Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xác lập rõ việc quản lý, việc sử dụng tài chính và tài sản công.

"Hoạt động kiểm toán cần nâng cao hiệu quả hoạt động, minh bạch báo cáo, cũng như quản lý tốt  tài sản, tài chính công, chống thất thoát lãng phí". Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong buổi làm việc với Kiểm toán nhà nước chiều nay, 16/1, tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Kiểm toán Nhà nước
5 năm qua, công tác của Kiểm toán nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bình quân mỗi năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện trên 170 cuộc kiểm toán. Tính riêng 4 năm (2010-2013) kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 76.400 tỷ đồng, chiếm 52% tổng số kiến nghị xử lý tài chính trong 20 năm qua. Kiểm toán nhà nước cũng tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; đã chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ 10 vụ việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những kết quả và hoạt động ngày càng hiệu quả của Kiểm toán nhà nước đạt được trong những năm qua. Hiệu lực Kiểm toán nhà nước ngày càng cao, công minh. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, việc quản lý tài sản, tài chính còn chưa tốt, còn thất thoát; nhiều khoản chi tiêu không hiệu quả; còn một bộ phận cán bộ nhũng nhiễu khiến cho Đảng, nhân dân chưa yên lòng. Cơ cấu tổ chức và trình độ năng lực trình độ cán bộ còn yếu và thiếu.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngành kiểm toán cần đánh giá được yêu cầu của việc chống tham nhũng, thất thoát lãng phí và đối tượng kiểm tra để tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu: "Cần xác lập rõ việc quản lý, việc sử dụng tài chính và tài sản công. Chỗ nào tài chính, tài sản công quản lý chưa tốt, sử dụng chưa hiệu quả thì Kiểm toán thì phải thấy trách nhiệm và chỉ cho ra. Từ đó yêu cầu khắc phục. Yêu cầu tuân thủ Hiến pháp, pháp luật."

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, hoạt động kiểm toán là hoạt động độc lập. Do đó công tác kiểm toán và các kiểm toán viên không chịu sự can thiệp của bất kỳ cá nhân, đơn vị nào. Đặc biệt, người quyết định kết quả kiểm toán phải chịu trách nhiệm về kết luận đó. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị toàn ngành kiểm toán tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, tăng cường đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm toán Nhà nước đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
Kiểm toán Nhà nước đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Sáng nay (11/9) tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (11/7/1994-11/7/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Kiểm toán Nhà nước đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Kiểm toán Nhà nước đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Sáng nay (11/9) tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (11/7/1994-11/7/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hà Tĩnh đánh giá cao các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hà Tĩnh đánh giá cao các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Bắt quả tang 4 cán bộ Kiểm toán Nhà nước đánh bạc
Bắt quả tang 4 cán bộ Kiểm toán Nhà nước đánh bạc

Tối 9/5, Đại Đội trưởng Cảnh sát PC65 tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa bắt quả tang 4 cán bộ Kiểm toán Nhà nước đánh bạc.

Bắt quả tang 4 cán bộ Kiểm toán Nhà nước đánh bạc

Bắt quả tang 4 cán bộ Kiểm toán Nhà nước đánh bạc

Tối 9/5, Đại Đội trưởng Cảnh sát PC65 tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa bắt quả tang 4 cán bộ Kiểm toán Nhà nước đánh bạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ song phương và đa phương.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ song phương và đa phương.  

Lần đầu tiên, Hiến định vai trò của Kiểm toán Nhà nước
Lần đầu tiên, Hiến định vai trò của Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN -Đây là điểm tiến bộ, nhất là trong tình hình tăng cường phòng, chống tham nhũng và kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước...

Lần đầu tiên, Hiến định vai trò của Kiểm toán Nhà nước

Lần đầu tiên, Hiến định vai trò của Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN -Đây là điểm tiến bộ, nhất là trong tình hình tăng cường phòng, chống tham nhũng và kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước...

Tăng cường hợp tác Kiểm toán Nhà nước Việt-Lào
Tăng cường hợp tác Kiểm toán Nhà nước Việt-Lào

VOV.VN - Hai bên đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Tăng cường hợp tác Kiểm toán Nhà nước Việt-Lào

Tăng cường hợp tác Kiểm toán Nhà nước Việt-Lào

VOV.VN - Hai bên đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Dấu ấn 20 năm Kiểm toán Nhà nước
Dấu ấn 20 năm Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Sau 20 năm thành lập, Kiểm toán Nhà nước đã trở thành một thể chế được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dấu ấn 20 năm Kiểm toán Nhà nước

Dấu ấn 20 năm Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Sau 20 năm thành lập, Kiểm toán Nhà nước đã trở thành một thể chế được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Ngài Tổng thư ký IPU tin tưởng Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 sẽ thành công nhờ vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Ngài Tổng thư ký IPU tin tưởng Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 sẽ thành công nhờ vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam.