Hàn Quốc tài trợ 3 triệu USD cho đào tạo từ xa

VOV.VN -Viện đại học Mở Hà Nội khởi động dự án xây dựng hệ thống đào tạo từ xa bằng nguồn vốn này.

Hôm nay, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp với Viện đại học Mở Hà Nội tổ chức Lễ khởi động dự án xây dựng hệ thống đào tạo từ xa được thực hiện bằng 3 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại trong hai năm 2015-2016.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chang Jae Yun, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc - KOICA tại Việt Nam khẳng định, dự án xây dựng hệ thống đào tạo từ xa nhằm nâng cao năng lực đào tạo cho Viện đại học Mở chuyển đổi phương thức đào tạo từ xa sang đào tạo trực tuyến (E-learning), với mục tiêu mang đến cho 33 nghìn người điều kiện giáo dục tốt hơn. KOICA sẽ hỗ trợ 3 triệu USD xây dựng hệ thống, tư vấn e- learning, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo E-learning của Hàn Quốc với Việt Nam.


Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc - KOICA Việt Nam, ông Chang Jae Yun phát biểu tại Lễ khởi động dự án xây dựng hệ thống đào tạo từ xa.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của dự án, ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, “Bộ Giáo dục đào tạo rất kỳ vọng Đại học Mở sẽ tiên tiến đi đầu để trở thành một đại học trực tuyến dẫn đầu ở Việt Nam và sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về đào tạo đại học trực tuyến ở Việt Nam. Trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện cuộc đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục đào tạo ở Việt Nam thì dự án này là một nhánh để chúng ta dùng công nghệ thông tin để tạo ra một hướng hoàn toàn mới để tạo cho người học có thể học ở mọi lúc mọi nơi, từ đó xây dựng xã hội học tập cho tất cả mọi người”.

Viện Đại học Mở Hà Nội thành lập năm 1993, là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ. Hiện tại, Viện Đại học Mở Hà Nội đang đào tạo cho khoảng 4 vạn người trong đó có nhiều đối tượng là người lao động, nông dân, người dân tộc thiểu số.

Ông Chang Jae Yun - Trưởng đại diện KOICA Việt Nam cho biết, Trường Đại học Thông tin truyền hình Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng với Viện Đại học Mở Hà Nội, vì vậy, dự án được kỳ vọng mang lại cơ hội tiếp cận đào tạo trực tuyến trình độ cao đẳng, đại học cho 33.000 người lao động, nông dân trong ngoài nước và việc tiếp nhận kinh nghiệm E-learing của Hàn Quốc vào thị trường đào tạo Việt Nam sẽ thu hút hỗ trợ và đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NGOs nước ngoài viện trợ cho Việt Nam 300 triệu USD năm 2014
NGOs nước ngoài viện trợ cho Việt Nam 300 triệu USD năm 2014

VOV.VN -Năm 2014 dù nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, viện trợ của các TCPCPNN dành cho Việt Nam vẫn đạt khoảng 300 triệu USD.

NGOs nước ngoài viện trợ cho Việt Nam 300 triệu USD năm 2014

NGOs nước ngoài viện trợ cho Việt Nam 300 triệu USD năm 2014

VOV.VN -Năm 2014 dù nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, viện trợ của các TCPCPNN dành cho Việt Nam vẫn đạt khoảng 300 triệu USD.

Tối thiểu 5 năm phải đánh giá lại chương trình đào tạo từ xa
Tối thiểu 5 năm phải đánh giá lại chương trình đào tạo từ xa

VOV.VN-Chương trình ĐTTX có nội dung như chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy theo quy định của Bộ GD-ĐT

Tối thiểu 5 năm phải đánh giá lại chương trình đào tạo từ xa

Tối thiểu 5 năm phải đánh giá lại chương trình đào tạo từ xa

VOV.VN-Chương trình ĐTTX có nội dung như chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy theo quy định của Bộ GD-ĐT

Tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa nhóm ngành đào tạo giáo viên
Tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa nhóm ngành đào tạo giáo viên

VOV.VN - Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày 7/8 thì các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng theo quy định

Tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa nhóm ngành đào tạo giáo viên

Tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa nhóm ngành đào tạo giáo viên

VOV.VN - Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày 7/8 thì các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng theo quy định

Xúc tiến đầu tư và viện trợ vùng dân tộc miền núi
Xúc tiến đầu tư và viện trợ vùng dân tộc miền núi

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và có chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị này.

Xúc tiến đầu tư và viện trợ vùng dân tộc miền núi

Xúc tiến đầu tư và viện trợ vùng dân tộc miền núi

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và có chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị này.