Mỹ thêm 8 thực thể của Nga vào danh sách trừng phạt

VOV.VN - Mỹ vừa thêm 8 thực thể của Nga vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc đã vi phạm luật không phổ biến vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Các cáo buộc này liên quan tới Iran, Triều Tiên và Syria kể từ năm 2009.

Học viên của Học viên Không quân Zhukovsky-Gagarin. Ảnh: mil.ru.

Theo đó, các đối tượng bị đưa vào danh sách trừng phạt lần này gồm nhà xuất khẩu vũ khí chính của Nga Rosobornexport, nhà máy sửa chữa máy bay thứ 150, công ty thương mại kinh tế nước ngoài Aviaexport, Tập đoàn Nghiên cứu- Khoa học Bazalt, Tập đoàn Sản xuất và Khoa học Cục Thiết kế Công nghệ, Trường hàng không dân sự Ulyanovsk, Trung tâm Huấn luyện Hàng không Dân sự Urals, và Học viện Không quân Zhukovsky-Gagarin.

Các lệnh trừng phạt hiện tại, sẽ có hiệu lực trong 2 năm tới, theo đó cấm các cơ quan của Mỹ mua bất kỳ loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ các thực thể vừa nêu trong danh sách đen, từ bán vũ khí và thiết bị quân sự cho họ.

Các đối tượng nằm trong danh sách trừng phạt cũng không được cấp phép mua hàng hóa trong danh sách kiểm soát xuất khẩu và cũng không nhận được hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine
EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU ngày 6/2 cam kết sẽ tiếp tục giữ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine

EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU ngày 6/2 cam kết sẽ tiếp tục giữ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nghị sỹ Mỹ muốn xem xét hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt Nga
Nghị sỹ Mỹ muốn xem xét hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lập pháp Mỹ, đứng đầu là Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lindsey Graham kiến nghị “Dự luật giảm nhẹ trừng phạt Nga 2017”. 

Nghị sỹ Mỹ muốn xem xét hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt Nga

Nghị sỹ Mỹ muốn xem xét hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lập pháp Mỹ, đứng đầu là Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lindsey Graham kiến nghị “Dự luật giảm nhẹ trừng phạt Nga 2017”. 

Ukraine mở rộng trừng phạt Nga
Ukraine mở rộng trừng phạt Nga

VOV.VN - Ukraine vừa phong tỏa các tuyến đường vận chuyển hàng hóa tới khu vực miền Đông và áp đặt các lệnh trừng phạt mới với các ngân hàng nhà nước của Nga.

Ukraine mở rộng trừng phạt Nga

Ukraine mở rộng trừng phạt Nga

VOV.VN - Ukraine vừa phong tỏa các tuyến đường vận chuyển hàng hóa tới khu vực miền Đông và áp đặt các lệnh trừng phạt mới với các ngân hàng nhà nước của Nga.

Nghị sĩ Mỹ hối thúc Tổng thống Trump mạnh tay trừng phạt Nga
Nghị sĩ Mỹ hối thúc Tổng thống Trump mạnh tay trừng phạt Nga

VOV.VN - Một nghị sĩ Đảng Cộng hòa ngày 19/2 đã lên tiếng hối thúc ông Donald Trump trừng phạt Nga vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Nghị sĩ Mỹ hối thúc Tổng thống Trump mạnh tay trừng phạt Nga

Nghị sĩ Mỹ hối thúc Tổng thống Trump mạnh tay trừng phạt Nga

VOV.VN - Một nghị sĩ Đảng Cộng hòa ngày 19/2 đã lên tiếng hối thúc ông Donald Trump trừng phạt Nga vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Đức: Chưa thể dỡ bỏ trừng phạt Nga
Đức: Chưa thể dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Dù châu Âu muốn cải thiện quan hệ với Nga nhưng chưa thể dỡ bỏ trừng phạt Moscow vì tình hình ở miền Đông Ukraine chưa được cải thiện.

Đức: Chưa thể dỡ bỏ trừng phạt Nga

Đức: Chưa thể dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Dù châu Âu muốn cải thiện quan hệ với Nga nhưng chưa thể dỡ bỏ trừng phạt Moscow vì tình hình ở miền Đông Ukraine chưa được cải thiện.