Hà Nội phối hợp với Liên minh Hợp tác xã cung cấp thực phẩm sạch

VOV.VN - Hà Nội sẵn sàng phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã cung cấp chuỗi thực phẩm an toàn chủ lực trong thời gian tới, bà Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định. 

Chiều 23/9, Thành ủy Hà Nội làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 9) tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể - Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Thành ủy Hà Nội làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Sau hơn 3 năm thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, quan tâm hơn trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn của Hợp tác xã.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế nhưng hoạt động của các Hợp tác xã tương đối ổn định. Từ năm 2013 đến nay, thành phố Hà Nội đã thành lập mới 120 Hợp tác xã và 292 Tổ hợp tác.

Chất lượng hoạt động nhiều Hợp tác xã sau củng cố, tổ chức thực hiện lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 được nâng lên. Các Hợp tác xã tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Đại diện thành phố Hà Nội cũng cho biết: thời gian tới, Hà Nội sẽ đưa các sản phẩm vào chuỗi phân phối của Liên minh hợp tác xã. Đồng thời, khi thực hiện các chương trình bình ổn giá, thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho thành viên thuộc hợp tác xã đưa các sản phẩm tham gia chương trình.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhận định, hoạt động của các Hợp tác xã của thành phố Hà Nội chưa được quan tâm thường xuyên, vẫn còn là những mô hình nhỏ, chưa có sức lan tỏa. Kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của thành phố Hà Nội. Chưa có hợp tác xã điểm đáp ứng điều kiện để tham gia vào chuỗi phân phối an toàn thực phẩm chủ lực.

Ông Võ Kim Cự đề nghị phát triển mạnh hợp tác xã trong nông nghiệp thực hiện tiêu chí hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp, với nòng cốt là giải quyết việc làm và giảm nghèo. Đề nghị Thành ủy chỉ đạo tổ hợp tác hình thành hợp tác xã để hình thành lên liên hiệp, liên hiệp thành tổng công ty, doanh nghiệp. Từ đây, hợp tác xã sẽ gắn với các tổng công ty, gắn với nước ngoài, gắn với các liên hiệp tiêu thụ sản phẩm. 

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tiếp thu ý kiến của Liên minh Hợp tác xã và khẳng định,vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề thành phố rất quan tâm. Hiện nay thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng vùng rau an toàn, cấp kinh phí xây dựng khu giết mổ gia súc tập trung để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thành phố Hà Nội sẵn sàng phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã cung cấp chuỗi thực phẩm an toàn chủ lực trong thời gian tới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực phẩm sạch là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp nước ngoài?
Thực phẩm sạch là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp nước ngoài?

VOV.VN - Tình trạng mất vệ sinh ATTP trong nước sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch nước ngoài dễ dàng chiếm cảm tình tại trường Việt Nam.

Thực phẩm sạch là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp nước ngoài?

Thực phẩm sạch là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp nước ngoài?

VOV.VN - Tình trạng mất vệ sinh ATTP trong nước sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch nước ngoài dễ dàng chiếm cảm tình tại trường Việt Nam.

Hà Nội: Người tiêu dùng mua thực phẩm sạch từ nguồn tự sản xuất
Hà Nội: Người tiêu dùng mua thực phẩm sạch từ nguồn tự sản xuất

VOV.VN -Lo ngại trước tình trạng thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh và không rõ nguồn gốc, nhiều người ở Hà Nội đặt mua thực phẩm sạch ở quê về dùng.

Hà Nội: Người tiêu dùng mua thực phẩm sạch từ nguồn tự sản xuất

Hà Nội: Người tiêu dùng mua thực phẩm sạch từ nguồn tự sản xuất

VOV.VN -Lo ngại trước tình trạng thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh và không rõ nguồn gốc, nhiều người ở Hà Nội đặt mua thực phẩm sạch ở quê về dùng.

Tỷ phú thực phẩm sạch trên đỉnh đèo Lũng Lô
Tỷ phú thực phẩm sạch trên đỉnh đèo Lũng Lô

VOV.VN - Với trên 1.500 cây bưởi đang cho thu hoạch, hàng chục nghìn gia cầm xuất bán thường xuyên đã cho anh Hậu doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm.

Tỷ phú thực phẩm sạch trên đỉnh đèo Lũng Lô

Tỷ phú thực phẩm sạch trên đỉnh đèo Lũng Lô

VOV.VN - Với trên 1.500 cây bưởi đang cho thu hoạch, hàng chục nghìn gia cầm xuất bán thường xuyên đã cho anh Hậu doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm.

Thực phẩm "sạch" cần minh bạch thông tin
Thực phẩm "sạch" cần minh bạch thông tin

VOV.VN - Lo lắng trước tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, người tiêu dùng tìm đến những cửa hàng, siêu thị để mua thực phẩm an toàn.

Thực phẩm "sạch" cần minh bạch thông tin

Thực phẩm "sạch" cần minh bạch thông tin

VOV.VN - Lo lắng trước tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, người tiêu dùng tìm đến những cửa hàng, siêu thị để mua thực phẩm an toàn.

Forbes: Việt Nam cần công nghệ xanh để đảm bảo thực phẩm sạch
Forbes: Việt Nam cần công nghệ xanh để đảm bảo thực phẩm sạch

VOV.VN - Forbes nhận định, Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển công nghệ xanh để đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch.

Forbes: Việt Nam cần công nghệ xanh để đảm bảo thực phẩm sạch

Forbes: Việt Nam cần công nghệ xanh để đảm bảo thực phẩm sạch

VOV.VN - Forbes nhận định, Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển công nghệ xanh để đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch.