Lỗ hổng an ninh sau vụ đánh bom tại New York (Mỹ)

VOV.VN - Vụ tấn công mới nhất bằng bom ở New York (Mỹ) đã phơi bày lỗ hổng an ninh tại nước này.

Nghi phạm vụ đánh bom tại New York, Mỹ, khiến chính hắn và 3 người khác bị thương cho biết, thực hiện vụ tấn công vì cuộc xung đột gần đây giữa người Israel và Palestine tại dải Gaza.

Nghi phạm Ullah. Ảnh: NY Daily News.

Vụ tấn công tại ga tàu điện ngầm Manhattan, New York, là vụ tấn công khủng bố đầu tiên ở Mỹ kể từ sau quyết định của Tổng thống Doanld Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel dù thành phố này vẫn bị hai bên tranh chấp hàng thập kỷ. Vụ đánh bom cũng cho thấy những vấn đề về an toàn khi thành phố New York với lực lượng an ninh khổng lồ và hàng loạt biện pháp đảm bảo an ninh vẫn không thể nào loại trừ những phần tử đánh bom tự sát.

Nghi phạm Akayed Ullah, 27 tuổi, đến từ Bangladesh, đã có 7 năm sống tại Mỹ được đưa đến bệnh viện sau khi bị bỏng từ thiết bị nổ được gắn vào cơ thể của hắn bằng dây buộc và quấn quanh người. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h (giờ địa phương) trong một đường hầm đông đúc nối ga tàu điện ngầm Times Square và ga tàu điện ngầm Port Authority.

Trong một cuộc họp báo, thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cáo buộc vụ tấn công này là một cuộc tấn công khủng bố.

Ông cũng khẳng định đối tượng tình nghi hành động một mình, hiện chưa xác nhận một vụ việc nào khác có liên quan: “Đây rõ ràng là một vụ tấn công khủng bố. May mắn là thủ phạm đã không đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết tình hình và đảm bảo cho mọi người được an toàn”.

Trong khi đó, ông John Miller, quan chức phụ trách tình báo và chống khủng bố của Sở Cảnh sát New York cho biết: “Không có quá nhiều chi tiết cụ thể. Nghi phạm mang theo người thiết bị nổ giống như một quả bom ống. Hiện cảnh sát và các kỹ thuật viên về bom mìn của FBI đang thu thập các chứng cứ còn sót lại tại hiện trường nhằm tìm hiểu thêm thông tin về thiết bị nổ tự chế này, ví dụ như xem nó được gắn gì bên trong".

Tổng thống Mỹ Doanld Trump cho rằng chính sách nhập cư lỏng lẻo là nguyên nhân gây ra sự cố này, đồng thời nhấn mạnh, vụ tấn công bằng bom tự chế tại thành phố New York, Mỹ vào hôm qua đã làm nổi bật "nhu cầu cấp bách" của Quốc hội để ban hành luật về cải cách nhập cư. Tổng thống Doanld Trump cho biết, nghi phạm của vụ tấn công đã nhập cảnh vào Mỹ bằng hình thức thị thực dựa trên kết nối gia đình, hay còn được gọi là “chuỗi nhập cư”, chính sách vốn bị Tổng thống Mỹ coi là hiện "không còn phù hợp với an ninh quốc gia". Chính vì thế, Nhà Trắng đã kêu gọi cải cách hệ thống nhập cư, cho rằng vụ nổ ở thành phố New York là bằng chứng cho thấy Mỹ cần tăng cường an ninh biên giới.

Trong buổi họp báo nhanh, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nêu rõ: "Vụ tấn công này nêu bật sự cần thiết của việc Quốc hội làm việc với Tổng thống về cải cách hệ thống nhập cư nhằm tăng cường an ninh quốc gia và an toàn công cộng. Chúng ta phải bảo vệ các đường biên giới và đảm bảo rằng các đối tượng nhập cảnh vào đất nước ta không làm hại người dân. Chúng tôi biết rằng chính sách của tổng thống kêu gọi chấm dứt chuỗi di cư, mà hung thủ đã thông qua đó để đến Mỹ. Nếu chính sách của ông ấy có hiệu lực thì kẻ tấn công đã không được phép vào nước này".

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh an ninh đã được tăng cường tại New York, đặc biệt ở Quảng trường Thời đại, nơi hàng nghìn người sẽ tập trung trong đêm Giao thừa để đón chào Năm Mới. Trước đó đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố trong lễ Giáng sinh sắp tới, sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kêu gọi tổ chức tấn công tại các nước phương Tây dịp này.

Điều này đặt ra vấn đề về an toàn khi thành phố New York với lực lượng an ninh khổng lồ và hàng loạt biện pháp đảm bảo an ninh vẫn không thể nào loại trừ những phần tử đánh bom tự sát, như Akayed Ullah. Ullah đã chứng minh điều đó khi hắn thực hiện một vụ khủng bố ngay tại khu vực có máy quay an ninh và lực lượng an ninh dày đặc của nhà ga Quảng trường Thời đại.

Các vụ tấn công khủng bố trong thời gian gần đây tại Mỹ thường diễn ra theo kiểu "sói đơn độc". Vụ nổ trên xảy ra chỉ chưa đầy 2 tháng, sau vụ một người nhập cư từ Uzbekistan đâm xe tải vào người đi bộ khiến 8 người thiệt mạng.

Hồi tháng 9/2016, một đối tượng cũng làm bị thương hơn 20 người sau khi cho nổ một quả bom tự chế tại khu vực Chelsea của New York./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump định chấm dứt “Xổ số visa” sau vụ khủng bố ở New York
Tổng thống Trump định chấm dứt “Xổ số visa” sau vụ khủng bố ở New York

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi bãi bỏ chương trình cấp thị thực đã cho phép nghi phạm vụ đâm xe khủng bố ở New York được đến Mỹ.

Tổng thống Trump định chấm dứt “Xổ số visa” sau vụ khủng bố ở New York

Tổng thống Trump định chấm dứt “Xổ số visa” sau vụ khủng bố ở New York

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi bãi bỏ chương trình cấp thị thực đã cho phép nghi phạm vụ đâm xe khủng bố ở New York được đến Mỹ.

Nổ nghi do khủng bố ở New York, một nghi phạm bị bắt giữ
Nổ nghi do khủng bố ở New York, một nghi phạm bị bắt giữ

VOV.VN - Kẻ bị bắt giữ là người Bangladesh, 27 tuổi và đã sống tại Mỹ được 7 năm. 

Nổ nghi do khủng bố ở New York, một nghi phạm bị bắt giữ

Nổ nghi do khủng bố ở New York, một nghi phạm bị bắt giữ

VOV.VN - Kẻ bị bắt giữ là người Bangladesh, 27 tuổi và đã sống tại Mỹ được 7 năm. 

Mỹ truy lùng nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ khủng bố ở New York
Mỹ truy lùng nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ khủng bố ở New York

VOV.VN - Trong khi đó, nghi phạm chính Sayfullo Saipov đã bị buộc tội hỗ trợ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ truy lùng nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ khủng bố ở New York

Mỹ truy lùng nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ khủng bố ở New York

VOV.VN - Trong khi đó, nghi phạm chính Sayfullo Saipov đã bị buộc tội hỗ trợ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đâm xe làm 1 người chết và nhiều người bị thương ở New York, Mỹ
Đâm xe làm 1 người chết và nhiều người bị thương ở New York, Mỹ

VOV.VN - Theo cảnh sát, vụ việc diễn ra sau khi người này có cuộc tranh cãi xung quanh chỗ đỗ xe.

Đâm xe làm 1 người chết và nhiều người bị thương ở New York, Mỹ

Đâm xe làm 1 người chết và nhiều người bị thương ở New York, Mỹ

VOV.VN - Theo cảnh sát, vụ việc diễn ra sau khi người này có cuộc tranh cãi xung quanh chỗ đỗ xe.

Mỹ thắt chặt an ninh giải Marathon ở New York sau vụ đâm xe khủng bố
Mỹ thắt chặt an ninh giải Marathon ở New York sau vụ đâm xe khủng bố

VOV.VN - An ninh ở New York (Mỹ) được thắt chặt khi hôm nay (5/11) ở đây diễn ra giải Marathon có sự tham gia của hơn 50.000 vận động viên từ 125 quốc gia.

Mỹ thắt chặt an ninh giải Marathon ở New York sau vụ đâm xe khủng bố

Mỹ thắt chặt an ninh giải Marathon ở New York sau vụ đâm xe khủng bố

VOV.VN - An ninh ở New York (Mỹ) được thắt chặt khi hôm nay (5/11) ở đây diễn ra giải Marathon có sự tham gia của hơn 50.000 vận động viên từ 125 quốc gia.