Thế giới 24h: Triều Tiên thử hạt nhân trước Đại hội đảng?

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên có thể thử hạt nhân như cách để giới thiệu thành tựu ông Kim Jong-un đạt được trước khi Đại hội đảng diễn ra.

1. Hãng thông tấn Yonhap ngày 3/5 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có thể lựa chọn thực hiện một vụ thử hạt nhân trước thềm Đại hội đảng Lao động Triều Tiên dự kiến diễn ra vào cuối tuần này vì Bình Nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị tại bãi thử Punggye-ri.

Ảnh chụp từ vệ tinh bãi thử Punggye-ri

Yonhap dẫn một báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trình lên Quốc hội nước này trong đó cho rằng, “Triều Tiên dường như đang âm mưu sử dụng các chiến thuật khác nhau để khiêu khích, bao gồm cả một vụ thử hạt nhân, các vụ phóng thử nghiệm tên lửa tầm trung Musudan và một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLMB)”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Các điều kiện ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri đã sẵn sàng để thực hiện vụ thử hạt nhân bất cứ lúc nào. Có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân như cách để giới thiệu những thành tựu mà ông Kim Jong-un đã đạt được trước khi Đại hội đảng diễn ra”.

2. Nhật Bản và Philippines vừa nhất trí rằng Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản sẽ cho quân đội Philippines thuê 5 máy bay huấn luyện, nhằm tăng cường năng lực đảm bảo an ninh biển của Philippines.

Máy bay huấn luyện TC-90. (Ảnh minh họa: Reuters)

Thỏa thuận này đạt được trong các cuộc điện đàm ngày 2/5 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin.

Theo nguồn tin của NHK, quân đội Philippines muốn sử dụng máy bay huấn luyện của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản trong các hoạt động tuần tra và giám sát trên biển.

3. Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Iran, ngày 2/5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có cuộc gặp Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei nhằm trao đổi ý kiến về khung phát triển quan hệ song phương, trong đó hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong thời gian tới. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại cuộc gặp nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: Fars)

Tại cuộc gặp, Tổng thống Park Geun-hye đã đề nghị Seoul và Tehran tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực và mở rộng giao lưu văn hóa, nhân sự giữa hai nước. Về phần mình, Đại giáo chủ Ali Khamenei bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đến Iran là cơ hội để nâng quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. 

Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm thiết lập nền tảng đầu tư, thương mại giữa hai nước trên các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, y tế và phúc lợi… và ký 66 biên bản ghi nhớ trong 59 dự án với tổng quy mô vốn cam kết đạt 46 tỷ USD.

4. Nhật báo Achourouk của Algeria tối 2/5 đưa tin các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ tại thành phố Dabdeb, tỉnh Illizi, ngay biên giới với Libya, một thủ lĩnh phụ trách tài chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có tên là Abou Mohamed, đi cùng với một tên thủ lĩnh khác mà các lực lượng an ninh nước này chưa biết.

Các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: Aljazeera)

Báo trên dẫn nguồn tin an ninh Algeria cho biết vụ bắt giữ diễn ra khi cả hai phần tử khủng bố trên có ý định thâm nhập vào lãnh thổ Libya nhằm tham dự cuộc họp với các thủ lĩnh cấp cao của IS trên lãnh thổ Libya.

Trước đó, vào ngày 29/4, Bộ Quốc phòng Algeria đã thông báo quân đội nước này đã tiêu diệt 3 phần tử khủng bố nguy hiểm tại Skikda, cách thủ đô Algiers 500km về phía Đông. 

5. Ngày 2/5, trả lời phóng viên CNN khi được đặt câu hỏi về bình luận của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, Donald Trump thiếu hiểu biết về chính sách đối ngoại, tỷ phú này cho biết: “Tôi có quan hệ và giao thiệp với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới”.

Ông Donald Trump rất tự tin về kỹ năng ngoại giao của mình. (Ảnh: Redstate)

“Công việc kinh doanh của tôi rất tuyệt vời với hàng trăm thương vụ mỗi ngày trên toàn cầu. Thông qua hoạt động này, tôi giao thiệp với các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, trong đó có cả những nguyên thủ của các nước”, ông Trump nói thêm.

Tỷ phú này cũng tự tin khẳng định mình là người có kinh nghiệm ngoại giao và giỏi công việc kinh doanh nhất trong số các ứng cử viên đang chạy đua cho cương vị Tổng thống Mỹ.

Trước đó, tại buổi tiệc chiêu đãi ở Nhà Trắng ngày 30/4, Tổng thống Obama hài hước cho rằng: “Có người nói rằng Donald Trump thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại để làm Tổng thống. Nhưng công bằng mà nói, ông ta đã dành nhiều năm để gặp gỡ các lãnh đạo trên khắp thế giới như... Hoa hậu Thuỵ Điển, Hoa hậu Argentina, Hoa hậu Azerbaijan”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân lần thứ 5
Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân lần thứ 5

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, vụ thử hạt nhân thứ năm của Triều Tiên có thể được thực hiện trước Đại hội đảng Lao động.

Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân lần thứ 5

Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân lần thứ 5

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, vụ thử hạt nhân thứ năm của Triều Tiên có thể được thực hiện trước Đại hội đảng Lao động.

Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu ý dân bãi nhiệm Tổng thống
Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu ý dân bãi nhiệm Tổng thống

VOV.VN - Mặc dù vậy, các chuyên gia phân tích nhận định, tiến trình bãi nhiệm Tổng thống Maduro sẽ là một việc không dễ dàng.

Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu ý dân bãi nhiệm Tổng thống

Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu ý dân bãi nhiệm Tổng thống

VOV.VN - Mặc dù vậy, các chuyên gia phân tích nhận định, tiến trình bãi nhiệm Tổng thống Maduro sẽ là một việc không dễ dàng.

Bị Obama chê thiếu kỹ năng đối ngoại, Trump phản pháo
Bị Obama chê thiếu kỹ năng đối ngoại, Trump phản pháo

VOV.VN - Trước việc bị Tổng thống Obama chế giễu về kỹ năng đối ngoại, ông Trump đã khoe mình có quan hệ tốt với các lãnh đạo thế giới.

Bị Obama chê thiếu kỹ năng đối ngoại, Trump phản pháo

Bị Obama chê thiếu kỹ năng đối ngoại, Trump phản pháo

VOV.VN - Trước việc bị Tổng thống Obama chế giễu về kỹ năng đối ngoại, ông Trump đã khoe mình có quan hệ tốt với các lãnh đạo thế giới.

Bước ngoặt trong quan hệ EU – Thổ Nhĩ Kỳ
Bước ngoặt trong quan hệ EU – Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quyết định cuối cùng của EU về việc liệu có trao cơ chế miễn thị thực cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức công bố vào cuối tháng 6 tới.

Bước ngoặt trong quan hệ EU – Thổ Nhĩ Kỳ

Bước ngoặt trong quan hệ EU – Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quyết định cuối cùng của EU về việc liệu có trao cơ chế miễn thị thực cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức công bố vào cuối tháng 6 tới.

Nhật kêu gọi quốc tế gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề bắt cóc
Nhật kêu gọi quốc tế gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề bắt cóc

VOV.VN - Ông Kato cho rằng, cộng đồng quốc tế cần hợp tác cùng nhau, gây sức ép buộc Triều Tiên tham gia đối thoại về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Nhật kêu gọi quốc tế gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề bắt cóc

Nhật kêu gọi quốc tế gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề bắt cóc

VOV.VN - Ông Kato cho rằng, cộng đồng quốc tế cần hợp tác cùng nhau, gây sức ép buộc Triều Tiên tham gia đối thoại về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.