Mỹ công bố chiến lược kiểm soát chương trình hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 26/4 công bố chiến lược của Mỹ nhằm kiểm soát chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Theo đó, chương trình này sẽ tập trung vào gia tăng các biện pháp trừng phạt quốc tế và sức ép ngoại giao, những vẫn để ngỏ các cơ hội đàm phán. Lập trường mới của Mỹ dường như khẳng định sẽ tận dụng tất cả các biện pháp phi quân sự, bất chấp những cảnh báo gần đây về việc“ tất cả các lựa chọn đều được đặt trên bàn đàm phán”.

Tàu sân bay USS Carl Vinson mà Mỹ điều đến khu vực bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh mối lo ngại về chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân gia tăng, 100 thành viên từ Thượng viện Mỹ hôm qua có cuộc họp bất thường với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng với sự tham dự của Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Giám đốc Cơ quan an ninh tình báo quốc gia Dan Coats gọi Triều Tiên là một mối đe dọa khẩn cấp tới an ninh quốc gia và coi đây là ưu tiên chính sách ngoại giao hàng đầu.

Theo đó, cách tiếp cận của Mỹ tập trung vào các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn cũng như theo đuổi biện pháp ngoại giao với những đồng minh và các đối tác khu vực.

Tuyên bố cũng khẳng định, Mỹ tìm kiếm sự ổn định và phi hạt nhân hóa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, luôn để mở các cơ hội đối thoại nhưng cũng sẵn sàng bảo vệ Mỹ cũng như các đồng minh.

Các nghị sĩ Mỹ đang tìm kiếm một chiến lược lược rõ ràng sau khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa cũng như lo ngại nước này đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân thứ 6.

Phát biểu sau cuộc họp, Thượng nghị sĩ Dân chủ Christopher Coons cho biết, lựa chọn quân sự cũng được đề cập: “Tại cuộc họp này, chúng tôi đã thảo luận về các ý tưởng cũng như kế hoạch chuẩn bị cho các giải pháp quân sự nếu được thực hiện. Chúng tôi cũng có một chiến lược ngoại giao thích hợp để đối phó với mối đe dọa này”.

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson ngày 28/4 sẽ điều hành một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thảo luận các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Triều Tiên.

Lệnh trừng phạt có thể bao gồm lệnh cấm vận dầu, cấm hãng hàng không của Triều Tiên, trừng phạt các công ty Trung Quốc và ngân hàng nước ngoài khác giao dịch với Triều Tiên. Tuy nhiên, đối với nhiều Nghị sĩ, để các biện pháp hiệu quả hơn đòi hỏi sự ủng hộ và hợp tác đầy đủ của Trung Quốc.  

Thượng nghị sĩ Dân chủ Brad Sherman cho biết: “Cách duy nhất để  gia tăng sức ép lên Triều Tiên đó là cần có sự phối hợp với Trung Quốc. Theo đó, chúng ta cũng cần phải gia tăng sức ép lên Trung Quốc. Nếu Trung Quốc không có bước đi mạnh mẽ hơn, các biện pháp trừng phạt quốc tế cũng không mấy hiệu quả với Triều Tiên”.

Chính quyền Mỹ hiện đang mong muốn có sự hợp tác lớn hơn từ Trung Quốc sau hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump vào tháng trước.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, Trung Quốc cũng khẳng định những mối lo ngại từ Triều Tiên và tuân thủ các biện pháp trừng phạt sẵn có nhằm gia tăng sức ép lên quốc gia láng giềng này.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là Trung Quốc đang phản đối mạnh mẽ việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở Hàn Quốc. Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc dừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Mỹ-Nhật-Hàn dồn dập tập trận hải quân sẵn sàng đối phó với Triều Tiên
Mỹ-Nhật-Hàn dồn dập tập trận hải quân sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Các tàu chiến Mỹ đã liên tục tham gia tập trận cùng các tàu hải quân Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm sẵn sàng “đối phó” với Triều Tiên.

Mỹ-Nhật-Hàn dồn dập tập trận hải quân sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

Mỹ-Nhật-Hàn dồn dập tập trận hải quân sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Các tàu chiến Mỹ đã liên tục tham gia tập trận cùng các tàu hải quân Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm sẵn sàng “đối phó” với Triều Tiên.

THAAD bước đầu được triển khai ở Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên
THAAD bước đầu được triển khai ở Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đã bắt đầu triển khai toàn diện.

THAAD bước đầu được triển khai ở Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

THAAD bước đầu được triển khai ở Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đã bắt đầu triển khai toàn diện.