Iran triển khai sản xuất tên lửa mới giữa căng thẳng với Mỹ

Loại tên lửa bắt đầu được Iran đưa vào sản xuất là tên lửa Sayyad 3, có thể bay cao 27km với tầm bắn 120km.

Ngày 22/7, Iran thông báo đã bắt đầu triển khai một hệ thống sản xuất tên lửa mới, bất chấp các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ liên quan tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Xe chở tên lửa đất đối không trong lễ kỉ niệm ngày thành lập quân đội Iran hôm 18/4/2017. Ảnh: AFP.

Truyền thông Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hossein Dehghan cho biết loại tên lửa bắt đầu được đưa vào sản xuất là tên lửa Sayyad 3, có thể bay cao 27km với tầm bắn 120km. 

Loại tên lửa này có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không như máy bay chiến đấu, các thiết bị bay không người lái, máy bay trực thăng và tên lửa hành trình.

Bên cạnh đó, ông Dehghan cũng đề cập đến thỏa thuận quân sự trị giá 110 tỉ USD, được Mỹ và Saudi Arabia ký kết hồi tháng 5 vừa qua, và cho rằng thỏa thuận này là một mối đe dọa đối với Iran. 

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 18/7 vừa qua, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan tới chương trình phát triển tên lửa của Iran. 

Các lệnh trừng phạt này nhằm vào 18 cá nhân và thực thể có liên quan tới chương trình tên lửa của Iran và có quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. 

Ngay sau đó, Iran đã lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ có những động thái đáp trả thích đáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐBA không ra tuyên bố về vụ Iran “thử tên lửa đạn đạo”
HĐBA không ra tuyên bố về vụ Iran “thử tên lửa đạn đạo”

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quóc đã họp khẩn về cái gọi là vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran nhưng đã không đưa ra được tuyên bố nào.

HĐBA không ra tuyên bố về vụ Iran “thử tên lửa đạn đạo”

HĐBA không ra tuyên bố về vụ Iran “thử tên lửa đạn đạo”

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quóc đã họp khẩn về cái gọi là vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran nhưng đã không đưa ra được tuyên bố nào.

Iran công bố sản xuất được xe tăng hiện đại có tên lửa dẫn đường
Iran công bố sản xuất được xe tăng hiện đại có tên lửa dẫn đường

VOV.VN - Hãng thông tấn Fars hôm qua (12/3) đưa tin, Iran đã ra mắt xe tăng được sản xuất trong nước và bắt đầu đưa vào dây chuyền sản xuất đại trà.

Iran công bố sản xuất được xe tăng hiện đại có tên lửa dẫn đường

Iran công bố sản xuất được xe tăng hiện đại có tên lửa dẫn đường

VOV.VN - Hãng thông tấn Fars hôm qua (12/3) đưa tin, Iran đã ra mắt xe tăng được sản xuất trong nước và bắt đầu đưa vào dây chuyền sản xuất đại trà.

Điều gì sẽ xảy ra với thỏa thuận hạt nhân Iran dưới thời Donald Trump?
Điều gì sẽ xảy ra với thỏa thuận hạt nhân Iran dưới thời Donald Trump?

VOV.VN - Việc đơn phương phủ nhận thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 có thể mang lại những hậu quả lớn cho chính nước Mỹ.

Điều gì sẽ xảy ra với thỏa thuận hạt nhân Iran dưới thời Donald Trump?

Điều gì sẽ xảy ra với thỏa thuận hạt nhân Iran dưới thời Donald Trump?

VOV.VN - Việc đơn phương phủ nhận thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 có thể mang lại những hậu quả lớn cho chính nước Mỹ.

Sức mạnh xe tăng có khả năng mang tên lửa dẫn đường của Iran
Sức mạnh xe tăng có khả năng mang tên lửa dẫn đường của Iran

VOV.VN - Xe tăng Karrar được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực quang điện, máy định tầm laze, có khả năng bắn trúng cả mục tiêu cố định và di động.

Sức mạnh xe tăng có khả năng mang tên lửa dẫn đường của Iran

Sức mạnh xe tăng có khả năng mang tên lửa dẫn đường của Iran

VOV.VN - Xe tăng Karrar được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực quang điện, máy định tầm laze, có khả năng bắn trúng cả mục tiêu cố định và di động.

Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp
Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 28/3 cho biết, Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Iran để đối phó với khủng bố tại Syria.

Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp

Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 28/3 cho biết, Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Iran để đối phó với khủng bố tại Syria.