Vụ Bộ VHTT&DL thu hồi văn bản: Dư luận không hiểu sai, hiểu lầm

VOV.VN - Trong những ngày đầu tháng 6, cực nóng, dư luận cũng nóng không kém về hành xử của Bộ VHTT&DL: Thu hồi văn bản mới ban hành trước đó 48 giờ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, ngày 30/5/2017, tại Hà Nội Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTT&DL) tổ chức hội thảo, nghe ý kiến các chuyên gia về giữ nguyên hay tiếp tục các dự án ở Sơn Trà. Tại đây, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phát biểu nhận định: Sơn Trà là lá phổi xanh, là nơi lãng mạn cuối cùng giữ đa dạng sinh học, là tai mắt của Biển Đông, phải xây dựng cơ chế chặt chẽ để bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt là voọc chà vá. Nếu quy hoạch như hiện nay, băm nát, bê tông hóa Sơn Trà là sai lầm, là vi phạm các điều luật Bảo vệ và phát triển rừng, luật Đa dạng sinh học, luật Tài nguyên, môi trường, biển đảo và các Nghị định khác.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thu hồi văn bản gửi Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Ngày 2/6/2017, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái ký văn bản gửi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng phát biểu của ông Huỳnh Tấn Vinh là chủ quan, thiếu cơ sở, làm cho dư luận hiểu sai vấn đề, và đề nghị xem xét sự việc, có biện pháp xử lý với ông Vinh.

Trước phản ứng nhanh chóng, mạnh mẽ của báo chí, mạng xã hội và ông Huỳnh Tấn Vinh, ngày 4/6/2017, Văn phòng Bộ VHTT&DL đã phát đi THÔNG TIN BÁO CHÍ cho biết Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chỉ đạo thu hồi văn bản số 2383/BVHTTDL-TCDL ngày 2/6/2017, với lý do là “có một số nội dung chưa phù hợp, dễ gây hiểu lầm.”

Chưa nói đến đằng sau là ai chống lưng, đâu là “lợi ích nhóm”, chỉ biết rằng tuyên bố thu thập, lắng nghe ý kiến của chuyên gia mà khi có ý kiến phản biện, chưa thuận chiều thì lập tức vùi dập, đề nghị xử lý đã thấy cái sai nhỡn tiền của Bộ VHTT&DL.

Thử hỏi, ứng xử kiểu bịt miệng, vùi dập như vậy của người cầm quyền thì ai, người dân nào, nhà chuyên môn nào, nhà khoa học nào dám thảo luận, nêu ý kiến phản biện? Có một điều trớ trêu nữa là ông Thứ trưởng là người đại diện cơ quan quản lý nhà nước sao lại đề nghị xử lý, kiểm điểm ông đại diện cho Hiệp hội? Tại sao, trong hội thảo, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái không trao đổi, tranh luận trực tiếp với ông Huỳnh Tấn Vinh mà sau đó lại dùng uy lực văn bản của Bộ cầm quyền để đòi xử lý?

Thứ nữa, công văn thu hồi lại lý giải là vì văn bản trước “có một số nội dung chưa phù hợp, gây hiểu lầm”. Hiểu lầm ai? Ai hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Xin thưa, nội dung và quan điểm, thái độ của người ký văn bản đã quá rõ ràng, không ai hiểu lầm cả, mà hiểu đúng rằng:

Căn bệnh cố hữu, tự cho mình là bề trên, được quyền phán xét, chụp mũ cho những ai có ý kiến khác lại trỗi dậy, phơi bày trong lúc Chính phủ, chính quyền, nhân dân đang xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động vì nhân dân, vì doanh nghiệp. Giữa lúc muốn có quyết sách đúng, khoa học và thực tiễn phải biết nghe dân, tiếp thu mọi ý kiến, dù là trái chiều để tìm ra cái hay, cái đúng. Người xưa đã dạy “Lời nói phải củ cải cũng phải nghe” kia mà.

Thấy rằng: những người dự thảo văn bản và cả người ký chưa thật sự đổi mới tư duy, chưa hiểu hết chức năng và bổn phận của người cán bộ của chính quyền của dân do dân vì dân. Thiết nghĩ nên xem xét, rà soát lại chất lượng cán bộ ở đây, làm sao để tinh giảm, “chưng cất” đặng có đội ngũ cán bộ, công chức thật sự có đức, có tài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội nói về vụ lùm xùm thu hồi văn bản ở Bộ Văn hoá
Đại biểu Quốc hội nói về vụ lùm xùm thu hồi văn bản ở Bộ Văn hoá

VOV.VN - "Việc Thứ trưởng ban hành văn bản rồi lại thu hồi và còn yêu cầu xử lý cấp tham mưu thì thật khó hiểu!" 

Đại biểu Quốc hội nói về vụ lùm xùm thu hồi văn bản ở Bộ Văn hoá

Đại biểu Quốc hội nói về vụ lùm xùm thu hồi văn bản ở Bộ Văn hoá

VOV.VN - "Việc Thứ trưởng ban hành văn bản rồi lại thu hồi và còn yêu cầu xử lý cấp tham mưu thì thật khó hiểu!" 

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhận trách nhiệm trước PTT Vũ Đức Đam
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhận trách nhiệm trước PTT Vũ Đức Đam

VOV.VN - Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái: “Tôi nhận trách nhiệm về những sơ suất. Tôi nhận trách nhiệm trước Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam".

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhận trách nhiệm trước PTT Vũ Đức Đam

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhận trách nhiệm trước PTT Vũ Đức Đam

VOV.VN - Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái: “Tôi nhận trách nhiệm về những sơ suất. Tôi nhận trách nhiệm trước Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam".

Kiểm điểm người tham mưu Thứ trưởng Bộ VHTT&DL ký văn bản gây bức xúc
Kiểm điểm người tham mưu Thứ trưởng Bộ VHTT&DL ký văn bản gây bức xúc

VOV.VN - Chiều nay, Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo Tổng Cục Du lịch yêu cầu đánh giá, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến việc tham mưu ký văn bản gây tranh cãi.

Kiểm điểm người tham mưu Thứ trưởng Bộ VHTT&DL ký văn bản gây bức xúc

Kiểm điểm người tham mưu Thứ trưởng Bộ VHTT&DL ký văn bản gây bức xúc

VOV.VN - Chiều nay, Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo Tổng Cục Du lịch yêu cầu đánh giá, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến việc tham mưu ký văn bản gây tranh cãi.