Hà Nội triển khai Năm trật tự văn minh đô thị 2015

VOV.VN -Đây là hoạt động khởi đầu trong năm 2015 với nội dung cụ thể nhằm thực hiện giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông…

Sáng 5/1, ngày làm việc đầu tiên của năm 2015, UBND TP Hà Nội ra quân triển khai thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị và Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015. Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.

Lễ ra quân có sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thủ đô, phấn đấu thực hiện mục tiêu không chỉ là xanh hơn, sáng hơn, đẹp hơn mà là xây dựng yhủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại hơn.

Đây là hoạt động khởi đầu trong năm 2015 với nội dung cụ thể nhằm thực hiện giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5 đến 10%, tu sửa lại vỉa hè các tuyến phố, tiếp tục thanh thải các đường dây điện trên 200 tuyến phố, chỉnh trang lại hệ thống cây xanh, rà soát quy hoạch lại hệ thống biển quảng cáo, xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng, siêu méo…

Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2014, TP Hà Nội đã hoàn thành toàn diện vượt mức 23 chỉ tiêu quan trọng, có nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý đô thị, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

Để phát huy những thành tích đạt được của năm 2014, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục tục chọn năm 2015 là Năm trật tự văn minh đô thị nhằm chuyển biến về ý thức, nhận thức của người tham gia giao thông, đưa công tác quản lý đô thị vào nền nếp hơn, văn minh hơn, trật tự hơn.

Hà Nội cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và văn minh đô thị.

Việc này cần làm thường xuyên, đồng bộ, kiên trì các giải pháp từ cấp thành phố đến cấp cơ sở.

Trong quản lý đô thị, Hà Nội cần chọn những vấn đề cấp thiết, những vấn đề bức xúc trong quản lý để tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát động các phong trào thiết thực.

 
Lực lượng cảnh sát giao thông triển khai nhiệm vụ
Phó Thủ tướng nói: “Trong quá trình tổ chức những phong trào, không nên dàn trải, không nóng vội mà phải đặt ra các nhiệm vụ cụ thể ở từng khu vực ở nông thôn, đô thị, khu trung tâm. Trong quá trình triển khai thành phố rất chú trọng quá trình kiểm tra đôn đốc thực hiện từ cấp thành phố đến khu phố, xã phường. Nhân lễ phát động này tôi yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương, Ủy ban an toàn giao thông các địa phương tiếp tục phát động ở từng địa phương, phong trào an toàn giao thông, phong trào đô thị xanh đẹp ở địa phương mình nhân lên từ Hà Nội”.

Với những nội dung và giải pháp cụ thể, việc ra quân triển khai thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015 của TP Hà Nội là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các cấp, ngành Hà Nội vào cuộc “Năm trật tự văn minh đô thị"
Các cấp, ngành Hà Nội vào cuộc “Năm trật tự văn minh đô thị"

VOV.VN -Cùng với khối quận huyện, phường xã, các đơn vị ban, ngành của thành phố cũng đang ráo riết thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị"

Các cấp, ngành Hà Nội vào cuộc “Năm trật tự văn minh đô thị"

Các cấp, ngành Hà Nội vào cuộc “Năm trật tự văn minh đô thị"

VOV.VN -Cùng với khối quận huyện, phường xã, các đơn vị ban, ngành của thành phố cũng đang ráo riết thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị"

Hà Nội chuyển biến sau 1 năm thực hiện trật tự văn minh đô thị
Hà Nội chuyển biến sau 1 năm thực hiện trật tự văn minh đô thị

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh "phải thấy vấn đề nào còn tồn tại, chưa chuyển biến hoặc chuyển biến chậm để tiếp tục khắc phục".

Hà Nội chuyển biến sau 1 năm thực hiện trật tự văn minh đô thị

Hà Nội chuyển biến sau 1 năm thực hiện trật tự văn minh đô thị

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh "phải thấy vấn đề nào còn tồn tại, chưa chuyển biến hoặc chuyển biến chậm để tiếp tục khắc phục".

Bí thư Hà Nội kiểm tra thực hiện văn minh đô thị
Bí thư Hà Nội kiểm tra thực hiện văn minh đô thị

VOV.VN -Xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại, việc nâng cao ý thức của mỗi người dân, cán bộ công chức được xác định là giải pháp đột phá

Bí thư Hà Nội kiểm tra thực hiện văn minh đô thị

Bí thư Hà Nội kiểm tra thực hiện văn minh đô thị

VOV.VN -Xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại, việc nâng cao ý thức của mỗi người dân, cán bộ công chức được xác định là giải pháp đột phá

Hà Nội chấn chỉnh giao thông, xây dựng văn minh đô thị
Hà Nội chấn chỉnh giao thông, xây dựng văn minh đô thị

VOV.VN -Năm 2014 được Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội lấy chủ đề là “Năm trật tự và văn minh đô thị”.

Hà Nội chấn chỉnh giao thông, xây dựng văn minh đô thị

Hà Nội chấn chỉnh giao thông, xây dựng văn minh đô thị

VOV.VN -Năm 2014 được Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội lấy chủ đề là “Năm trật tự và văn minh đô thị”.