Tân Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 27/1 đã có cuộc điện đàm trao đổi nhiều vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Merkel thảo luận các vấn đề liên quan tới NATO, tình hình Trung đông và Bắc Phi, quan hệ với Nga, và cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ song phương đối với an ninh và thịnh vượng của hai nước và thể hiện mong muốn củng cố quan hệ trong thời gian tới.

Ông Trump và bà Merkel (phải). Ảnh: The Local.

Cả hai cùng đồng thuận về tầm quan trọng của liên minh NATO đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng như vai trò của NATO trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở cộng đồng Bắc Đại Tây Dương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng NATO phải đủ khả năng đối phó với các mối đe dọa trong thế kỷ 21 và quốc phòng chung cần có đầu tư phù hợp trong năng lực quân sự để đảm bảo rằng các đồng minh có sự đóng góp công bằng đối với an ninh tập thể.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Merkel nhất trí về yêu cầu tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, đồng thời ổn định các khu vực có xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi.

Tổng thống Trump nhận lời mời của Thủ tướng Merkel tới dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg vào tháng 7, đồng thời cho biết ông mong được đón Thủ tướng Đức tại Mỹ trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, phòng Thư ký báo chí của Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump ngày 28/1 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande để thảo luận 1 số vấn đề cùng quan tâm.

Tổng thống Trump đã thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác Mỹ-Pháp trong một loạt các vấn đề, đặc biệt là chống khủng bố và an ninh. Hai nhà lãnh đạo thảo luận hợp tác quân sự và quốc phòng song phương và thông qua NATO.

Tổng thống Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với NATO và nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả đồng minh NATO trong việc chia sẻ gánh nặng ngân sách quốc phòng. Cả hai tổng thống khen ngợi nỗ lực chung trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria. Tổng thống Trump chia buồn với những mất mát về người trong các cuộc tấn công khủng bố tại Pháp trong 2 năm qua. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong các vấn đề cùng quan tâm.  

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng có cuộc điện đàm 25 phút với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Cả hai nhấn mạnh sức mạnh lâu dài và sự gần gũi trong mối quan hệ Mỹ-Australia, yếu tố quan trọng cho hòa bình, ổn định, và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp
Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp

VOV.VN - Lãnh đạo Đức, Mỹ và EU đã lên án hành động đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Erdogan “xử lý" vụ việc một cách hợp pháp.

Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp

Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp

VOV.VN - Lãnh đạo Đức, Mỹ và EU đã lên án hành động đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Erdogan “xử lý" vụ việc một cách hợp pháp.

Pháp, Mỹ chuẩn bị kế hoạch không kích phối hợp tiêu diệt IS
Pháp, Mỹ chuẩn bị kế hoạch không kích phối hợp tiêu diệt IS

VOV.VN - Pháp và Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc không kích phối hợp nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Mosul, Iraq.

Pháp, Mỹ chuẩn bị kế hoạch không kích phối hợp tiêu diệt IS

Pháp, Mỹ chuẩn bị kế hoạch không kích phối hợp tiêu diệt IS

VOV.VN - Pháp và Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc không kích phối hợp nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Mosul, Iraq.

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ
Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cáo buộc rằng, bà Clinton có hành vi hối lộ vì tuyên bố đảm bảo vị trí cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nếu đắc cử Tổng thống.

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cáo buộc rằng, bà Clinton có hành vi hối lộ vì tuyên bố đảm bảo vị trí cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nếu đắc cử Tổng thống.

Tổng thống Hollande: Chính phủ mới cần phải bảo vệ nước Pháp
Tổng thống Hollande: Chính phủ mới cần phải bảo vệ nước Pháp

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, nhiệm vụ của Chính phủ mới là bảo vệ đất nước và hướng đến tương lai.

Tổng thống Hollande: Chính phủ mới cần phải bảo vệ nước Pháp

Tổng thống Hollande: Chính phủ mới cần phải bảo vệ nước Pháp

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, nhiệm vụ của Chính phủ mới là bảo vệ đất nước và hướng đến tương lai.

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới
Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

VOV.VN - Hôm 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ trong cuộc họp của đảng này.

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

VOV.VN - Hôm 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ trong cuộc họp của đảng này.