Mỹ "không dung thứ" nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

Mỹ đang theo dõi sát tình hình và đề ra nhiều phương án ứng phó với bất cứ động thái nào của Syria.

Tổng thống Mỹ Obama hôm 20/8 cảnh báo, chính quyền Mỹ sẽ “không dung thứ” nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Tổng thống Obama có thái độ gay gắt với kho vũ khí hóa học của Syria (ảnh: Reuters)

Ông Obama nhấn mạnh, Mỹ đang theo dõi sát tình hình và đề ra nhiều phương án ứng phó nếu Syria có bất kì động thái di chuyển hay sử dụng kho vũ khí hóa học. Chính quyền Syria hồi tháng 7 tuyên bố nước này sở hữu vũ khí hóa học và có thể sử dụng trong trường hợp bị bên ngoài tấn công.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại Syria. Ngày 20/8, hơn 130 người đã bị thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em trong vụ bắn đạn pháo vào Daraa, điểm khởi phát cuộc xung đột Syria.

Một nữ phóng viên Nhật Bản đã bị thiệt mạng tại Aleppo khi đang tác nghiệp. Ngoài ra còn có 3 phóng viên khác mất tích, gồm 1 phụ nữ Lebanon, một người Arab làm việc cho một cơ quan truyền thông của Mỹ và một phóng viên quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên