Malaysia truy nã tiếp viên Triều Tiên liên quan tới vụ “Kim Jong-nam”

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia ngày 3/3 ban bố lệnh truy nã một tiếp viên hàng không của Triều Tiên dính líu đến cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam.

Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, người bị truy nã là Kim Uk Il, 37 tuổi, làm việc cho hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Koryo.

Thông tin về nghi phạm Kim Uk Il. Ảnh: Bernama.

Cảnh sát Malaysia cho biết Kim Uk Il đến nước này từ hôm 29/1, tức là khoảng 2 tuần trước khi người đàn ông mang quốc tịch Triều Tiên tên Kim Chol bị ám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur bằng khí độc thần kinh VX. Phía Malaysia cho rằng ông Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cơ quan chức năng Malaysia chưa cho biết vì sao họ muốn thẩm vấn Kim Uk Il nhưng tin rằng công dân Triều Tiên này vẫn còn trên lãnh thổ Malaysia.

Trước đó, cơ quan chức năng Malaysia đã thả một nghi phạm khác là Ri Jong Chol với lý do thiếu bằng chứng buộc tội một công dân Triều Tiên này.

Nghi phạm Ri Jong Chol được trả tự do. Ảnh: AP.

Ri Jong Chol, 46 tuổi, bị bắt từ ngày 17/2, tức là 4 ngày sau khi người đàn ông được cho là Kim Jong-nam bị sát hại. Người đàn ông này sẽ bị trục xuất vì không có giấy tờ hợp lệ để ở lại Malaysia.

Liên quan tới vụ xét xử nghi phạm giết hại người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, ông Đoàn Văn Thạnh, bố đẻ của nghi phạm mang quốc tịch Việt Nam Đoàn Thị Hương cho biết gia đình ông đã gặp đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam và yêu cầu giúp đỡ thuê luật sư cho cô. Hiện luật sư bảo vệ cho Đoàn Thị Hương là do cơ quan chức năng Malaysia chỉ định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam
Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

VOV.VN - Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam và Siti Aisyah, người Indonesia bị buộc tội theo điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia với tội danh tội giết người.

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

VOV.VN - Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam và Siti Aisyah, người Indonesia bị buộc tội theo điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia với tội danh tội giết người.

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng
Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam
Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri S. Subramaniam ngày 26/2 cho biết, việc khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam đã hoàn tất.

Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam

Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri S. Subramaniam ngày 26/2 cho biết, việc khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam đã hoàn tất.

Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?
Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?

VOV.VN - Ở dạng khí, chất độc VX có khả năng giết người cực nhanh. Đây là loại chất độc mạnh nhất trong các chất độc thần kinh.

Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?

Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?

VOV.VN - Ở dạng khí, chất độc VX có khả năng giết người cực nhanh. Đây là loại chất độc mạnh nhất trong các chất độc thần kinh.

Triều Tiên cho rằng ông “Kim Jong-nam” có thể chết vì đau tim
Triều Tiên cho rằng ông “Kim Jong-nam” có thể chết vì đau tim

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/3 đưa ra giả thuyết mới về cái chết của công dân mang hộ chiếu tên Kim Chol được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên cho rằng ông “Kim Jong-nam” có thể chết vì đau tim

Triều Tiên cho rằng ông “Kim Jong-nam” có thể chết vì đau tim

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/3 đưa ra giả thuyết mới về cái chết của công dân mang hộ chiếu tên Kim Chol được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Malaysia dọa trục xuất Đại sứ Triều Tiên sau “vụ Kim Jong-nam”
Malaysia dọa trục xuất Đại sứ Triều Tiên sau “vụ Kim Jong-nam”

VOV.VN - Malaysia đang cân nhắc trục xuất Đại sứ Triều Tiên tại nước này sau những tranh cãi liên quan đến “vụ Kim Jong-nam bị ám sát”.

Malaysia dọa trục xuất Đại sứ Triều Tiên sau “vụ Kim Jong-nam”

Malaysia dọa trục xuất Đại sứ Triều Tiên sau “vụ Kim Jong-nam”

VOV.VN - Malaysia đang cân nhắc trục xuất Đại sứ Triều Tiên tại nước này sau những tranh cãi liên quan đến “vụ Kim Jong-nam bị ám sát”.

Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?
Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?

VOV.VN - Nghi phạm người Indonesia đã có bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 25 ở Kuala Lumpur vào đêm trước khi ra tay sát hại ông Kim Jong-nam.

Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?

Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?

VOV.VN - Nghi phạm người Indonesia đã có bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 25 ở Kuala Lumpur vào đêm trước khi ra tay sát hại ông Kim Jong-nam.

Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên
Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên

VOV.VN - Trong vụ sát hại công dân Triều Tiên, ngành y tế Malaysia tỏ rõ sự cứng rắn trước yêu cầu trả thi thể của phía Triều Tiên.

Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên

Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên

VOV.VN - Trong vụ sát hại công dân Triều Tiên, ngành y tế Malaysia tỏ rõ sự cứng rắn trước yêu cầu trả thi thể của phía Triều Tiên.