Cảnh sát Bulgaria xuống đường phản đối chính sách cắt giảm lương

VOV.VN - Chiều tối 3/11 hàng nghìn cảnh sát Bulgaria đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Sofia và một số thành phố lớn khác phản đối quyết định giảm lương. 

Bộ Tài chính Bulgaria vừa đề nghị cắt giảm các khoản lương bổng liên quan tới nhân viên của Bộ Nội vụ, trong đó giảm một nửa tiền trợ cấp cho người vừa về hưu, giảm tiền thù lao cho mỗi năm công tác, và giảm kỳ nghỉ phép năm xuống còn 20 ngày thay vì 30 ngày như hiện nay. 

Cảnh sát Bulgaria xuống đường phản đối chính sách cắt giảm lương. (ảnh: world bulletin).

Tại thủ đô Sofia, nhân viên cảnh sát đã tuần hành qua các đường phố chính và tòa nhà Bộ Tài chính, làm tê liệt giao thông vào giờ cao điểm bất chấp cảnh báo không được phép tụ tập, tuần hành trước đó của chính quyền thành phố.

Họ không tán thành với đề xuất của Bộ Tài chính và đề nghị Bộ này rút lại đề xuất trên. Các cuộc tuần hành cũng diễn ra tại các thành phố khác như Plovdiv, Ruse, Veliko Tarnovo và Burgas thu hút sự tham gia của trên 1.000 nhân viên cảnh sát. Khoảng 20.000 cảnh sát Bulgaria dự kiến sẽ tham gia cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc vào lúc 6h chiều 4/11.

Trong khi đó Bộ trưởng hai bộ Tài chính và Nội vụ đã tiến hành cuộc họp khẩn vào ngày 3/11 để giải quyết tình hình. Sau cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Rumyana Bachvarova nói rằng chính phủ có thể sẽ xem xét lại đề nghị gây tranh cãi của Bộ Tài chính và có thể sẽ chỉ áp dụng đối với những nhân viên sẽ được tuyển dụng trong tương lai.

Bà Bachvarova cũng xác nhận thông tin đã có 250 nhân viên cảnh sát xin nghỉ việc trong vài ngày qua, và xu hướng này sẽ tiếp tục trong những ngày tới nếu những khúc mắc của cảnh sát không được làm rõ ràng.

Theo một quan chức của Bộ Tài chính, 95% tiền ngân sách phân bổ cho Bộ Nội vụ được sử dụng để trả lương bổng và trợ cấp cho nhân viên hiện tại và những người về hưu.

Vì vậy đề nghị cắt giảm trên sẽ giúp Bộ Nội vụ tiết kiệm một khoản tiền để đầu tư mua sắm trang thiết bị và cải thiện điều kiện làm việc. Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov sẽ triệu tập cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tài chính trong ngày hôm nay để tháo gỡ tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí tới Syria
Bulgaria nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí tới Syria

VOV.VN -  Bulgaria lý giải việc từ chối cho máy bay Nga bay qua không phận nước này tới Syria vì nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí thay vì hàng viện trợ,

Bulgaria nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí tới Syria

Bulgaria nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí tới Syria

VOV.VN -  Bulgaria lý giải việc từ chối cho máy bay Nga bay qua không phận nước này tới Syria vì nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí thay vì hàng viện trợ,

Bulgaria bắt giữ 2 cảnh sát nghi nhận hối lộ liên quan người tị nạn
Bulgaria bắt giữ 2 cảnh sát nghi nhận hối lộ liên quan người tị nạn

VOV.VN - Ngày 7/9, 2 nhân viên cảnh sát Bulgaria đã bị bắt do nghi nhận hối lộ từ một kẻ vận chuyển người tị nạn trên biên giới với nước láng giềng Serbia.

Bulgaria bắt giữ 2 cảnh sát nghi nhận hối lộ liên quan người tị nạn

Bulgaria bắt giữ 2 cảnh sát nghi nhận hối lộ liên quan người tị nạn

VOV.VN - Ngày 7/9, 2 nhân viên cảnh sát Bulgaria đã bị bắt do nghi nhận hối lộ từ một kẻ vận chuyển người tị nạn trên biên giới với nước láng giềng Serbia.

Bulgaria phát hiện 129 người Syria trong xe đông lạnh giáp biên giới
Bulgaria phát hiện 129 người Syria trong xe đông lạnh giáp biên giới

VOV.VN - Trong hai ngày, các lực lượng cảnh sát và an ninh Bulgaria bắt giữ 16 đối tượng tham gia các đường dây buôn người và 495 người nước ngoài 

Bulgaria phát hiện 129 người Syria trong xe đông lạnh giáp biên giới

Bulgaria phát hiện 129 người Syria trong xe đông lạnh giáp biên giới

VOV.VN - Trong hai ngày, các lực lượng cảnh sát và an ninh Bulgaria bắt giữ 16 đối tượng tham gia các đường dây buôn người và 495 người nước ngoài 

Dọa đánh bom tòa nhà Tổng thống Bulgaria, nhân viên sơ tán khẩn cấp
Dọa đánh bom tòa nhà Tổng thống Bulgaria, nhân viên sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Ngày 11/9, quan chức và nhân viên làm việc tại tòa nhà Tổng thống Bulgaria ở thủ đô Sofia buộc phải sơ tán khẩn cấp do bị đe dọa đặt bom.  

Dọa đánh bom tòa nhà Tổng thống Bulgaria, nhân viên sơ tán khẩn cấp

Dọa đánh bom tòa nhà Tổng thống Bulgaria, nhân viên sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Ngày 11/9, quan chức và nhân viên làm việc tại tòa nhà Tổng thống Bulgaria ở thủ đô Sofia buộc phải sơ tán khẩn cấp do bị đe dọa đặt bom.  

Bulgaria bắt giữ 46 kẻ tình nghi buôn người nước ngoài
Bulgaria bắt giữ 46 kẻ tình nghi buôn người nước ngoài

VOV.VN - Ngày 2/10 cảnh sát Bulgaria đã bắt giữ 46 kẻ tình nghi tham gia vận chuyển và buôn bán người nước ngoài trong một chiến dịch truy quét.

Bulgaria bắt giữ 46 kẻ tình nghi buôn người nước ngoài

Bulgaria bắt giữ 46 kẻ tình nghi buôn người nước ngoài

VOV.VN - Ngày 2/10 cảnh sát Bulgaria đã bắt giữ 46 kẻ tình nghi tham gia vận chuyển và buôn bán người nước ngoài trong một chiến dịch truy quét.