Vì sao khuyết tới 3 nhân sự Ban Bí thư Trung ương Đoàn?

VOV.VN - Vấn đề khuyết Bí thư là bình thường, khi nào tìm được những người đáp ứng tiêu chuẩn và chất lượng, Trung ương Đoàn sẽ kiện toàn trong thời gian tới.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức họp báo, thông tin kết quả Đại hội. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong chủ trì buổi họp báo.

Anh Lê Quốc Phong -Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến giải pháp khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” trong một bộ phận đoàn viên, thanh niên hiện nay, góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội, đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, tổ chức đoàn sẽ nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự gắn bó, đáp ứng được nhu cầu thiết thực của thanh niên.
Anh Nguyễn Ngọc Lương Bí thư Trung ương Đoàn nói: “Cần phải đổi mới các nội dung phong trào hành động cách mạng của Đoàn, xem đây là yếu tố hết sức quan trọng tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành. Qua đó tự trải nghiệm, tự hoàn thiện mình hơn. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn đóng vai trò quan trọng. Muốn làm cho tốt, muốn đoàn viên thanh niên theo, thì bản thân chất lượng cán bộ đoàn phải tốt. Mỗi anh em, đặc biệt cán bộ chủ chốt phải tiên phong gương mẫu, phải có lý tưởng tốt, có trình độ sâu sát với đoàn viên thanh niên”.
Trả lời câu hỏi: 5 năm tới, Đoàn sẽ làm gì để cho mỗi thanh niên thực sự là mỗi chiến binh khởi nghiệp?
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong 11 chỉ tiêu Đại hội đề ra, có 3 chỉ tiêu liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên. Cụ thể như hỗ trợ 1000 dự án khởi nghiệp, huy động 10.000 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên. Trước mắt là thành lập trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đẩy mạnh tuyên truyền để khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.
Liên quan đến các giải pháp, chương trình hành động của Đoàn để góp phần giúp thanh niên làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, phải trang bị tâm thế cho thanh niên hiểu về thực trạng đất nước, phát huy được những gì thuận lợi, hạn chế khó khăn. Cùng với đó, giúp thanh niên nhận thức được vị trí, đủ hành trang, kiến thức về lịch sử, văn hóa dân tộc, kiến thức kỹ năng xã hội, hiểu biết về thế giới. Khi hiểu đúng, hành trang đầy đủ thì hành động sẽ đúng. Cũng vì thế, Đại hội lần này tổ chức nhiều diễn đàn để các đại biểu đối thoại với các bộ trưởng, hiểu thêm về chính sách của Đảng, Nhà nước đồng thời để thanh niên kiến nghị giải pháp.
“Đây cũng là Đại hội chúng tôi đề cao tính sáng tạo của Đoàn viên thanh trong quá trình hành động trong quá trình thực hiện công việc của mình ở từng góc độ, từng vị trí khác nhau. Tôi nghĩ, làm đủ được yếu tố đó thì vị trí chủ nhà với mong muốn kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư với thanh niên chắc chắc phần nào chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực đáp ứng. Trong quá trình đấy, tự rèn luyện của thanh niên là cần thiết nhưng vai trò của đoàn, các tổ chức của Đoàn là nòng cốt để có môi trường tốt để thúc đẩy thanh niên”, anh Lê Quốc Phong thông tin thêm.
Liên quan đến công tác nhân sự, trước câu hỏi phóng viên về Đề án nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đoàn là 7 người, nhưng Đại hội mới chỉ bầu ra được 4 Bí thư Trung ương Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng: Quy trình để bầu ra được Bí thư Trung ương Đoàn là rất chặt chẽ, qua rất nhiều bước, phải tìm ra được người hội tụ đủ yếu tố, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đoàn, có thể đảm đương được trọng trách, gánh vác trách nhiệm của một Bí thư Trung ương Đoàn. Thường sau Đại hội, vấn đề khuyết Bí thư là bình thường, khi nào tìm được những người đáp ứng tiêu chuẩn và chất lượng, Trung ương Đoàn sẽ kiện toàn trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội phát hiện  2.000 công trình vi phạm trong năm 2017
Hà Nội phát hiện 2.000 công trình vi phạm trong năm 2017

VOV.VN -  Trong Năm kỷ cương hành chính 2017, các đội thanh tra xây dựng phát hiện gần 2.000 vụ vi phạm xây dựng, xử phạt hành chính 12,2 tỷ đồng.

Hà Nội phát hiện  2.000 công trình vi phạm trong năm 2017

Hà Nội phát hiện 2.000 công trình vi phạm trong năm 2017

VOV.VN -  Trong Năm kỷ cương hành chính 2017, các đội thanh tra xây dựng phát hiện gần 2.000 vụ vi phạm xây dựng, xử phạt hành chính 12,2 tỷ đồng.

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông
Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Bí thư TƯ Đoàn bác thông tin về quà tặng chén ngọc vẽ vàng
Bí thư TƯ Đoàn bác thông tin về quà tặng chén ngọc vẽ vàng

VOV.VN - Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, chén ngọc tặng đại biểu dự Đại hội Đoàn là không chính xác.

Bí thư TƯ Đoàn bác thông tin về quà tặng chén ngọc vẽ vàng

Bí thư TƯ Đoàn bác thông tin về quà tặng chén ngọc vẽ vàng

VOV.VN - Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, chén ngọc tặng đại biểu dự Đại hội Đoàn là không chính xác.

Cán bộ đô thị “bảo kê” vỉa hè ở quận 1 bị buộc thôi việc
Cán bộ đô thị “bảo kê” vỉa hè ở quận 1 bị buộc thôi việc

UBND quận 1 (TP.HCM) cho thôi việc đối với ông Phạm Nguyên Vũ - nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1.

Cán bộ đô thị “bảo kê” vỉa hè ở quận 1 bị buộc thôi việc

Cán bộ đô thị “bảo kê” vỉa hè ở quận 1 bị buộc thôi việc

UBND quận 1 (TP.HCM) cho thôi việc đối với ông Phạm Nguyên Vũ - nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1.

Lại thêm vụ bố đẻ đánh con trai 9 tuổi gây thương tích đầy mình
Lại thêm vụ bố đẻ đánh con trai 9 tuổi gây thương tích đầy mình

VOV.VN - Bé trai 9 tuổi bị bố đẻ là ông Trần Tuấn L. dùng dây điện đánh đập, bạo hành khiến cơ thể bé đầy thương tích, mẹ bé phải cầu cứu đến Công an.

Lại thêm vụ bố đẻ đánh con trai 9 tuổi gây thương tích đầy mình

Lại thêm vụ bố đẻ đánh con trai 9 tuổi gây thương tích đầy mình

VOV.VN - Bé trai 9 tuổi bị bố đẻ là ông Trần Tuấn L. dùng dây điện đánh đập, bạo hành khiến cơ thể bé đầy thương tích, mẹ bé phải cầu cứu đến Công an.

Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu tự tử ở Quảng Ngãi
Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu tự tử ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Tối 12/12, Nguyễn Thị Ngọc Trâm đi lên cầu Bà Giầu, ở thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, nhảy xuống sông tự tử.

Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu tự tử ở Quảng Ngãi

Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu tự tử ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Tối 12/12, Nguyễn Thị Ngọc Trâm đi lên cầu Bà Giầu, ở thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, nhảy xuống sông tự tử.