Pháp cho rằng Triều Tiên sắp đạt tới năng lực tên lửa đạn đạo tầm xa

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 31/8 cho rằng, Triều Tiên đủ khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo tầm xa trong vài tháng tới.

Phát biểu với đài phát thanh RTL của Pháp, ông Le Drian nhấn mạnh, tình hình đang vô cùng nghiêm trọng. Triều Tiên đang đặt mục tiêu chế tạo các tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân trong tương lai gần. Trong một vài tháng tới điều này có thể trở thành hiện thực.

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: AP.

Theo ông Le Drian, khi Triều Tiên có các phương tiện có thể thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, thậm chí châu Âu, và đặc biệt là Nhật Bản thì căng thẳng trong khu vực sẽ dễ bùng nổ.

Trước đó, hôm qua (31/8), Ngoại trưởng Pháp Le Drian đã thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên. Ông Le Drian nhấn mạnh, mọi thứ cần sẵn sàng để đảm bảo các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc được thực thi.

Trung Quốc - đối tác thương mại lớn của Triều Tiên, cần nỗ lực hết sức để thúc đẩy việc thực thi các lệnh trừng phạt. Ngoại trưởng Pháp Le Drian khẳng định, Triều Tiên cần tìm ra lộ trình đàm phán và cần tích cực về mặt ngoại giao.

Liên quan đến vụ phóng tên lửa mới đây nhất của Triều Tiên, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/9 dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố đây là sự kiện khởi đầu cho một chiến dịch quân sự tại Thái Bình Dương.

Phía Triều Tiên cũng bác bỏ những chỉ trích của Liên Hợp Quốc cho rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo của nước này bay qua vùng trời Nhật Bản hôm 29/8 vừa qua là gây bất ổn an ninh khu vực. Triều Tiên coi đây là hành động phòng vệ trước Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục phóng thêm nhiều tên lửa về phía Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mattis bất đồng về vấn đề Triều Tiên
Ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mattis bất đồng về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump phủ nhận khả năng đàm phán với Triều Tiên nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mattis khẳng định vẫn có chỗ cho giải pháp ngoại giao.

Ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mattis bất đồng về vấn đề Triều Tiên

Ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mattis bất đồng về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump phủ nhận khả năng đàm phán với Triều Tiên nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mattis khẳng định vẫn có chỗ cho giải pháp ngoại giao.

Triều Tiên tuyên bố tử hình vắng mặt 4 nhà báo Hàn Quốc
Triều Tiên tuyên bố tử hình vắng mặt 4 nhà báo Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên tuyên án tử hình vắng mặt 4 nhà báo Hàn Quốc vì những bài báo mà Bình Nhưỡng cho là đã sỉ nhục nước này.

Triều Tiên tuyên bố tử hình vắng mặt 4 nhà báo Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố tử hình vắng mặt 4 nhà báo Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên tuyên án tử hình vắng mặt 4 nhà báo Hàn Quốc vì những bài báo mà Bình Nhưỡng cho là đã sỉ nhục nước này.

Phóng tên lửa qua đầu Nhật Bản, Triều Tiên ngầm gửi thông điệp tới Mỹ?
Phóng tên lửa qua đầu Nhật Bản, Triều Tiên ngầm gửi thông điệp tới Mỹ?

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa “chưa từng có tiền lệ” của Triều Tiên qua lãnh thổ Nhật Bản được cho là hàm chứa rất nhiều thông điệp ngầm ẩn tới Mỹ.

Phóng tên lửa qua đầu Nhật Bản, Triều Tiên ngầm gửi thông điệp tới Mỹ?

Phóng tên lửa qua đầu Nhật Bản, Triều Tiên ngầm gửi thông điệp tới Mỹ?

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa “chưa từng có tiền lệ” của Triều Tiên qua lãnh thổ Nhật Bản được cho là hàm chứa rất nhiều thông điệp ngầm ẩn tới Mỹ.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên
Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã bay trên bầu trời bán đảo Triều Tiên, 2 ngày sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua lãnh thổ Nhật Bản.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã bay trên bầu trời bán đảo Triều Tiên, 2 ngày sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua lãnh thổ Nhật Bản.