Nét dịu dàng của hoa hậu Ngô Phương Lan

Ngô Phương Lan mang vẻ đẹp của một cô gái thuần Việt và được nhiều chuyên gia nhiếp ảnh đánh giá là hướng thiện, hài hòa và sang trọng.

Hoa hậu thế giới người Việt 2007 – Ngô Phương Lan được nhiều người biết đến không chỉ là một hoa hậu xinh đẹp mà còn là người luôn hướng tới điều thiện.

Khi được hỏi, "Vì sao các hoạt động của Hoa hậu thường gắn liền với việc làm từ thiện" tại đêm chung kết Hoa hậu thế giới người Việt 2007, Ngô Phương Lan trả lời: "Cái thiện, đó chính là cái đẹp. Chân, Thiện, Mỹ là phẩm chất cao cả nhất của người con gái, cũng là đỉnh cao khát vọng mà con người vươn tới. Khi cái đẹp có thể gắn liền với sự hảo tâm, trái tim nhân hậu, sự chân thành thì cái đẹp đó được tôn vinh rất nhiều. Nên những việc làm từ thiện sẽ càng tôn vinh vẻ đẹp của một người Hoa hậu".

Nhờ câu trả lời ửng xử đầy thông minh đó, Ngô Phương Lan còn giành luôn giải Ứng xử hay nhất tại đêm chung kết.

Không chỉ có nhan sắc, hoa hậu Ngô Phương Lan còn đẹp cả về mặt tri thức. Đậu tú tài toàn phần ở Pháp, nói lưu loát ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, hiện cô là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế ở Đại học Genève. Ngô Phương Lan hướng mình trở thành một nhà ngoại giao để cống hiến cho đất nước hoặc là một nhà hoạt động xã hội trong một tổ chức quốc tế nào đó tại Việt Nam giúp đỡ những người nghèo.

Đặc biệt, sắp tới Ngô Phương Lan là một trong 2 đại diện chính thức của Việt Nam chính thức dự lễ rước đuốc khai mạc đại hội thể thao Olympic 2012 vào tháng 6/2012 tại London (Anh)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên