Những nghệ sĩ Việt từng bị bắt khiến dư luận xôn xao

VOV.VN - Diễn viên Minh Béo, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, Tristine Trâm Bùi... từng khiến dư luận xôn xao khi bị cáo buộc vi phạm pháp luật.

Diễn viên hài Minh Béo

Thông tin diễn viên hàn Minh Béo bị bắt hôm 24/3 ở Mỹ khiến dư luận trong và ngoài nước không khỏi xôn xao. Văn phòng Biện lý quận Cam cho biết, Minh Béo bị truy tố với ba tội danh, gồm: Quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ thực hiện hành vi dâm ô.

Theo đó, nếu vi phạm toàn bộ cáo buộc, Biện lý quận Cam cho rằng Minh Béo có thể phải chịu mức án giam 5 năm 8 tháng tại nhà tù bang. Minh Béo hiện chuẩn bị hầu tòa vào ngày 15/4 tới. 

Đây không phải lần đầu tiên Minh Béo vướng phải rắc rối liên quan đến chuyện tình cảm. Trước đó, anh từng bị một số đàn em trong nghề tố cáo hành vi gạ tình, song Minh Béo phủ nhận.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Tháng 3/2015, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 - Trương Hồ Phương Nga bị công an TP HCM tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa doanh nhân mua với giá 16,5 tỷ đồng.

Theo đó, Phương Nga nói có nhiều quan hệ thân thiết để mua nhà giá rẻ hơn thị trường. Vị doanh nhân đã chuyển cho Phương Nga 6 tỷ đồng để mua nhà tại quận 5.

Thời gian sau, Hoa hậu cho biết nhà đã có người mua, giới thiệu ông đặt cọc căn khác ở quận 2 với giá "hời" 16,5 tỷ đồng (giá thị trường 20 tỷ). Sau đó, người đẹp bị cáo buộc làm giả giấy tờ để chuyển thêm 10 tỷ đồng. Sau khi nhận hơn 16 tỷ đồng từ doanh nhân này nhưng người đẹp không giao nhà mà liên tục lánh mặt.

Cuối cùng, vị doanh nhân quyết định báo cảnh sát và Phương Nga bị tạm giữ vì tội lừa đảo. Qua giám định, công an TP HCM xác định hành vi gian dối và chuyển hồ sơ lên viện Kiểm sát đề nghị khởi tố.

Hoa hậu Mỹ Xuân

Võ Thị Mỹ Xuân là hoa hậu Nam Mekong 2009. Năm 2012, đường dây tổ chức bán dâm do Mỹ Xuân cầm đầu bị phanh phui khi Công an TP HCM ập vào khách sạn, bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm khiến dư luận không khỏi chấn động.

Theo đó, Mỹ Xuân nhận được từ 1.000 đến 2.500 USD khi dắt mối và tham gia đường dây bán dâm cho các đại gia. Người đẹp bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù về tội môi giới mại dâm.

Giữa năm 2014, Mỹ Xuân được ra tù và bất ngờ tái xuất làng giải trí. Cô tự tin có mặt ở một vài sự kiện và tham gia diễn xuất trong MV của ca sĩ Quách Tuấn Du. 

Hoa hậu Tristine Trâm Bùi

Tháng 5/2012, Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu 2012 - Tristine Trâm Bùi bị bắt khi cùng chồng bí mật trồng cần sa tại 3 ngôi nhà ở ngoại ô Seattle, Mỹ.

Cảnh sát đã tìm thấy hơn 700 cây cần sa được trồng trong nhà của họ tại Renton, Washington khi ngôi nhà bị cháy. Các nhân viên tiếp tục phát hiện thấy vườn cần sa trong nhà của cặp đôi ở thành phố Shoreline và Marysville (cũng thuộc Washington). Tổng số lên tới 1.189 cây và 13 kg cần sa đóng gói.

Trước đó, tháng 2/2012, Trâm Bùi và chồng bị phát hiện giấu nửa cân cần sa và 8.900 USD tiền mặt đằng sau ghế lái trên xe ô tô. Nhưng cô đã cố thanh minh rằng số cần sa đó dùng để chữa bệnh.

Trong phiên xét xử diễn ra hồi tháng 6/2014, các công tố viên đề nghị mức án 4 năm tù dành cho Tristine Trâm Bùi, nhưng sau đó thẩm phán đã tuyên án cô chịu 3 năm tù. Khi đó, vì Trâm Bùi đang mang bầu nên cô tạm thời được tại ngoại và phải đến trình diện sau khi sinh con được 1 tháng.

Diễn viên Hiệp Gà

Năm 2007, khi đang được yên mến nhờ lối diễn hài hước, chân thành, diễn viên hài Hiệp Gà bất ngờ bị công an phường Phương Liên (Hà Nội) bắt vì tàng trữ heroin.

