Đức sẵn sàng tham gia tích cực hơn vào các nhiệm vụ của NATO ở châu Âu

VOV.VN - Đức sẵn sàng tham gia tích cực hơn vào các nhiệm vụ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm bảo vệ biên giới của các đồng minh Đông Âu.

Theo tờ Tấm gương của Đức, các lực lượng vũ trang của Đức sẽ gửi 1.000 binh sỹ tham gia nhiệm vụ của NATO ở Lithuania nếu NATO thông qua việc tăng cường sự hiện diện quân sự ở Đông Âu trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới ở Warsaw, Ba Lan. 

Lực lượng vũ trang của Đức. (ảnh: DPA).

Sáng kiến nói trên do Thủ tướng Đức Angela Merkel công bố trong cuộc họp thượng đỉnh G5 gồm Đức, Mỹ, Anh, Pháp và Italy tại Hanover.

Hồi giữa tháng 3, ngoại trưởng Lithuania cho biết, nước này hy vọng Đức sẽ hỗ trợ tích hơn trong việc NATO tăng cường hiện diện quân sự ở các nước khu vực Baltic.

Dự kiến, trong cuộc họp tại Warsaw vào tháng 7 tới, NATO sẽ quyết định con số chính xác số lượng binh sỹ sẽ được triển khai ở Đông Âu để đối phó với những thách thức an ninh khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”
Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, người đồng cấp Nga Putin đã sai lầm khi coi NATO và EU "là mối đe dọa cho sự hùng mạnh của nước Nga".

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, người đồng cấp Nga Putin đã sai lầm khi coi NATO và EU "là mối đe dọa cho sự hùng mạnh của nước Nga".

Nga kịch liệt phản đối kế hoạch NATO lập “Đội tàu nhỏ Biển Đen”
Nga kịch liệt phản đối kế hoạch NATO lập “Đội tàu nhỏ Biển Đen”

VOV.VN - Bà Zakharova cho biết, nếu “Đội tàu nhỏ Biển Đen” của NATO được thành lập, Nga sẽ đáp trả đích đáng.

Nga kịch liệt phản đối kế hoạch NATO lập “Đội tàu nhỏ Biển Đen”

Nga kịch liệt phản đối kế hoạch NATO lập “Đội tàu nhỏ Biển Đen”

VOV.VN - Bà Zakharova cho biết, nếu “Đội tàu nhỏ Biển Đen” của NATO được thành lập, Nga sẽ đáp trả đích đáng.

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới
Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “không còn nhiều chỗ” để mở rộng trong những năm tới.

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “không còn nhiều chỗ” để mở rộng trong những năm tới.

Mỹ điều chiến đấu cơ tới Đông Âu trấn an đồng minh NATO
Mỹ điều chiến đấu cơ tới Đông Âu trấn an đồng minh NATO

VOV.VN - Phía Mỹ giải thích rằng, việc triển khai máy bay chiến đấu nhằm mục đích “tăng cường an ninh của các đồng minh NATO và các đối tác châu Âu”.

Mỹ điều chiến đấu cơ tới Đông Âu trấn an đồng minh NATO

Mỹ điều chiến đấu cơ tới Đông Âu trấn an đồng minh NATO

VOV.VN - Phía Mỹ giải thích rằng, việc triển khai máy bay chiến đấu nhằm mục đích “tăng cường an ninh của các đồng minh NATO và các đối tác châu Âu”.