Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngày 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tiếp tục có nhiều hoạt động trong ngày thứ 2 của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Sáng 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi Bác Hồ đã sống và làm việc. Hai nhà lãnh đạo cùng dự tiệc trà trong khu Nhà sàn Bác Hồ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi bộ trên Đường Xoài để đến Nhà sàn Bác Hồ sáng 13/11.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khu Nhà sàn Bác Hồ.

Hai nhà lãnh đạo cho cá ăn trong khu Nhà sàn Bác Hồ.

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc sẽ hội kiến và dự chiêu đãi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong ảnh: Ông Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo lịch trình, vào chiều cùng ngày, ông Tập Cận Bình lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc chuyến công du đầu tiên kể từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên