3 tàu sân bay Mỹ tập trận gần Triều Tiên khi ông Trump ở châu Á

VOV.VN - Tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt sẽ tập trận gần Bán đảo Triều Tiên từ ngày 11-14/11.

Yonhap ngày 9/11 dẫn tuyên bố của Quân đội Mỹ cho biết, 3 tàu sân bay của nước này sẽ sớm tiến hành một cuộc tập trận phối hợp hiếm thấy ở Tây Thái Bình Dương trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du châu Á.

Tàu sân bay và tàu chiến Mỹ trong một hoạt động diễn tập hồi năm 2007. Ảnh: Yonhap.

Tuyên bố của hạm đội 7 Mỹ cho biết, theo kế hoạch, các tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt sẽ tiến hành các “hoạt động phối hợp” tại các vùng biển quốc tế từ ngày 11/11 đến ngày 14/11. 

Các tàu này đang dẫn dắt các nhóm tàu tấn công, trong đó có cả tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu khu trục tân tiến. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007 đến nay, Mỹ cùng lúc đưa 3 trong tổng số 11 tàu sân bay của nước này tới khu vực Tây Thái Bình Dương. 

Trong một tuyên bố, Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết: “Hiếm có cơ hội nào 2 tàu sân bay có thể phối hợp diễn tập và còn hiếm có hơn khi 3 hàng không mẫu hạm cùng tham gia huấn luyện”.

“Hoạt động của các đội tàu sân bay tấn công là rất phức tạp. Cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương là một minh chứng rõ ràng về năng lực có một không hai của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cũng như cam kết mạnh mẽ đối với việc duy trì an ninh và ổn định lâu dài trong khu vực”, ông Swift nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương không tiết lộ vị trí chính xác nơi diễn ra các hoạt động huấn luyện của 3 tàu sân bay nói trên nhưng một nguồn tin quân sự cho biết, hoạt động này sẽ diễn ra ở khu vực phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, phía Hàn Quốc đã lên tiếng bác bỏ khả năng cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các tàu chiến Nhật Bản.

“Không có bất kỳ kế hoạch tập trận ba bên nào giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Các cuộc thảo luận về kế hoạch tập trận đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức khi đạt được kết quả cụ thể”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump cảnh báo Triều Tiên không thử thách quyết tâm của Mỹ
Ông Trump cảnh báo Triều Tiên không thử thách quyết tâm của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với Triều Tiên trong bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc sáng 8/11.

Ông Trump cảnh báo Triều Tiên không thử thách quyết tâm của Mỹ

Ông Trump cảnh báo Triều Tiên không thử thách quyết tâm của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với Triều Tiên trong bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc sáng 8/11.

Nga chưa bao giờ ủng hộ lệnh cấm vận toàn diện đối với Triều Tiên
Nga chưa bao giờ ủng hộ lệnh cấm vận toàn diện đối với Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 8/11 cho biết, Nga chưa bao giờ ủng hộ áp đặt lệnh trừng phạt toàn bộ nhằm vào Triều Tiên.

Nga chưa bao giờ ủng hộ lệnh cấm vận toàn diện đối với Triều Tiên

Nga chưa bao giờ ủng hộ lệnh cấm vận toàn diện đối với Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 8/11 cho biết, Nga chưa bao giờ ủng hộ áp đặt lệnh trừng phạt toàn bộ nhằm vào Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump
Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump

VOV.VN - Báo chính thống Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Trump thăm Hàn Quốc và cho rằng điều này làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump

Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump

VOV.VN - Báo chính thống Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Trump thăm Hàn Quốc và cho rằng điều này làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Hàn Quốc muốn mua tàu ngầm hạt nhân Mỹ đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc muốn mua tàu ngầm hạt nhân Mỹ đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc cân nhắc việc mua tàu ngầm năng lượng hạt nhân như một phần trong kế hoạch mua vũ khí quân sự Mỹ trị giá lên tới hàng tỷ đô la.

Hàn Quốc muốn mua tàu ngầm hạt nhân Mỹ đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc muốn mua tàu ngầm hạt nhân Mỹ đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc cân nhắc việc mua tàu ngầm năng lượng hạt nhân như một phần trong kế hoạch mua vũ khí quân sự Mỹ trị giá lên tới hàng tỷ đô la.

Ba tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận tại Tây Thái Bình Dương
Ba tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận tại Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 7/11 cho biết, Mỹ sẽ điều 3 tàu sân bay tham gia tập trận tại Tây Thái Bình dương trong vài ngày tới.

Ba tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận tại Tây Thái Bình Dương

Ba tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận tại Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 7/11 cho biết, Mỹ sẽ điều 3 tàu sân bay tham gia tập trận tại Tây Thái Bình dương trong vài ngày tới.

Ông Trump muốn Trung Quốc đoạn tuyệt liên hệ tài chính với Triều Tiên
Ông Trump muốn Trung Quốc đoạn tuyệt liên hệ tài chính với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các lệnh trừng phạt của LHQ về Triều Tiên khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Ông Trump muốn Trung Quốc đoạn tuyệt liên hệ tài chính với Triều Tiên

Ông Trump muốn Trung Quốc đoạn tuyệt liên hệ tài chính với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các lệnh trừng phạt của LHQ về Triều Tiên khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.