Thông xe hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương phục vụ APEC

VOV.VN - Chiều 30/10, hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) thông xe kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận tiện vào giờ tan tầm.

Đây là công trình giao thông có ý nghĩa rất lớn với TP Đà Nẵng, nhất là trong dịp tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Công trình góp phần giảm ùn tắc giao thông của thành phố này. Lực lượng thanh tra giao thông hướng dẫn phân luồng phương tiện.
Hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương được xây dựng bằng bê tông cốt thép, với tĩnh không cao 4,75 mét với tổng chiều dài 409 mét, gồm 80 mét hầm kín và 180 mét hầm hở.
Niềm vui của người dân đầu tiên qua nhánh hầm phía Bắc sau nhiều tháng chờ đợi.
Những người đầu tiên qua hầm nhánh Nam. Tại khu vực nút giao thông và hầm chui này, có phần đường bộ được dành riêng cho tuyến xe buýt BRT, rộng 7 mét; đường gom 2 bên rộng 14 mét; đường dẫn vào hầm phía ngã ba Huế rộng 18,9 mét và phía đường Lý Thái Tổ rộng 18,2 mét.
Dòng phương tiện lưu thông dưới hầm và đường gom.
Ông Mai Đình Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án cho biết: "Hiện nay, các hạ tầng kỹ thuật cũng như điều kiện an toàn trong hầm đã cơ bản đảm bảo, nên chúng tôi cho thông xe qua hầm để giải bớt áp lực giao thông qua nút. Tối nay, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành các biển báo, đèn tín hiệu".
Trong hầm thiết kế hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, camera quan sát... Vốn đầu tư công trình này hơn 118 tỉ đồng từ Dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng.
Việc thông xe qua hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương góp phần giải tỏa ách tắc phía Bắc TP Đà Nẵng
Vẫn còn nhiều hạng mục biển báo giao thông, trang trí cảnh quan tại nút giao thông này tiếp tục hoàn thiện. Để kịp thông xe đúng kế hoạch, đêm qua, hàng trăm công nhân đã thức trắng hoàn tất các hạng mục.
Công nhân lắp đặt cột đèn tín hiệu giao thông vào lúc 1h sáng.
 
 
Công trình khởi công cuối năm 2016, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2017 nhưng UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng ngày 30/10 để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC
APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

VOV.VN - Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát hiện bệnh nhân lao càng sớm càng tốt và điều trị để giảm các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

VOV.VN - Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát hiện bệnh nhân lao càng sớm càng tốt và điều trị để giảm các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Những ai được nghỉ 2 ngày trong Tuần lễ Cấp cao APEC ở Đà Nẵng?
Những ai được nghỉ 2 ngày trong Tuần lễ Cấp cao APEC ở Đà Nẵng?

VOV.VN - Cán bộ, công chức và học sinh tại Đà Nẵng được nghỉ 2 ngày trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Những ai được nghỉ 2 ngày trong Tuần lễ Cấp cao APEC ở Đà Nẵng?

Những ai được nghỉ 2 ngày trong Tuần lễ Cấp cao APEC ở Đà Nẵng?

VOV.VN - Cán bộ, công chức và học sinh tại Đà Nẵng được nghỉ 2 ngày trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.