Thổ Nhĩ Kỳ rút dần quân đội khỏi Iraq

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rút quân ra khỏi Ira nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên.


 

Ngày 19/12, Thổ Nhĩ Kỳ  cho biết, sẽ tiếp tục rút quân ra khỏi khu vực phía bắc Iraq sau khi Tổng thống Mỹ Barak Obama hối thúc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thực hiện bước đi này, nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, tính đến các vấn đề nhạy cảm bên phía Iraq, Thổ Nhĩ Kì sẽ tiếp tục tiến trình rút binh lính ra khỏi tỉnh Mosul.

Chính phủ Iraq hồi đầu tuần yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải rút hoàn toàn ra khỏi lãnh thổ nước này, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh lính và xe tăng đến một trại quân sự gần thành phố Môsul.

Iraq coi đây là hành động bất hợp pháp, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết bước đi này nhằm bảo vệ binh lính của mình đang hợp tác với lực lượng an ninh Iraq chống IS.

Trong cuộc điện đàm trước đó, Tổng thống Obama hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Một quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, nước này đã bắt đầu rút dần dần binh lính ra khỏi khu vực từ đầu tuần, nhưng sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ quân sự cho Iraq chống IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ bị ném trứng, đá sau vụ Su-24 của Nga bị bắn hạ
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ bị ném trứng, đá sau vụ Su-24 của Nga bị bắn hạ

VOV.VN - Ngày 25/11, hàng trăm người dân Nga đã biểu tình ở trước cửa Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Moscow sau vụ máy bay Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. 

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ bị ném trứng, đá sau vụ Su-24 của Nga bị bắn hạ

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ bị ném trứng, đá sau vụ Su-24 của Nga bị bắn hạ

VOV.VN - Ngày 25/11, hàng trăm người dân Nga đã biểu tình ở trước cửa Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Moscow sau vụ máy bay Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. 

Mỹ muốn sử dụng căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ để chống IS
Mỹ muốn sử dụng căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ để chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Mỹ sử dụng 1 căn cứ không quân của nước này để làm bệ phóng các cuộc không kích tại Syria.

Mỹ muốn sử dụng căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ để chống IS

Mỹ muốn sử dụng căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ để chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Mỹ sử dụng 1 căn cứ không quân của nước này để làm bệ phóng các cuộc không kích tại Syria.

Lực lượng Shiite đe dọa tấn công quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập Iraq
Lực lượng Shiite đe dọa tấn công quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập Iraq

VOV.VN - Đại diện của lực lượng vũ trang dòng Shiite ở Iraq cho hay họ có thể sắp khởi động các chiến dịch chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập.

Lực lượng Shiite đe dọa tấn công quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập Iraq

Lực lượng Shiite đe dọa tấn công quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập Iraq

VOV.VN - Đại diện của lực lượng vũ trang dòng Shiite ở Iraq cho hay họ có thể sắp khởi động các chiến dịch chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập.