Bạo lực gia tăng giữa Sudan và Nam Sudan

LHQ đã hối thúc Sudan và Nam Sudan chấm dứt ủng hộ phiến quân ở cả hai bên.

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở khu vực Darfur của Sudan ngày 31/7 đã làm 8 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán biểu tình sau khi những người này đốt một trạm xăng và các phương tiện của cảnh sát ở thành phố Nyala.

Những tranh chấp về quyền lợi từ khu vực giàu dầu mỏ Heglig đã làm nảy sinh giao tranh giữa Sudan và Nam Sudan (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hiện tình hình đã được kiểm soát. Lực lượng an ninh đã lập kế hoạch bảo đảm trật tự ở khu vực này trong vài ngày tới.

Trước tình trạng bạo lực ở Darfur, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 31/7 đã thông qua nghị quyết gia hạn sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình hỗn hợp LHQ và châu Phi tại Darfur (UNAMID) thêm 1 năm, nhưng giảm quy mô từ 22.445 người xuống còn 16.000 người.
Cùng ngày, tại bang Nam Kordofan của Sudan cũng xảy ra giao tranh làm 17 quân chính phủ thiệt mạng.

Tình trạng bạo lực ở Nam Kordofan và bang Blue Nile của Sudan từ khi bùng phát xung đột giữa quân chính phủ và phiến quân hồi tháng 6/2011 đã làm gần 200.000 người phải đi lánh nạn.

Sudan cáo buộc Nam Sudan ủng hộ lực lượng nổi dậy Phong trào giải phóng nhân dân Sudan ở miền Bắc (SPLM-N) tiến hành các cuộc tấn công ở Sudan, nhưng Nam Sudan bác bỏ cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên