110 người Australia bị ngộ độc sau khi ăn tại nhà hàng Trung Quốc

VOV.VN - Hơn 110 người Australia đã bị ngộ độc thực phẩm và nhiều người phải nhập viện sau khi dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc ở thành phố Brisbane.

Các hãng truyền thông Australia ngày 8/1 cho biết, vụ ngộ độc tập thể xảy ra cách đây vài ngày tại nhà hàng Trung Quốc có tên Chin Chin. Các thực khách có khả năng đã nhiễm khuẩn độc salmonella có trong thức ăn. 

Nhà hàng Chin Chin đã phải đóng cửa sau vụ ngộ độc này (Ảnh AP)

Theo các nguồn tin, giới chức y tế Australia cho rằng khuẩn salmonella đã có trong trứng được sử dụng để làm món kem rán của nhà hàng này. 

Nhà chức trách Australia đã yêu cầu nhà hàng tạm ngừng hoạt động để tiến hành điều tra. Việc đóng cửa nhà hàng này chỉ là tạm thời, vì nguồn cung cấp thực phẩm không đảm bảo có thể là nguyên nhân đưa khuẩn độc salmonella vào nhà hàng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ổn gia tăng sau vụ ngộ độc nghiêm trọng tại Ấn Độ
Bất ổn gia tăng sau vụ ngộ độc nghiêm trọng tại Ấn Độ

(VOV) -Hàng chục người đã đổ ra các đường phố ném đá vào các trụ sở cảnh sát, đốt xe cộ yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc.

Bất ổn gia tăng sau vụ ngộ độc nghiêm trọng tại Ấn Độ

Bất ổn gia tăng sau vụ ngộ độc nghiêm trọng tại Ấn Độ

(VOV) -Hàng chục người đã đổ ra các đường phố ném đá vào các trụ sở cảnh sát, đốt xe cộ yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc.

Ấn Độ bắt giữ hiệu trưởng trường xảy ra ngộ độc thực phẩm
Ấn Độ bắt giữ hiệu trưởng trường xảy ra ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Bà Hiệu trưởng không ra đầu thủ mà bỏ trốn khỏi địa phương sau khi xảy ra vụ việc.

Ấn Độ bắt giữ hiệu trưởng trường xảy ra ngộ độc thực phẩm

Ấn Độ bắt giữ hiệu trưởng trường xảy ra ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Bà Hiệu trưởng không ra đầu thủ mà bỏ trốn khỏi địa phương sau khi xảy ra vụ việc.

Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25
Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25

(VOV) - Lại có thông tin cho rằng dầu ăn bẩn có thể là nguyên nhân của vụ ngộ độc nghiêm trọng này.

Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25

Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25

(VOV) - Lại có thông tin cho rằng dầu ăn bẩn có thể là nguyên nhân của vụ ngộ độc nghiêm trọng này.

Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm
Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

(VOV) - Chính phủ nước này đã thành lập ủy ban xem xét quy trình thực hiện bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh. 

Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

(VOV) - Chính phủ nước này đã thành lập ủy ban xem xét quy trình thực hiện bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh. 

Ấn Độ: 39 người chết do ngộ độc rượu
Ấn Độ: 39 người chết do ngộ độc rượu

VOV.VN-Các nạn nhân đã mua rượu đóng thành túi tại một cửa hàng ở làng Adampur thuộc quận Azamgarh của bang Uttar Pradesh.

Ấn Độ: 39 người chết do ngộ độc rượu

Ấn Độ: 39 người chết do ngộ độc rượu

VOV.VN-Các nạn nhân đã mua rượu đóng thành túi tại một cửa hàng ở làng Adampur thuộc quận Azamgarh của bang Uttar Pradesh.

Lại thêm 50 học sinh Ấn Độ nhập viện do ngộ độc
Lại thêm 50 học sinh Ấn Độ nhập viện do ngộ độc

VOV.VN - Các em đã bị ngộ độc sau khi uống nước từ các máy bơm tay tại trường.

Lại thêm 50 học sinh Ấn Độ nhập viện do ngộ độc

Lại thêm 50 học sinh Ấn Độ nhập viện do ngộ độc

VOV.VN - Các em đã bị ngộ độc sau khi uống nước từ các máy bơm tay tại trường.

Hơn 350 người Nhật Bản ngộ độc vì thực phẩm đông lạnh
Hơn 350 người Nhật Bản ngộ độc vì thực phẩm đông lạnh

VOV.VN -Theo hãng tin NHK, hơn 350 người ở Nhật Bản bị ngộ độc sau khi ăn các sản phẩm thực phẩm đông lạnh bị nghi nhiễm thuốc trừ sâu.

Hơn 350 người Nhật Bản ngộ độc vì thực phẩm đông lạnh

Hơn 350 người Nhật Bản ngộ độc vì thực phẩm đông lạnh

VOV.VN -Theo hãng tin NHK, hơn 350 người ở Nhật Bản bị ngộ độc sau khi ăn các sản phẩm thực phẩm đông lạnh bị nghi nhiễm thuốc trừ sâu.

50 học sinh cùng trường ở Ấn Độ có dấu hiệu nghi nhiễm ngộ độc thức ăn
50 học sinh cùng trường ở Ấn Độ có dấu hiệu nghi nhiễm ngộ độc thức ăn

VOV.VN - Ngày 6/9, ít nhất 50 học sinh tại bang Bihar, miền Đông Ấn Độ có dấu hiệu nghi là bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa trưa ở trường học.

50 học sinh cùng trường ở Ấn Độ có dấu hiệu nghi nhiễm ngộ độc thức ăn

50 học sinh cùng trường ở Ấn Độ có dấu hiệu nghi nhiễm ngộ độc thức ăn

VOV.VN - Ngày 6/9, ít nhất 50 học sinh tại bang Bihar, miền Đông Ấn Độ có dấu hiệu nghi là bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa trưa ở trường học.

29 người Indonesia tử vong do ngộ độc rượu
29 người Indonesia tử vong do ngộ độc rượu

VOV.VN - Sau khi xảy ra các vụ việc này, cảnh sát địa phương đã bắt giữ những người nấu rượu lậu.

29 người Indonesia tử vong do ngộ độc rượu

29 người Indonesia tử vong do ngộ độc rượu

VOV.VN - Sau khi xảy ra các vụ việc này, cảnh sát địa phương đã bắt giữ những người nấu rượu lậu.

Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học
Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học

VOV.VN - 139 sinh viên trường Đại học al-Azhar, phía Đông thủ đô Cairo đã bị ngộ độc thực phẩm.

Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học

Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học

VOV.VN - 139 sinh viên trường Đại học al-Azhar, phía Đông thủ đô Cairo đã bị ngộ độc thực phẩm.