Thủ tướng Australia cáo buộc người tị nạn dùng thủ đoạn ép chính quyền

VOV.VN - Thủ tướng Australia  Malcolm Turnbull vừa cáo buộc những người di cư dùng “thủ đoạn” nhằm gây sức ép lên chính sách của nước này.

Trong tâm bão chỉ trích về việc đóng cửa trại tị nạn trên đảo Manus, Papua New Guinea và việc 600 người trong trại cự tuyệt không chịu rời đi, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã lên tiếng.

“Chính phủ Liên minh có chính sách rất rõ ràng và kiên định kể từ khi nhận nhiệm sở; không một ai đến Australia bằng thuyền bất hợp pháp được định cư ở đây,” ông Malcolm Turnbull tuyên bố.

Kể từ đầu tháng 11, toàn bộ các dịch vụ điện, nước, thực phẩm và y tế trong trại tị nạn đã bị cắt (Ảnh: BBC)

Thủ tướng Australia khẳng định, 600 người ở trại tị nạn Manu là những thuyền nhân định đến Australia bất hợp pháp và họ sẽ không được phép định cư ở quốc gia này.

Các nhà vận động ở Australia đang biểu tình muốn Chính phủ đưa những người tị nạn này đến Australia.

Tuy nhiên, Thủ tướng Malcolm Turnbull cáo buộc những người di cư và những nhà vận động là dùng “thủ đoạn” nhằm gây sức ép lên chính sách của nước này.

“Lâu nay, họ nói rằng trại tị nạn trên đảo Manus là địa ngục nhưng lúc trại bị đóng cửa thì họ lại đòi giữ”, ông Malcolm Turnbull nói.

 Năm ngoái, Toà án tối cao Papua New Guinea đã ra phán quyết rằng trại tị nạn này trái với hiến pháp và ra lệnh đóng cửa. Chính phủ hai nước đã đồng ý đóng cửa trại sau ngày 31/10/2017.

 Kể từ ngày 1/11/2017 toàn bộ điện nước và các dịch vụ khác trong trại tị nạn đã bị cắt. Trước đó, những người tị nạn được đề nghị chuyển đến một cơ sở khác trong thị trấn Lorengau và sang quốc đảo Nauru nhưng họ đã từ chối.

Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) đã cảnh báo Australia đang tạo nên một cuộc “khủng hoảng tị nạn” xoay quanh các vấn đề liên quan đến việc đóng cửa trại tị nạn trên đảo Manus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh cuộc sống khó khăn của người dân Marawi trong trại tị nạn
Hình ảnh cuộc sống khó khăn của người dân Marawi trong trại tị nạn

VOV.VN - Giao tranh ác liệt giữa quân đội Philippines và phiến quân Maute đã khiến gần 200.000 người dân Marawi phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Hình ảnh cuộc sống khó khăn của người dân Marawi trong trại tị nạn

Hình ảnh cuộc sống khó khăn của người dân Marawi trong trại tị nạn

VOV.VN - Giao tranh ác liệt giữa quân đội Philippines và phiến quân Maute đã khiến gần 200.000 người dân Marawi phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh
Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh

VOV.VN - Có khoảng 69.000 người Rohingya từ Myanmar đã vượt biên giới sang sống trong những trại tị nạn ở Bangladesh kể từ tháng 10/2016 đến nay.

Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh

Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh

VOV.VN - Có khoảng 69.000 người Rohingya từ Myanmar đã vượt biên giới sang sống trong những trại tị nạn ở Bangladesh kể từ tháng 10/2016 đến nay.

Cháy trại tị nạn của người Syria ở Lebanon
Cháy trại tị nạn của người Syria ở Lebanon

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã bùng lên tại khu trại tị nạn al-Raed của người Syria tại Lebanon, làm ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Cháy trại tị nạn của người Syria ở Lebanon

Cháy trại tị nạn của người Syria ở Lebanon

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã bùng lên tại khu trại tị nạn al-Raed của người Syria tại Lebanon, làm ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Pháp bắt đầu dỡ bỏ trại tị nạn ở “Rừng Calais”
Pháp bắt đầu dỡ bỏ trại tị nạn ở “Rừng Calais”

VOV.VN - Dự kiến, phải mất một tuần để hoàn tất việc di dời những người tị nạn tại khu trại “Rừng Calais”.

Pháp bắt đầu dỡ bỏ trại tị nạn ở “Rừng Calais”

Pháp bắt đầu dỡ bỏ trại tị nạn ở “Rừng Calais”

VOV.VN - Dự kiến, phải mất một tuần để hoàn tất việc di dời những người tị nạn tại khu trại “Rừng Calais”.