Bị dao Thái đâm thấu tim, nạn nhân thoát chết

VOV.VN - Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, một bệnh nhân bị dao Thái Lan đâm thấu tim vừa được mổ cứu kịp thời.

Bệnh nhân Lê Bảo A. ,50 tuổi, hành nghề lái xe ôm, ngụ tại Quận 12 được cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 4 (Quân đoàn 4) vào ngày 13/9, với lý do bị đâm vào ngực trái bằng dao Thái Lan khoảng 1cm ở khoang liên sườn, ngay 5 đường giữa xương đòn trái.

Bệnh nhân bị dao đâm thủng tim.

Qua siêu âm, các bác sỹ thấy tràn dịch màng tim lượng ít và đã khâu xử lý vết thương thành ngực tại chỗ. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quận Thủ Đức. Tại đây, bệnh nhân được siêu âm tim và chụp CT-Scan ngực với chẩn đoán tràn dịch mang ngoài tim, tổn thương rách tụ dịch cơ tim thất Phải vùng mỏm.

Bệnh viện đã tiến hành mở ngực cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Tại thời điểm đó, bệnh nhân không có người thân. Trong quá trình mổ, hút được gần nửa lít máu do tràn màng tim. Sau đó bệnh nhân được khâu và cầm máu nhanh chóng.

Bác sỹ Nguyễn Kim Anh, Trưởng khoa Lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Thủ Đức cho biết: “Nếu không mổ mà tim vẫn cứ đập thì máu vẫn cứ trào ra. Đến một mức nào đó thì máu quá nhiều đi sẽ chèn ép quả tim. Tim sẽ không co bóp được nữa thì bệnh nhân sẽ tử vong. Quá trình làm rất là mau, cầm máu kịp thời nên không cần phải truyền máu”.

Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo. Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân bị một nam thanh niên dùng dao Thái đâm 1 nhát vào tim. Sau đó, chú của hung thủ đã đưa bệnh nhân đi cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 11 ngày tuổi bị dao đâm vào đầu nhập viện vì viêm màng não
Bé 11 ngày tuổi bị dao đâm vào đầu nhập viện vì viêm màng não

Bé Dương Minh Phát được Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM trong tình trạng sốt cao, bác sĩ xác định bé viêm màng não.

Bé 11 ngày tuổi bị dao đâm vào đầu nhập viện vì viêm màng não

Bé 11 ngày tuổi bị dao đâm vào đầu nhập viện vì viêm màng não

Bé Dương Minh Phát được Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM trong tình trạng sốt cao, bác sĩ xác định bé viêm màng não.