Không phương pháp luyện mắt nào chữa được bệnh cận thị!

Gần đây, trên mạng xã hội có thông tin rằng việc luyện tập mắt có thể giúp các bệnh nhân bị cận thị lấy lại thị lực mà không cần phẫu thuật hay dùng thuốc

Theo đó, việc đeo kính cận thường xuyên khiến thị lực sẽ ngày càng giảm và mắt sẽ yếu đi. Ngược lại, nếu người cận thị chịu khó tập luyện tăng cường cơ bắp mắt thì mắt sẽ khỏi lên và hết cận thị.

PGS.TS. Cung Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt trung ương.
Trước thông tin trên, trao đổi với Báo Sức khỏe & Đời sống, PGS.TS. Cung Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt trung ương khẳng định: Không có phương pháp gì để tập luyện chữa cận thị cả. Chưa có công trình hoặc nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng việc tập luyện cơ bắp mắt có thể làm thị lực của mắt tốt lên và khỏi cận thị. Cách duy nhất để đối phó với cận thị hiện nay vẫn là đeo kính gọng hoặc phẫu thuật cận thị.

Theo TS Cung Hồng Sơn, cần phải khám sức khỏe định kỳ cho mắt. Các bệnh lý về mắt như viêm võng mạc, đục thủy tinh thể v.v... có thời gian khám khác nhau, có thể 1, 3, 6 tháng hoặc 1 năm, riêng đối với cận thị nên 6 tháng đến 1 năm khám 1 lần.

TS Cung Hồng Sơn khẳng định việc dùng máy tính lâu dài rất có hại cho mắt, gây ra hiện tượng khô mắt, mỏi mắt, đỏ mắt đến các bệnh về khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị. Do đó, không nên làm máy tính dài thường xuyên.

Đối với các bệnh nhân sau phẫu thuật cận thị, khi làm việc với máy tính thì cứ khoảng 30 phút thì phải nghỉ mắt tầm 5 phút. Ngoài ra, cần đến thăm khám với các bác sĩ chuyên khoa thường xuyên để các bác sĩ kê các loại thuốc như như nước mắt nhân tạo,... nhằm giảm các triệu chứng không tốt gây ra cho mắt trong quá trình làm việc với máy tính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh bị cận thị, cong vẹo cột sống gia tăng
Học sinh bị cận thị, cong vẹo cột sống gia tăng

VOV.VN -  Khảo sát một số trường nội thành Hà Nội, lớp nào cũng có học sinh bị cận thị, thậm chí có lớp tổng số 48 học sinh có tới 40 em bị cận.

Học sinh bị cận thị, cong vẹo cột sống gia tăng

Học sinh bị cận thị, cong vẹo cột sống gia tăng

VOV.VN -  Khảo sát một số trường nội thành Hà Nội, lớp nào cũng có học sinh bị cận thị, thậm chí có lớp tổng số 48 học sinh có tới 40 em bị cận.

Bị cận thị sẽ không được gọi nhập ngũ
Bị cận thị sẽ không được gọi nhập ngũ

VOV.VN - Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư140/2015/TT-BQP về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

Bị cận thị sẽ không được gọi nhập ngũ

Bị cận thị sẽ không được gọi nhập ngũ

VOV.VN - Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư140/2015/TT-BQP về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.