Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo 2 tập đoàn kinh tế Trung Quốc

VOV.VN -Lãnh đạo hai tập đoàn của Trung Quốc bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Chiều 31/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Trần Nghĩa Long - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng mới Kaidi Dương Quang và ông Tưởng Vinh Kiện - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý tài sản Hoa Dung (Trung Quốc), đang có chuyến thăm Việt Nam để triển khai hợp tác đầu tư.

#46B0A3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Trần Nghĩa Long, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn Năng lượng mới Kaidi Dương Quang (Ảnh: Chinhphu.vn)

Lãnh đạo hai tập đoàn của Trung Quốc bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế của Việt Nam, với GDP tăng trưởng cao và nhất là định hướng kinh tế tư nhân đóng góp tới 50 – 60% GDP như Thủ tướng đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam diễn ra sáng nay. 

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một số kết quả từ cuộc gặp Thủ tướng tháng 9 năm ngoái tại Hồng Kông, ông Trần Nghĩa Long cho biết, Kaidi và Hoa Dung cùng một đối tác Việt Nam đã thành lập quỹ đầu tư quốc tế với quy mô vốn lên tới 15 tỷ USD, trong đó có mục tiêu đầu tư vào các dự án ở Việt Nam.

Các dự án hiện đang đầu tư vào lĩnh vực nhiệt điện tại Việt Nam, Kaidi bày tỏ dự định sẽ mở rộng hoạt động đầu tư trong lĩnh vực này, đồng thời cam kết sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, thi công đúng tiến độ, chất lượng, theo tiêu chuẩn quốc tế.

Kaidi cũng bày tỏ ý định đầu tư vào một số dự án giao thông tại Việt Nam và khẳng định đã bố trí sẵn sàng nguồn vốn, nếu được tham gia thì sẽ tiến hành thi công ngay.

Hoan nghênh thiện chí đầu tư của Kaidi và Hoa Dung, những tập đoàn có nguồn lực lớn của Trung Quốc, Thủ tướng đánh giá cao việc các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam với công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến độ thi công.

Thủ tướng nêu rõ quan điểm của Việt Nam là bảo đảm cơ cấu hợp lý về nhiệt điện than và các dạng năng lượng khác như năng lượng tái tạo, cũng như cho biết tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân sáng nay, Thủ tướng đã khẳng định việc lĩnh vực nào tư nhân làm được thì Nhà nước để tư nhân làm và sẽ thu hồi những dự án đối với những nhà đầu tư yếu kém để trao cho những nhà đầu tư mới có năng lực, cam kết dài hạn và đồng hành cùng địa phương và Chính phủ.

Khẳng định tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh việc các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam cần chú trọng sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, thi công đúng tiến độ.

Về các dự định đầu tư của Kaidi, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn làm việc cụ thể với các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam để thảo luận các dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chào xã giao Thủ tướng Malaysia
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chào xã giao Thủ tướng Malaysia

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, sáng 13/7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã chào xã giao Thủ tướng Najib Razak.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chào xã giao Thủ tướng Malaysia

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chào xã giao Thủ tướng Malaysia

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, sáng 13/7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã chào xã giao Thủ tướng Najib Razak.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác với Nhật Bản để thúc đẩy Hiệp định TPP, tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác với Nhật Bản để thúc đẩy Hiệp định TPP, tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Đức Merkel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Đức Merkel

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thủ tướng Angela Merkel khuyến khích các doanh nghiệp của Đức tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Đức Merkel

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Đức Merkel

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thủ tướng Angela Merkel khuyến khích các doanh nghiệp của Đức tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

VOV.VN -Hai Thủ tướng nhất trí hai nước sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

VOV.VN -Hai Thủ tướng nhất trí hai nước sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương...