Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tới Nga vào tháng 5 tới

VOV.VN -Quyết định này có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Triều Tiên. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không tới Nga vào tháng 5 tới để tham dự các buổi lễ tại Nga kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo thông tin từ người phát ngôn điện Kremlin, Nga, ông Dmitry Peskov, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã quyết định không tới Nga vào tháng 5.

Quyết định này có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Triều Tiên. Nếu ông Kim Jong-un tới Nga lần này thì đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 12/2011.

Người phát ngôn điện Kremlin cũng cho biết: sẽ có khoảng 30 nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức tại Nga song không phải ai cũng tham gia lễ duyệt binh diễn ra tại quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 tới. Thủ tướng Đức cũng có mặt tại Nga vào tháng 5 này song chỉ vào ngày 10/05./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên