Gà 4 chân, 3 cánh, 2 phao câu

Anh Nguyễn Quốc Việt ở tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, đang sở hữu một chú gà có 4 chân, 3 cánh và đến 2 phao câu.

Theo anh Việt, chú gà này nở cách đây khoảng 2 tháng cùng 15 “anh chị” bình thường khác.Ban đầu, cả 2 chân của chú gà này đều bằng nhau, nhưng càng lớn, 2 chân mọc sát phía dưới hậu môn teo lại và xếp chéo lại phía trên nên chú gà vẫn đi lại, chạy nhảy một cách dễ dàng.

Còn chiếc cánh thứ 3 nhỏ hơn, mọc lệch gần chiếc cánh bên trái. 2 chiếc phao câu tương đối lớn và đều nhau.

Không chỉ kỳ lạ về hình dáng, chú gà này còn có sức khỏe rất tốt. Anh Nghĩa cho biết, trong khi đàn gà của anh rù, cúm thì chú gà này vẫn “bình chân như vại”.

Theo anh Việt, cách đây một tuần, đàn gà tranh nhau ăn sắn tươi, sau khi ăn khoảng 15 phút, 15 con trong đàn nằm lăn lóc do trúng độc, anh Việt phải làm nhiều cách mới cứu được. Trong khi đó, con gà 4 chân ăn sắn nhiều nhưng vẫn tỉnh táo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên