Nữ sinh Ngoại thương tỏa sáng trong đêm chung kết Olympic Kinh tế học

VOV.VN - Phần thưởng cao nhất của Olympic Kinh tế học năm thứ 10, tổ chức tại Học viện Tài chính đã thuộc về cặp nữ sinh trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Sự kiện thường niên Olympic Kinh tế học mỗi năm góp phần thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, giúp các bạn trẻ trau dồi kiến thức chuyên môn và phát triển kỹ năng.

Olympic Kinh tế học 2016 có sự đồng hành của Học viện Ngân hàng (đại diện bên trái)

Cuộc thi là một sân chơi quen thuộc của khối sinh viên ngành Kinh tế học. Những năm gần đây, cuộc thi ngày càng mở rộng, chào đón các bạn sinh viên cùng ngành của các trường Đại học trên toàn thành phố.

Năm nay, chương trình được đầu tư, chú trọng tính chuyên nghiệp với hệ thống câu hỏi đa dạng, đi sâu vào kiến thức chuyên ngành. Mặt khác, nhiều câu hỏi mở giúp các thí sinh thể hiện được tính thời sự trong phần trả lời, gây ấn tượng với khán giả. Olympic Kinh tế học 2016 được cho là “khác biệt và ấn tượng” theo đánh giá của các thí sinh từng tham gia nhiều mùa trước.

Không khí năng động trong hội trường Olympic Kinh tế học 2016

Đêm chung kết tối 27/5 là cuộc tranh tài của 4 nhóm sinh viên đến từ 3 trường Đại học lớn: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng và Học viện Tài chính. Hai đội của Học viện Tài chính gây tiếc nuối cho các cổ động viên khi chưa thực sự bứt phá, rời sân khấu đội nhà sau hai vòng thi đầu tiên.

Hai thí sinh đoạt giải Nhất là Nguyễn Việt Hoa và Phạm Thị Thảo (Đội Cầu Vồng). Cả hai đều đang là sinh viên năm 3 của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trong phần thi thuyết trình, đội đã tạo ấn tượng khi vừa thể hiện được sự hiểu biết về kiến thức chuyên ngành, vừa có sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề môi trường.

Cặp đôi về Nhất xúc động trong sự cổ vũ của bạn bè

Ngoài ra, cặp đôi “trai tài gái sắc” Ngô Thị Kim Chung và Vũ Trọng Đông (Đội 1.7), nhân tố nổi bật của cuộc thi đã giành giải Nhì chung cuộc. Giải ba thuộc về hai đội của Học viện Tài chính.

Cặp đôi về Nhì gây ấn tượng ngay từ những phút đầu tiên
Hai giải ba thuộc về Học viện Tài chính

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên