Thế giới 7 ngày: Tuyên bố độc lập, tương lai nào cho Catalonia?

VOV.VN -Catalonia tuyên bố độc lập, ông Abe tiếp tục làm Thủ tướng Nhật Bản, ông Tập Cận Bình tiếp tục là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc...

Nghị viện vùng Catalonia hôm 27/10 tuyên bố độc lập, tách khỏi chính quyền trung ương Tây Ban Nha, một động thái được xem là “vượt qua lằn ranh đỏ” khép lại cánh cửa đối thoại giữa các bên. Thượng viện Tây Ban Nha ngay lập tức bật đèn xanh cho chính phủ nước này áp dụng điều 155 của Hiến pháp, nhằm tước đi quyền tự trị của vùng Catalonia. Trong ảnh: Người dân Catalonia tuần hành (Ảnh: AP).

Chính quyền Madrid đã trao quyền kiểm soát Catalonia cho Phó Thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria sau khi tước quyền tự trị của khu vực này. Trước khi trở thành Phó Thủ tướng Tây Ban Nha, bà Soraya Saenz de Santamaria từng kinh qua các chức vụ như: người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Tư pháp… (Ảnh: Eldiario).

Ngày 22/10, Nhật Bản đã tổ chức bầu cử Hạ viện. Kết quả: liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh đã giành được 312/465 ghế, tức 2/3 số ghế trong Hạ viện. Đây là một thắng lợi lớn của ông Abe, ông Abe tiếp tục trở thành Thủ tướng của Nhật Bản.

Thượng viện Mỹ ngày 26/10 đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Daniel Kritenbrink làm Đại sứ Mỹ mới tại Việt Nam. Nhà ngoại giao 49 tuổi này từng đảm nhiệm cương vị Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, cố vấn cao cấp về chính sách châu Á cho Tổng thống Barack Obama. (Ảnh: CSIS).

Hôm 26/10 (giờ Mỹ), Mỹ đã bổ nhiệm nhà ngoại giao chuyên nghiệp Lawrence Gumbiner làm người đứng đầu mới của Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ông Gumbiner sẽ đến Cuba trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao vẫn rất lớn giữa Mỹ và Cuba – 2 cựu thù thời Chiến tranh Lạnh. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Cuba/Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cùng người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo ngày 27/10 đã có mặt ở DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh, mục tiêu của Mỹ không phải là tiến hành chiến tranh mà là hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên (Ảnh: AP). Hoạt động này diễn ra mặc cho Triều Tiên đã cảnh báo trước.

Hôm 26/10 (theo giờ Mỹ), Kho Lưu trữ Quốc gia Mỹ vừa công bố hơn 2.800 tài liệu từng thuộc loại tuyệt mật liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963. Ông Donald Trump đã thông qua việc giải mật những tài liệu cuối cùng về vụ ám sát, nhưng lưu ý rằng một số tài liệu cần phải được giữ kín và nghiên cứu trong 180 ngày. Trong ảnh: Tổng thống Kenedy và phu nhân trong những phút cuối cùng trước khi bị ám sát (AP).

Ngày 25/10, Yonhap đưa tin, tàu sân bay USS Nimitz cùng đội tàu hộ tống gồm: tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Princeton, các tàu khu trục USS Howard, USS Shoup, USS Pinckney và USS Kidd sẽ được triển khai ở khu vực hoạt động của Hạm đội 7, trong đó có bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: maritimequest). Hải quân Mỹ nói rằng động thái này hoàn toàn bình thường, là một phần của kế hoạch triển khai đã được vạch ra từ trước.
Cảnh sát Indonesia vừa cho biết, 2 vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn đã xảy ra tại 1 nhà máy pháo hoa ở ngoại ô phía Tây của Indonesia ngày 26/10, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Giới chức trách Indonesia đã bắt giữ chủ và quản lý cơ sở do được cho là phải chịu trách nhiệm chính về thảm kịch này (Ảnh: AP).
Ba tàu chiến của Nga cuối tuần qua cập cảng ở thủ đô Manila của Philippines để dỡ hàng hóa là những vũ khí và các xe quân sự được tài trợ cho quốc gia Đông Nam Á này, như một phần của mối quan hệ quốc phòng mới giữa hai nước. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng thăm một trong những tàu chiến của Nga neo đậu tại cảng Manila và chứng kiến lễ kí kết thỏa thuận quân sự. (Ảnh: TASS).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ 18-24/10/2017 tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.  Trong phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua danh sách 204 Ủy viên BCHTƯ ĐCS Trung Quốc khóa 19, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trong ảnh: 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản khóa 19, ra mắt vào ngày 25/10 tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh (Reuters).

Rất đông người dân đã đổ về thủ đô Bangkok, Thái Lan dự lễ hỏa táng vị Vua quá cố Bhumibol Adulyadej diễn ra hôm 26/10. Đám tang Nhà Vua Thái Lan được thực hiện theo nghi thức Phật giáo kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ sáng 25/10. Cố vương Adulyadej qua đời ở tuổi 88 hồi năm ngoái sau 7 thập kỷ tại vị. Ông được xem là nhân vật có ảnh hưởng quan trọng tại một đất nước trải qua không ít biến động về chính trị trong hơn nửa thế kỷ qua (Ảnh: Reuters)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Shinzo Abe và sứ mệnh thay đổi điều 9 Hiến pháp Nhật Bản
Thủ tướng Shinzo Abe và sứ mệnh thay đổi điều 9 Hiến pháp Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Shinzo Abe và sứ mệnh thay đổi điều 9 Hiến pháp Nhật Bản

Thủ tướng Shinzo Abe và sứ mệnh thay đổi điều 9 Hiến pháp Nhật Bản

Thủ tướng Shinzo Abe và sứ mệnh thay đổi điều 9 Hiến pháp Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Shinzo Abe và sứ mệnh thay đổi điều 9 Hiến pháp Nhật Bản

Tuyên bố độc lập, Catalonia bước vào cuộc phiêu lưu đầy rủi ro
Tuyên bố độc lập, Catalonia bước vào cuộc phiêu lưu đầy rủi ro

VOV.VN - Việc theo đuổi đến cùng kế hoạch ly khai của chính quyền vùng Catalonia sẽ là một cuộc phiêu lưu vô cùng rủi ro về mặt chính trị-kinh tế.

Tuyên bố độc lập, Catalonia bước vào cuộc phiêu lưu đầy rủi ro

Tuyên bố độc lập, Catalonia bước vào cuộc phiêu lưu đầy rủi ro

VOV.VN - Việc theo đuổi đến cùng kế hoạch ly khai của chính quyền vùng Catalonia sẽ là một cuộc phiêu lưu vô cùng rủi ro về mặt chính trị-kinh tế.