chết bên ngoài dinh Tổng thống Yemen ở Aden

VOV.VN - Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh các vụ tấn công quan chức chính phủ và lực lượng an ninh tại thành phố này leo thang từ nhiều tháng qua.

Ngày 28/1, bên ngoài dinh thự của Tổng thống Yemen Abd Rabbu Mansour Hadi ở thành phố Aden ở phía tây nam đã xảy ra một vụ đánh bom khủng bố.

Truyền thông địa phương đưa tin một chiếc xe cài bom đã phát nổ ngay tại một trạm kiểm soát an ninh, chỉ cách cung điện Mashid, nơi ở của Tổng thống Hadi chừng 500m. Theo nguồn tin đã có nhiều người thiệt mạng và bị thương song chưa rõ con số chính xác. 

Trước đó, ngày 17/1 đã xảy ra một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào nhà Cảnh sát trưởng thành phố cảng Aden. (Ảnh: Reuters)
Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh các vụ tấn công quan chức chính phủ và lực lượng an ninh tại thành phố này leo thang từ nhiều tháng qua. Cách đây hơn 1 tuần, một vụ tấn công bằng bom xảy ra bên ngoài nơi ở của Giám đốc an ninh thành phố Aden khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Yemen rơi vào nội chiến hỗn loạn vào hồi tháng 3 năm ngoái, kể từ khi phiến quân Houthi nổi dậy, buộc tổng thống Hadi phải chạy trốn khỏi Yemen sang Saudi Arabia. Ngày 25/1 vừa qua, ông Hadi và các thành viên Nội các đã trở về Aden nhằm lập lại ổn định tại thành phố này cũng như các khu vực lân cận.

Hiện Liên minh các nước Arab đang tiến hành hàng loạt cuộc không kích chống lại phiến quân Houthi nhằm giúp Tổng thống Hadi giành lại quyền lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình Yemen của Liên Hợp Quốc thất bại
Nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình Yemen của Liên Hợp Quốc thất bại

VOV.VN - Nguyên nhân chính của thất bại này là do những bất đồng liên quan tới địa điểm tổ chức hòa đàm và các biện pháp xây dựng lòng tin.  

Nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình Yemen của Liên Hợp Quốc thất bại

Nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình Yemen của Liên Hợp Quốc thất bại

VOV.VN - Nguyên nhân chính của thất bại này là do những bất đồng liên quan tới địa điểm tổ chức hòa đàm và các biện pháp xây dựng lòng tin.  

Yemen: Xe cứu thương bị trúng tên lửa, 5 người thiệt mạng
Yemen: Xe cứu thương bị trúng tên lửa, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo Tổ chức các bác sỹ không biên giới, chiếc xe cứu thương của họ đang trên đường đến hỗ trợ bệnh viện Al Joumhouria thì bị không kích

Yemen: Xe cứu thương bị trúng tên lửa, 5 người thiệt mạng

Yemen: Xe cứu thương bị trúng tên lửa, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo Tổ chức các bác sỹ không biên giới, chiếc xe cứu thương của họ đang trên đường đến hỗ trợ bệnh viện Al Joumhouria thì bị không kích

Phái viên LHQ đến Yemen để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình
Phái viên LHQ đến Yemen để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình

VOV.VN - Dự kiến, vòng đàm phán mới về hòa bình Yemen có thể được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 20 hoặc 23/1.

Phái viên LHQ đến Yemen để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình

Phái viên LHQ đến Yemen để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình

VOV.VN - Dự kiến, vòng đàm phán mới về hòa bình Yemen có thể được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 20 hoặc 23/1.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công bệnh viện tại Yemen
Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công bệnh viện tại Yemen

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen ngay lập tức chấm dứt thù địch, giải quyết xung đột thông qua đàm phán hòa bình.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công bệnh viện tại Yemen

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công bệnh viện tại Yemen

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen ngay lập tức chấm dứt thù địch, giải quyết xung đột thông qua đàm phán hòa bình.

Yemen: Liên minh Arab không kích, 20 người dân thiệt mạng
Yemen: Liên minh Arab không kích, 20 người dân thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 19/1, một cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại khu vực phía Tây Nam Yemen làm ít nhất 20 dân thường thiệt mạng.

Yemen: Liên minh Arab không kích, 20 người dân thiệt mạng

Yemen: Liên minh Arab không kích, 20 người dân thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 19/1, một cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại khu vực phía Tây Nam Yemen làm ít nhất 20 dân thường thiệt mạng.