Ngày hầu tòa, phiên xử mở tại UBND phường Phương Liên, nơi Hiệp Gà tạm trú chật kín người hâm mộ, đồng nghiệp và người dân xung quanh. Sau hai năm thù án, Hiệp Gà được phóng thích và tiếp tục trở lại showbiz.

Tuy nhiên, so với sự đóng góp về mặt nghệ thuật, đời sống tình cảm của Hiệp Gà gây chú ý hơn cả. Hôm 29/3 vừa qua, anh vừa thông báo sẽ kết hôn với người vợ thứ ba sau hai lần đổ vỡ.

Người mẫu Vĩnh Thụy

Vụ việc người mẫu Vĩnh Thụy bị khởi tố về tội buôn lậu hàng điện tử Australia từng gây bất ngờ cho người hâm mộ vì số tiền lời anh thu được không lớn - chỉ 6 triệu đồng và 150 USD.

Năm 2012, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt anh 6 tháng tù treo về tội kinh doanh trái phép, 5 triệu đồng tiền mặt và phải chịu sự quản thúc trong vòng một năm kể từ ngày hết hạn tù. Năm 2013, anh đã hoạt động nghệ thuật trở lại bằng việc tham gia một dự án âm nhạc kết hợp cùng Hà Hồ. 

Người mẫu, diễn viên Trang Trần 

Năm 2015, người mẫu - diễn viên Trang Trần bị công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quyết định bắt giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

 

Theo đó, Trang Trần bị cáo buộc đã ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ, lăng mạ, tấn công cán bộ tự quản khi chiếc xe taxi chở cô - khi đó đang say rượu, đi vào đường cấm và bị công an xử phạt.

Khi đã tỉnh táo, Trang Trần và mẹ gửi thư xin lỗi Công an quận Hoàn Kiếm. Ngày 24/8, TAND quận Hoàn Kiếm mở phiên tòa xét xử Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần), tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo. Hiện tại, Trang Trần đang tập trung kinh doanh, cô thi thoảng tham gia một số dự án điện ảnh khi sắp xếp được thời gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Trung Quốc “cấm cửa“ nam nghệ sĩ bị bắt vì ma túy
Truyền thông Trung Quốc “cấm cửa“ nam nghệ sĩ bị bắt vì ma túy

Truyền thông Trung Quốc đã quyết định cấm vấn Kai Ko sau khi hay tin anh dính tới ma túy.

Truyền thông Trung Quốc “cấm cửa“ nam nghệ sĩ bị bắt vì ma túy

Truyền thông Trung Quốc “cấm cửa“ nam nghệ sĩ bị bắt vì ma túy

Truyền thông Trung Quốc đã quyết định cấm vấn Kai Ko sau khi hay tin anh dính tới ma túy.

Minh Béo khóc trong nhà giam Mỹ khi nhắc đến gia đình
Minh Béo khóc trong nhà giam Mỹ khi nhắc đến gia đình

Đồng nghiệp tại Mỹ của Minh Béo vào thăm và cho biết nam diễn viên suy sụp tinh thần, dù vậy anh không muốn bố mẹ qua thăm vì sợ mọi người lo lắng.

Minh Béo khóc trong nhà giam Mỹ khi nhắc đến gia đình

Minh Béo khóc trong nhà giam Mỹ khi nhắc đến gia đình

Đồng nghiệp tại Mỹ của Minh Béo vào thăm và cho biết nam diễn viên suy sụp tinh thần, dù vậy anh không muốn bố mẹ qua thăm vì sợ mọi người lo lắng.

Vụ Minh Béo: “Nếu có giấy chứng nhận tâm thần cũng khó thoát tội“
Vụ Minh Béo: “Nếu có giấy chứng nhận tâm thần cũng khó thoát tội“

"Nếu tin đồn về việc chạy giấy tâm thần cho Minh Béo là sự thật, thì Minh Béo cũng khó thoát tội nếu bị kết án..."

Vụ Minh Béo: “Nếu có giấy chứng nhận tâm thần cũng khó thoát tội“

Vụ Minh Béo: “Nếu có giấy chứng nhận tâm thần cũng khó thoát tội“

"Nếu tin đồn về việc chạy giấy tâm thần cho Minh Béo là sự thật, thì Minh Béo cũng khó thoát tội nếu bị kết án..."

Người nghèo của “Lục lạc Vàng” quá buồn cho Minh Béo
Người nghèo của “Lục lạc Vàng” quá buồn cho Minh Béo

"Có lẽ là qua đợt này anh sẽ mất hết rồi… Mọi người cảm thấy tiếc và không biết nói lời nào, không biết diễn tả sao nữa. Chỉ biết than thở: “Khổ thân!”

Người nghèo của “Lục lạc Vàng” quá buồn cho Minh Béo

Người nghèo của “Lục lạc Vàng” quá buồn cho Minh Béo

"Có lẽ là qua đợt này anh sẽ mất hết rồi… Mọi người cảm thấy tiếc và không biết nói lời nào, không biết diễn tả sao nữa. Chỉ biết than thở: “Khổ thân!”