Trung Quốc và Nga kêu gọi Mỹ không triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc và Nga ngày 29/4 đã kêu gọi Mỹ không triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau khi Mỹ thông báo đang cân nhắc việc này để đối phó với Triều Tiên. 

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)  tại Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh của Trung Quốc và Nga. 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ảnh: abcnews.go.com.

Hơn nữa, hành động này còn đe dọa nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn, cũng như phá vỡ sự ổn định chiến lược trong khu vực.  

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các hành động của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không nên được cho là cái cớ để khiến căng thẳng leo thang.

Trước đó ngày 28/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, trong mọi trường hợp nước này sẽ không cho phép xảy ra tình trạng hỗn loạn hay chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu đàm phán về khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 vào ngày 6/1 và tiếp đến là các vụ phóng tên lửa tầm xa vào tháng 2.

Nguồn tin quân đội Mỹ cho biết, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã phóng thử hai quả tên lửa đạn đạo tầm trung vào ngày 28/4, song cả hai vụ này đều thất bại./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ triển khai hệ thống THAAD gây tổn hại tới quan hệ Trung-Hàn
Mỹ triển khai hệ thống THAAD gây tổn hại tới quan hệ Trung-Hàn

VOV.VN- Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên có thể “ngay lập tức” phá vỡ mối quan hệ Trung- Hàn.

Mỹ triển khai hệ thống THAAD gây tổn hại tới quan hệ Trung-Hàn

Mỹ triển khai hệ thống THAAD gây tổn hại tới quan hệ Trung-Hàn

VOV.VN- Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên có thể “ngay lập tức” phá vỡ mối quan hệ Trung- Hàn.

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”
Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) là cần thiết để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) là cần thiết để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc hoãn đối thoại việc triển khai hệ thống THAAD
Mỹ và Hàn Quốc hoãn đối thoại việc triển khai hệ thống THAAD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết, nước này và Mỹ vừa hoãn đối thoại về triển khai hệ thống THAAD tiên tiến của Mỹ tại Hàn Quốc. 

Mỹ và Hàn Quốc hoãn đối thoại việc triển khai hệ thống THAAD

Mỹ và Hàn Quốc hoãn đối thoại việc triển khai hệ thống THAAD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết, nước này và Mỹ vừa hoãn đối thoại về triển khai hệ thống THAAD tiên tiến của Mỹ tại Hàn Quốc. 

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc lên tiếng phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc lên tiếng phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN -Trung Quốc hy vọng các quốc gia có liên quan hành động thận trọng và làm nhiều hơn nữa để mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực.

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN -Trung Quốc hy vọng các quốc gia có liên quan hành động thận trọng và làm nhiều hơn nữa để mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực.