Không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam

VOV.VN - Không khí lạnh tăng cường gây mưa rét, vùng núi có nơi xuống dưới 13 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam. Trước đó, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc và Trung Trung bộ gây mưa rét. Vùng núi có nơi xuống dưới 12 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/12: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 – 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa rét. (Ảnh: Internet)
Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bưắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, phía Nam 17 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, phía Nam 21 - 24 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ, phía Nam 28 – 31 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – độ.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 18 độ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 1,5 - 2,5 mét.

Từ đêm nay (27/12) ở khu vực vùng biển phía Đông Bắc của Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Trung Trung Bộ
Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Trung Trung Bộ

VOV.VN -Đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Tây Bắc Bộ và một số nơi khác ở Trung Trung Bộ. 

Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Trung Trung Bộ

Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Trung Trung Bộ

VOV.VN -Đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Tây Bắc Bộ và một số nơi khác ở Trung Trung Bộ. 

Không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc
Không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc

VOV.VN -Không khí lạnh khiến nhiều nơi ở Bắc bộ rét đậm, rét hại; vùng núi có nơi dưới 10 độ C.

Không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc

Không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc

VOV.VN -Không khí lạnh khiến nhiều nơi ở Bắc bộ rét đậm, rét hại; vùng núi có nơi dưới 10 độ C.

Thủ đô Hà Nội trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C
Thủ đô Hà Nội trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C

VOV.VN -Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục lạnh, có nơi có mưa, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C.

Thủ đô Hà Nội trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C

Thủ đô Hà Nội trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C

VOV.VN -Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục lạnh, có nơi có mưa, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C.

Bắc và Trung Bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh
Bắc và Trung Bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh

VOV.VN -Không khí lạnh đang ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ, trời trở lạnh, nhiệt độ giảm thêm 2-3 độ C.

Bắc và Trung Bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh

Bắc và Trung Bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh

VOV.VN -Không khí lạnh đang ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ, trời trở lạnh, nhiệt độ giảm thêm 2-3 độ C.