Tú bà lừa bán thiếu nữ ra nước ngoài lãnh án

VOV.VN - Dùng chiêu "việc nhẹ lương cao", Long dụ dỗ nhiều cô gái rồi bán sang nước ngoài làm "gái".

Sáng 16/3, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thị Phương Long (SN 1984, quê Trà Vinh) 9 năm tù về tội “Mua bán người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 14 năm tù.

Liên quan đến vụ án, cùng phạm tội “Cướp tài sản”, Yeow Kheng Ho (SN 1981, quốc tịch Malaysia), Trần Ngọc Quốc Sang (SN 1990, quê Bình Thuận) lãnh lần lượt 4 năm và 4 năm 6 tháng tù giam.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm.

Theo bản cáo trạng, năm 2004, Trần Thị Phương Long sang Malaysia làm ăn. Đến năm 2009, Long làm việc cho Ooi Chin Chye (tên thường gọi: Len Chảy, quốc tịch Malaysia), là chủ khách sạn, quán bar.

Tại đây, Long nhận nhiệm vụ phiên dịch, theo dõi và đưa đón gái bán dâm. Long giúp ông chủ tìm những cô gái Việt Nam có ngoại hình để đưa sang Malaysia làm gái mại dâm. Mỗi lần đưa người thành công, Long nhận 2 triệu đồng/người.

Từ năm 2010 đến tháng 7/2014, Long nhiều lần về nước và dụ dỗ 6 người sang Malaysia phục vụ quán bar, tiệm massage với mức lương cao.

Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh, các cô gái đều bị thu giữ giấy tờ tùy thân, ghi giấy nợ chi phí đi lại. Long và ông chủ ép buộc họ làm gái mại dâm để trừ nợ.

Sau một thời gian làm việc, 6 gái bỏ trốn về nước rồi trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Long bị bắt giữ khi đang ở Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, Long khai thêm đã lừa gạt nhiều cô gái trước đó.

Ngoài ra, ngày 22/8/2014, Long cùng Yeow Keng Ho và Trần Ngọc Quốc Sang đến phòng trọ của anh Bùi Minh Đương (quận Bình Tân, TP HCM) đánh đập, đe dọa, buộc anh Đương trả nợ cho em gái nuôi của anh này. Em anh Đương là một trong nhưng nạn nhân bị Long lừa sang Malaysia và đã trốn thoát khi chưa trả xong số nợ. Anh Đương không chấp nhận trả tiền nên nhóm tội phạm trắng trợn cướp điện thoại (trị giá 9,5 triệu đồng) của anh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chị dâu đi buôn người để kiếm 14 triệu của em chồng
Chị dâu đi buôn người để kiếm 14 triệu của em chồng

Được em chồng hứa trả 14 triệu đồng nếu tìm được người làm vợ, Súng từ Lào Cai vào Nghệ An tìm người đưa đi Trung Quốc

Chị dâu đi buôn người để kiếm 14 triệu của em chồng

Chị dâu đi buôn người để kiếm 14 triệu của em chồng

Được em chồng hứa trả 14 triệu đồng nếu tìm được người làm vợ, Súng từ Lào Cai vào Nghệ An tìm người đưa đi Trung Quốc

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người
Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

VOV.VN - Thủ đoạn của bọn tội phạm buôn người là gom thanh niên khỏe mạnh có nhu cầu bán thận để đưa vào Huế...

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

VOV.VN - Thủ đoạn của bọn tội phạm buôn người là gom thanh niên khỏe mạnh có nhu cầu bán thận để đưa vào Huế...

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ
Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Lừa đưa các bé gái ra nước ngoài bán dâm
Lừa đưa các bé gái ra nước ngoài bán dâm

Cô bé hơn 14 tuổi ở miền Tây tưởng được qua Malaysia bán cà phê với lương cao nên cùng bà Bèo vượt biên.

Lừa đưa các bé gái ra nước ngoài bán dâm

Lừa đưa các bé gái ra nước ngoài bán dâm

Cô bé hơn 14 tuổi ở miền Tây tưởng được qua Malaysia bán cà phê với lương cao nên cùng bà Bèo vượt biên.

"Mắt xích" buôn người bán sang Trung Quốc bị bắt
"Mắt xích" buôn người bán sang Trung Quốc bị bắt

Mắt xích trong đường dây buôn người bán sang Trung Quốc Lữ Văn Chín bị Công an Quảng Nam bắt giữ.

"Mắt xích" buôn người bán sang Trung Quốc bị bắt

"Mắt xích" buôn người bán sang Trung Quốc bị bắt

Mắt xích trong đường dây buôn người bán sang Trung Quốc Lữ Văn Chín bị Công an Quảng Nam bắt giữ.

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người
Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Vì nhẹ dạ cả tin, hai cô gái quê đã bị người phụ nữ này lừa sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng karaoke.

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Vì nhẹ dạ cả tin, hai cô gái quê đã bị người phụ nữ này lừa sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng karaoke.