Quốc hội mới Ai Cập họp phiên đầu tiên

VOV.VN - Theo kế hoạch, hôm nay (10/1), Quốc hội mới của Ai Cập sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên.

Đây là phiên họp trở lại đầu tiên của Cơ quan lập pháp quốc gia Bắc Phi sau hơn 3 năm không tồn tại. Theo đánh giá của giới phân tích, Quốc hội mới gồm 596 nghị sỹ của Ai Cập sẽ phải đối mặt và xử lý khá nhiều thách thức.

Thách thức đầu tiên là việc phải bầu ra chủ tịch Quốc hội mới ngay trong phiên khai mạc hôm nay. Trước đó, ứng cử viên chức chủ tịch Quốc hội Ai Cập là ông Adly Mansour, từng giữ chức Tổng thống lâm thời giai đoạn 2013-2014 và hiện là Chánh án Toà án Hiến pháp tối cao, đã từ chối đề cử của Tổng thống Cộng hoà Ai Cập về giữ chức vụ này.

Bầu cử Quốc hội ở Ai Cập

Cho đến thời điểm này, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ nhân vật nào được coi là sáng giá để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu Quốc hội mới. Vì vậy, nội dung bầu chủ tịch Quốc hội mới hôm nay được một số nhà phân tích dự đoán là sẽ khá gay cấn và căng thẳng.

Thách thức tiếp theo của Cơ quan lập pháp mới ở Ai Cập là việc phải thông qua rất nhiều Luật và sắc lệnh trong vòng 15 ngày đầu tiên kể từ ngày lần nhóm họp thứ nhất. Báo Kim Tự Tháp đánh giá, đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng vì số lượng Luật và sắc lệnh tồn đọng trong 3 năm không có Quốc hội cần phải thông qua, là rất lớn, trong khi thời gian cho phép lại quá ngắn.

Về lâu dài, Cơ quan lập pháp mới cũng được dự đoán có thể phải đối mặt với những thách thức mới phát sinh liên quan một số đến vấn đề gai góc như yêu cầu sửa đổi Hiến pháp hay điều chỉnh cán cân quyền lực với Tổng thống Cộng hoà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Ai Cập họp trong vòng 5 phút
Quốc hội Ai Cập họp trong vòng 5 phút

Nhiều nghị sĩ từ chối tham gia cuộc họp này.

Quốc hội Ai Cập họp trong vòng 5 phút

Quốc hội Ai Cập họp trong vòng 5 phút

Nhiều nghị sĩ từ chối tham gia cuộc họp này.

Bầu cử Quốc hội Ai Cập bị hoãn
Bầu cử Quốc hội Ai Cập bị hoãn

VOV.VN -Cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 tới tại Ai Cập sẽ bị hoãn lại.

Bầu cử Quốc hội Ai Cập bị hoãn

Bầu cử Quốc hội Ai Cập bị hoãn

VOV.VN -Cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 tới tại Ai Cập sẽ bị hoãn lại.

Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1
Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El Sisi vừa bổ nhiệm 28 nghị sỹ Quốc hội và kêu gọi Quốc hội mới tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 10/1.

Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1

Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El Sisi vừa bổ nhiệm 28 nghị sỹ Quốc hội và kêu gọi Quốc hội mới tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 10/1.

Luật Bầu cử Quốc hội Ai Cập sẽ hoàn tất trong 15 ngày
Luật Bầu cử Quốc hội Ai Cập sẽ hoàn tất trong 15 ngày

(VOV) -Ai Cập đang chờ đợi những bước tiến lớn về kinh tế và chính trị sau các cuộc bầu cử Quốc hội.

Luật Bầu cử Quốc hội Ai Cập sẽ hoàn tất trong 15 ngày

Luật Bầu cử Quốc hội Ai Cập sẽ hoàn tất trong 15 ngày

(VOV) -Ai Cập đang chờ đợi những bước tiến lớn về kinh tế và chính trị sau các cuộc bầu cử Quốc hội.

Ai Cập: Quốc hội mới sẽ tăng thêm hơn 120 thành viên
Ai Cập: Quốc hội mới sẽ tăng thêm hơn 120 thành viên

VOV.VN -Cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới tại Ai Cập sẽ được tổ chức sau cuộc bầu cử Tổng thống được ấn định diễn ra vào hai ngày 26 và 27/5.

Ai Cập: Quốc hội mới sẽ tăng thêm hơn 120 thành viên

Ai Cập: Quốc hội mới sẽ tăng thêm hơn 120 thành viên

VOV.VN -Cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới tại Ai Cập sẽ được tổ chức sau cuộc bầu cử Tổng thống được ấn định diễn ra vào hai ngày 26 và 27/5.