Bia Cuba “cháy hàng” vì du khách Mỹ

VOV.VN - Bia ở các quán bar, nhà hàng và trạm xăng tại Cuba đã xảy ra tình trạng “cháy hàng” do nhu cầu tăng cao của các du khách Mỹ.

Để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ của các du khách Mỹ, các nhà hàng ở Cuba đang phải khẩn trương mua thêm hàng bổ sung từ các quốc gia láng giềng.

Các "vựa bia" Cuba cạn khô vì nhu cầu "khủng" từ du khách Mỹ

Thực khách Mỹ đặc biệt thích thương hiệu bia Cristal và Bucanero của Cuba. Ông Mayle Gonzalez, giám đốc kinh doanh của hãng bia Bucanero cho biết hãng này cần phải mở thêm một nhà máy sản xuất mới để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.

Trong tuần qua, các nhà máy bia Cuba đã ký hợp đồng cung cấp 33 triệu thùng bia, tăng đáng kể so với mức sản xuất thông thường.

Nhà máy bia Bucanero dự kiến nhập khẩu 3 triệu thùng bia từ Cộng hoà Dominica để đáp ứng nhu cầu đang tăng chóng mặt.

Dòng du khách ồ ạt từ Mỹ “đổ bộ” vào đảo quốc Caribe được cho là hệ quả tích cực từ chuyến thăm Cuba gần đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nới lỏng hạn chế đối với Cuba vào tháng 2/2016, lượng du khách Mỹ đến Cuba ngày một tăng. Theo thống kê sơ bộ, Cuba đón 3,5 triệu khách du lịch vào năm 2015, tăng 17% so với năm trước đó. Riêng lượng khách Mỹ tăng tới 77% lên 161.000 người.

Lượng du khách quốc tế vào Cuba tăng vọt khiến quốc gia này bị “cháy” phòng khách sạn, xe hơi cho thuê và bia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba vẫn chưa thể giao dịch tài chính bằng đồng USD
Cuba vẫn chưa thể giao dịch tài chính bằng đồng USD

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhận định các ngân hàng nước này vẫn chưa được mở tài khoản tại Mỹ hay giao dịch tài chính bằng đồng USD.

Cuba vẫn chưa thể giao dịch tài chính bằng đồng USD

Cuba vẫn chưa thể giao dịch tài chính bằng đồng USD

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhận định các ngân hàng nước này vẫn chưa được mở tài khoản tại Mỹ hay giao dịch tài chính bằng đồng USD.

Kennedy đã yêu cầu mua 1.200 điếu xì gà trước khi cấm vận Cuba
Kennedy đã yêu cầu mua 1.200 điếu xì gà trước khi cấm vận Cuba

VOV.VN - Sau khi bỏ cấm vận, nhiều khả năng, Mỹ sẽ lại trở thành một thị trường nhập khẩu tiềm năng mặt hàng này của Cuba.

Kennedy đã yêu cầu mua 1.200 điếu xì gà trước khi cấm vận Cuba

Kennedy đã yêu cầu mua 1.200 điếu xì gà trước khi cấm vận Cuba

VOV.VN - Sau khi bỏ cấm vận, nhiều khả năng, Mỹ sẽ lại trở thành một thị trường nhập khẩu tiềm năng mặt hàng này của Cuba.

Sự trở lại của xì gà Cuba tại thị trường Mỹ
Sự trở lại của xì gà Cuba tại thị trường Mỹ

VOV.VN - Mỹ cho phép những công dân Mỹ thăm Cuba được mang rượu và xì gà về nước với tổng giá trị không quá 100 USD.

Sự trở lại của xì gà Cuba tại thị trường Mỹ

Sự trở lại của xì gà Cuba tại thị trường Mỹ

VOV.VN - Mỹ cho phép những công dân Mỹ thăm Cuba được mang rượu và xì gà về nước với tổng giá trị không quá 100 USD.

Những mặt hàng “hot” nhất Cuba chuẩn bị tấn công thị trường Mỹ
Những mặt hàng “hot” nhất Cuba chuẩn bị tấn công thị trường Mỹ

VOV.VN - Nhiều mặt hàng Cuba trở thành hàng “hot” khi lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ, trong đó có xì gà, rượu rum, vắc xin, đường, niken…

Những mặt hàng “hot” nhất Cuba chuẩn bị tấn công thị trường Mỹ

Những mặt hàng “hot” nhất Cuba chuẩn bị tấn công thị trường Mỹ

VOV.VN - Nhiều mặt hàng Cuba trở thành hàng “hot” khi lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ, trong đó có xì gà, rượu rum, vắc xin, đường, niken…