Kỷ luật giáo viên đánh học sinh

Chiều nay (15/5), Sở GD - ĐT Quảng Ninh đã tổ chức họp báo về việc cô giáo Nguyễn Thị Hằng - Giáo viên trường Tiểu học Cao Xanh, TP Hạ Long vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Trước đó, ngày 10/5, trong tiết địa lý, một số học sinh không thuộc bài. Trong lúc nóng giận, cô giáo Nguyễn Thị Hằng đã đánh 5 cháu bằng thước kẻ mỏng, đồng thời buộc các cháu khác tự đánh mình.

Sau khi đánh học sinh, cô giáo Hằng đã rất ân hận, lo sợ về hành vi của mình và báo cáo Hiệu trưởng nhà trường toàn bộ sự việc. Sau đó, nhà trường đã họp với cha mẹ học sinh các cháu bị đánh để cô Hằng nhận lỗi và rút kinh nghiệm.

Tại cuộc họp báo, Sở GD – ĐT Quảng Ninh cho biết, Sở đã yêu cầu Phòng GD – ĐT TP Hạ Long và nhà trường chăm sóc các học sinh bị đánh để các em không bị ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và kết quả học tập, đồng thời làm việc với cha mẹ các học sinh để chia sẻ và cùng chăm sóc, giáo dục học sinh.

Nhà trường cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương gặp gỡ các cha mẹ học sinh chia sẻ, có tiếng nói đồng thuận với nhà trường; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý kỷ luật cô giáo Nguyễn Thị Hằng theo qui định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên