“Đột nhập” nơi chứa hàng trăm xác cây xanh bị chặt hạ

VOV.VN - Điểm tập kết cây xanh vừa bị chặt hạ nằm giữa khu vườn ươm Cầu Diễn (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), trong đó chủ yếu là cây xà cừ.

Trước băn khoăn của dư luận và báo giới về hàng trăm cây xanh đã bị chặt hạ trong thời gian qua tại Hà Nội hiện đang ở đâu? Gỗ dùng để làm gì, chiều 23/3, phóng viên VOV.VN đã được “mục sở thị” nơi tập kết những cây xanh đã bị chặt.

Đó là khu vực vườn ươm Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - Xí nghiệp sản xuất cây xanh, hoa, cây cảnh thuộc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội. Tại đây, có hai kho gỗ, một nằm sát với nhà dân rộng vài trăm m2, tập trung thân cành nhỏ, rất nhiều khúc gỗ đã bị mục nát. Toàn bộ số gỗ này được tập kết từ quý III năm 2014. Một điểm tập kết khác rộng hơn, nằm giữa khu vườn ươm kéo dài gần 500m, cao từ 1-3m đang tập kết hàng trăm gốc và cây cổ thụ, trong đó chủ yếu là cây xà cừ mới được chặt hạ.

Theo ông Đỗ Ngọc Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, khu vườn ươm này chứa toàn bộ số cây đã chặt hạ trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) từ năm 2014 và cây xanh mới bị chặt hạ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Phố Huế, Hàng Bài.

Cụ thể, từ đầu năm 2015, công ty đã đã tiến hành chặt hạ 111 cây và đánh chuyển 128 cây từ đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) về vườn ươm (tổng số là 239 cây). Các loại cây bị chặt hạ gồm cây có đường kính nhỏ dưới 20cm, không đúng chủng loại như Dâu Da, Vông, Dướng, cây sâu mục... là 12 cây; xà cừ: 1 cây; các loại khác: 98 cây. Trước đó, tháng 12/2014, công ty chặt hạ 115 cây trên đường Hàng Bài, Phố Huế; trồng lại 117 cây.

Cũng theo ông Hoàng, toàn bộ củi, gỗ thu hồi công ty không được tổ chức bán đấu giá. Giá trị một mét khối gỗ tùy theo từng thời điểm trung tâm thẩm định giá Sở Tài chính đưa ra. “Số lượng củi, gỗ sẽ được công ty báo cáo Sở Tài chính, thông qua 1 công ty thẩm định giá thẩm định toàn bộ số gỗ để bán đấu giá. Toàn bộ số tiền bán đấu giá được thu về nộp vào ngân sách nhà nước”, ông Hoàng cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Hanh - Giám đốc xí nghiệp sản xuất cây xanh, hoa, cây cảnh cho biết, toàn bộ 128 cây (chủ yếu là cây hoa sữa) sau khi được đánh chuyển từ đường Nguyễn Chí Thanh về được công nhân kiểm tra tình trạng cây xem bầu cây có bị vẹo lệch, đầu rễ có bị dập nát không sau đó tiến hành xử lý kỹ thuật để tránh khi cây được trồng bị nấm rễ, sâu bệnh. Sau khi cây phục hồi, đủ tiêu chuẩn, số cây này sẽ được tái trồng tại công viên, vườn hoa... đường phố theo quy hoạch./.

Một số hình ảnh phóng viên VOV.VN ghi lại tại nơi tập kết:

Hàng loạt cây mới bị chặt hạ được chuyển điểm tập kết, nằm giữa khu vườn ươm kéo dài gần 500m, cao 1-3m
  Chủ yếu là thân cây xà cừ 

  Có những thân cây đường kính rất lớn...

 

...đường kính cây gỗ này gần 1m

Đây là toàn bộ số cây đã chặt hạ trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) từ năm 2014 và cây xanh mới bị chặt hạ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Phố Huế, Hàng Bài. 

Gỗ từ cây đã bị chặt hạ

Lãnh đạo của Công ty Công viên cây xanh cũng cho biết, khu vực này dùng để chứa gỗ và cành củi thu được sau khi chặt cây chết, sâu bệnh, mục ruỗng, gãy đổ hoặc có nguy cơ đe dọa an toàn của người dân.

Số lượng củi, gỗ bị chặt hạ sẽ được bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu về nộp vào ngân sách nhà nước.

Một điểm tập kết củi, gỗ khác nằm sát với nhà dân rộng vài trăm m2, tập trung thân cành nhỏ, rất nhiều khúc gỗ đã bị mục nát
Số gỗ này được tập kết từ quý III năm 2014
Ngoài số cây bị chặt hạ, tại vườn ươm còn có 128 cây hoa sữa, bằng lăng đánh chuyển từ đường Nguyễn Chí Thanh về đây 
Ông Nguyễn Xuân Hanh - Giám đốc xí nghiệp sản xuất cây xanh, hoa, cây cảnh cho biết số cây sau khi được đánh chuyển về đây sẽ được công nhân chăm sóc kỹ lưỡng. Sau khi cây phục hồi, đủ tiêu chuẩn được tái trồng tại công viên, vườn hoa theo quy hoạch. Tuy nhiên, trong số 128 cây chỉ có 70-80% cây có hy vọng tiếp tục sống
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh
Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh

VOV.VN - Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối về hàng trăm cây xanh tươi tốt đã bị đốn gục trước đó.

Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh

Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh

VOV.VN - Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối về hàng trăm cây xanh tươi tốt đã bị đốn gục trước đó.

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe
Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

VOV.VN - Quyết định của Chủ tịch TP kịp thời. Tiếng nói người dân đã được lắng nghe, đã được tiếp thu và biến thành quyết định cụ thể của lãnh đạo thành phố Hà Nội .

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

VOV.VN - Quyết định của Chủ tịch TP kịp thời. Tiếng nói người dân đã được lắng nghe, đã được tiếp thu và biến thành quyết định cụ thể của lãnh đạo thành phố Hà Nội .

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phải trả lời việc chặt hạ cây xanh
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phải trả lời việc chặt hạ cây xanh

VOV.VN -Văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng trả lời bằng văn bản các câu hỏi của báo chí trong họp báo chiều 20/3.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phải trả lời việc chặt hạ cây xanh

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phải trả lời việc chặt hạ cây xanh

VOV.VN -Văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng trả lời bằng văn bản các câu hỏi của báo chí trong họp báo chiều 20/3.

Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh
Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh 

Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh

Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh 

Nhân vụ chặt 6.700 cây xanh nghĩ về “tình người duyên... cây”
Nhân vụ chặt 6.700 cây xanh nghĩ về “tình người duyên... cây”

VOV.VN -Cây là... cây. Nhưng nếu đặt cạnh, đặt cùng kiến trúc hay trong không gian đô thị cây còn có ý nghĩa nhiều hơn thế.

Nhân vụ chặt 6.700 cây xanh nghĩ về “tình người duyên... cây”

Nhân vụ chặt 6.700 cây xanh nghĩ về “tình người duyên... cây”

VOV.VN -Cây là... cây. Nhưng nếu đặt cạnh, đặt cùng kiến trúc hay trong không gian đô thị cây còn có ý nghĩa nhiều hơn thế.

GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội
GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội

GS Nguyễn Lân Dũng cho biết: một chuyện lớn như dự án thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội phải xin ý kiến Quốc hội, lấy ý kiến nhân dân cả nước.

GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội

GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội

GS Nguyễn Lân Dũng cho biết: một chuyện lớn như dự án thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội phải xin ý kiến Quốc hội, lấy ý kiến nhân dân cả nước.

“Giáo sư Xoay” hát chế về Hà Nội chặt cây xanh
“Giáo sư Xoay” hát chế về Hà Nội chặt cây xanh

"Giáo sư Xoay" mượn lời bài hát "Hà Nội những công trình" của nhạc sĩ Quốc Trường, dự đoán Hà Nội rồi sẽ trơ bê tông, như bị vặt lông sau khi chặt cây xanh.

“Giáo sư Xoay” hát chế về Hà Nội chặt cây xanh

“Giáo sư Xoay” hát chế về Hà Nội chặt cây xanh

"Giáo sư Xoay" mượn lời bài hát "Hà Nội những công trình" của nhạc sĩ Quốc Trường, dự đoán Hà Nội rồi sẽ trơ bê tông, như bị vặt lông sau khi chặt cây xanh.

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?
Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?

VOV.VN - Nhấn mạnh chủ trương là đúng, nhưng theo Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, cách thực hiện và kiểm tra “không ổn”.

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?

VOV.VN - Nhấn mạnh chủ trương là đúng, nhưng theo Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, cách thực hiện và kiểm tra “không ổn”.

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc
Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

VOV.VN - “Ở Hàn Quốc, cây xanh khỏe mạnh nhưng không phù hợp, sẽ có xe và thiết bị chuyên dụng đến bưng cả gốc lẫn rễ, di chuyển trồng lại ở nơi khác thích hợp hơn”, GS Trần Hải Linh nói.

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

VOV.VN - “Ở Hàn Quốc, cây xanh khỏe mạnh nhưng không phù hợp, sẽ có xe và thiết bị chuyên dụng đến bưng cả gốc lẫn rễ, di chuyển trồng lại ở nơi khác thích hợp hơn”, GS Trần Hải Linh nói.

Hà Nội chặt 6.700 cây xanh: Chuyện gì đang xảy ra?
Hà Nội chặt 6.700 cây xanh: Chuyện gì đang xảy ra?

VOV.VN - Người dân không hiểu câu chuyện gì đang xảy ra khiến hàng nghìn cây xanh bị đốn hạ đồng loạt.

Hà Nội chặt 6.700 cây xanh: Chuyện gì đang xảy ra?

Hà Nội chặt 6.700 cây xanh: Chuyện gì đang xảy ra?

VOV.VN - Người dân không hiểu câu chuyện gì đang xảy ra khiến hàng nghìn cây xanh bị đốn hạ đồng loạt.

Chặt hạ cây xanh: Lãnh đạo Hà Nội thừa nhận chưa minh bạch
Chặt hạ cây xanh: Lãnh đạo Hà Nội thừa nhận chưa minh bạch

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hà Nội thừa nhận: Việc tổ chức thực hiện thiếu thông tin, thiếu minh bạch và sự nôn nóng của một số nhà tài trợ…

Chặt hạ cây xanh: Lãnh đạo Hà Nội thừa nhận chưa minh bạch

Chặt hạ cây xanh: Lãnh đạo Hà Nội thừa nhận chưa minh bạch

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hà Nội thừa nhận: Việc tổ chức thực hiện thiếu thông tin, thiếu minh bạch và sự nôn nóng của một số nhà tài trợ…