Vụ ngạt khí máy phát điện:3 người chết có 2 người là anh em ruột

VOV.VN -Vụ ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 người tử vong. 

Trong vụ 6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội sáng 17/9, theo thông tin ban đầu, 3 trong số 6 công nhân đã tử vong. Hiện 3 công nhân còn lại vẫn đang trong cơn nguy kịch.

Theo báo Tuổi trẻ, 3 nạn nhân tử vong gồm 2 nam, 1 nữ là: Nguyễn Thị Vui, sinh năm 1973, xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh; Bùi Văn Giáp, sinh năm 1994, ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Thành, Yên Thanh, Nghệ An; Bùi Văn Hoàng, sinh năm 2000, anh em ruột với Giáp.

3 người bị thương: Lưu Thị Nhung, sinh năm 2000, cùng thôn với Hoàng và Giáp; Đậu Thị Hằng, sinh năm 1997; Trần Văn Sáng, sinh năm 1998.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm điều tra.

Lực lượng chức năng chốt chặn ngõ dẫn vào hiện trường vụ việc để điều tra

Theo báo Thanh niên, khoảng 5h30' ngày 17/9, người dân tại xã Ninh Hiệp khi đi tập thể dục đã phát hiện khu nhà xưởng gia công quần áo thuộc xóm 3 (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có dấu hiệu bất thường, nên tri hô mọi người đến kiểm tra.

Khi người dân trong vùng đến phá cửa khu nhà xưởng vào bên trong, thì phát hiện 3 người nằm bất động, 3 người khác vẫn còn thoi thóp. Tất cả các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) cấp cứu. Nhiều người ngửi thấy mùi xăng bên trong.

Các nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng rất nguy kịch. Đến 11h15' cùng ngày, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) và Công an huyện Gia Lâm đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Một số người dân xóm 3 cho biết, mấy ngày gần đây, chính quyền địa phương thông báo cắt điện một số khu vực vào ban đêm để nâng cấp đường lưới điện. Đêm 16 và rạng sáng 17/9, khu nhà xưởng nói trên thuộc diện cắt điện, các công nhân nhà xưởng đã sử dụng máy phát điện, đóng kín cửa, nên có thể bị ngạt khí. 

Cả 6 nạn nhân trong khu nhà xưởng đều là công nhân làm thuê gia công quần áo cho một cơ sở tư nhân ở xã Ninh Hiệp.

Theo Tiền Phong, các nạn nhân đều là công nhân may và mới đăng ký tạm trú tạm vắng hơn 1 tuần nay tại ngôi nhà kể trên. Chủ sở hữu ngôi nhà là chị H.Y kinh doanh vải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Vụ 3 phu vàng ngạt khí: Tiếp tục tìm cách xuống hang
​Vụ 3 phu vàng ngạt khí: Tiếp tục tìm cách xuống hang

VOV.VN - Ngoài hang Nước, ở bản Kịt còn nhiều hang khác mà vàng tặc đã từng khai thác trái phép.

​Vụ 3 phu vàng ngạt khí: Tiếp tục tìm cách xuống hang

​Vụ 3 phu vàng ngạt khí: Tiếp tục tìm cách xuống hang

VOV.VN - Ngoài hang Nước, ở bản Kịt còn nhiều hang khác mà vàng tặc đã từng khai thác trái phép.

Vụ 3 phu vàng bị ngạt khí: Đã tìm thấy nạn nhân thứ 2
Vụ 3 phu vàng bị ngạt khí: Đã tìm thấy nạn nhân thứ 2

VOV.VN -13h trưa ngày 9/6, anh Khà Văn Huyền đã được lực lượng tìm kiếm tìm thấy và đưa lên khỏi hang.

Vụ 3 phu vàng bị ngạt khí: Đã tìm thấy nạn nhân thứ 2

Vụ 3 phu vàng bị ngạt khí: Đã tìm thấy nạn nhân thứ 2

VOV.VN -13h trưa ngày 9/6, anh Khà Văn Huyền đã được lực lượng tìm kiếm tìm thấy và đưa lên khỏi hang.

Đánh sập hang sau khi tìm thấy 3 phu vàng bị ngạt khí
Đánh sập hang sau khi tìm thấy 3 phu vàng bị ngạt khí

VOV.VN - Ngay sau khi tìm thấy và đưa ra khỏi hang 3 phu vàng tại hang Nước, cơ quan chức năng đã tổ chức đánh sập hang.

Đánh sập hang sau khi tìm thấy 3 phu vàng bị ngạt khí

Đánh sập hang sau khi tìm thấy 3 phu vàng bị ngạt khí

VOV.VN - Ngay sau khi tìm thấy và đưa ra khỏi hang 3 phu vàng tại hang Nước, cơ quan chức năng đã tổ chức đánh sập hang.

Ngạt khí trong hầm tàu đánh cá, 5 người thương vong
Ngạt khí trong hầm tàu đánh cá, 5 người thương vong

VOV.VN -Ông Võ Văn Hải xuống khoang chứa cá để nối dây điện bơm nước, sau đó không thấy lên nên 4 người khác xuống tìm nhưng đều bị ngất.

Ngạt khí trong hầm tàu đánh cá, 5 người thương vong

Ngạt khí trong hầm tàu đánh cá, 5 người thương vong

VOV.VN -Ông Võ Văn Hải xuống khoang chứa cá để nối dây điện bơm nước, sau đó không thấy lên nên 4 người khác xuống tìm nhưng đều bị ngất.

6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội
6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội

6 công nhân được cho bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện suốt đêm. Khi phá cửa khu nhà xưởng thì phát hiện 3 người nằm bất động, 3 người vẫn còn thoi thóp.

6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội

6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội

6 công nhân được cho bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện suốt đêm. Khi phá cửa khu nhà xưởng thì phát hiện 3 người nằm bất động, 3 người vẫn còn thoi thóp.

Hai thanh niên buộc dây, nín thở xuống hầm cứu người ngạt khí
Hai thanh niên buộc dây, nín thở xuống hầm cứu người ngạt khí

VOV.VN -2 anh Đạt và Đức buộc dây vào người, nín thở xuống hầm để cột dây vào từng nạn nhân kéo lên, đưa đến bệnh viện huyện để cấp cứu.

Hai thanh niên buộc dây, nín thở xuống hầm cứu người ngạt khí

Hai thanh niên buộc dây, nín thở xuống hầm cứu người ngạt khí

VOV.VN -2 anh Đạt và Đức buộc dây vào người, nín thở xuống hầm để cột dây vào từng nạn nhân kéo lên, đưa đến bệnh viện huyện để cấp cứu.