Cận cảnh: Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

VOV.VN - Hình ảnh rực rỡ tại đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) trước giờ khai mạc 25/1 (28 tháng Chạp).

 Đây là sự kiện thường niên, món ăn tinh thần không thể thiếu của người TPHCM mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đường hoa Nguyễn Huệ tại quảng trường đi bộ dài 720m, kéo dài từ trước UBND TP tới đường Tôn Đức Thắng.
Tiểu cảnh trang trí trên đường hoa Nguyễn Huệ.

Những chú gà đi chợ Tết.
Những chiếc thuyền hoa rực rỡ sắc màu mùa xuân.
Các vật liệu mây, tre, nứa và sản phẩm tái chế thể hiện sự thân thiện với môi trường.
Bình gốm trang trí tại đường hoa Nguyễn Huệ.
Cổng đường hoa 2017 với đại cảnh “Xuân sum họp” khắc họa hình ảnh gia đình gà đầm ấm, sung túc, sum vầy, biểu tượng linh vật của năm Đinh Dậu được đặt ở vị trí trung tâm với gà trống cao 3,5 m, gà mái cao 2,8 m và 15 chú gà con cao 0,6 m.
Mâm ngũ quả khổng lồ.
Thuyền hoa với bánh tét và bánh chưng.
 
Những mô hình kiến trúc tiêu biểu mang tính lịch sử của thành phố như Bến Nhà Rồng, UBND TPHCM, chợ Bến Thành...
Những chú Gà - Biểu tượng của năm Đinh Dậu.
Đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ sắc màu trước giờ khai mạc.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhộn nhịp chợ phiên làng Mọc ngày giáp Tết
Nhộn nhịp chợ phiên làng Mọc ngày giáp Tết

VOV.VN - Cứ đến ngày 27 Tết hàng năm, người dân làng Mọc (Thanh Xuân, Hà Nội) lại tấp nấp tham dự phiên chợ chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng đậm nét truyền thống.

Nhộn nhịp chợ phiên làng Mọc ngày giáp Tết

Nhộn nhịp chợ phiên làng Mọc ngày giáp Tết

VOV.VN - Cứ đến ngày 27 Tết hàng năm, người dân làng Mọc (Thanh Xuân, Hà Nội) lại tấp nấp tham dự phiên chợ chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng đậm nét truyền thống.

Ảnh: Người vội vã, kẻ thảnh thơi trên phố phường Hà Nội ngày giáp Tết
Ảnh: Người vội vã, kẻ thảnh thơi trên phố phường Hà Nội ngày giáp Tết

VOV.VN - Nhiều người đi mua sắm, chăm sóc bản thân hoặc đi dạo phố… Mỗi người 1 sắc thái tạo nên không khí rộn ràng của ngày cuối năm.

Ảnh: Người vội vã, kẻ thảnh thơi trên phố phường Hà Nội ngày giáp Tết

Ảnh: Người vội vã, kẻ thảnh thơi trên phố phường Hà Nội ngày giáp Tết

VOV.VN - Nhiều người đi mua sắm, chăm sóc bản thân hoặc đi dạo phố… Mỗi người 1 sắc thái tạo nên không khí rộn ràng của ngày cuối năm.