Hải Phòng tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng có dấu hiệu lạm thu

VOV.VN - UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân vì có sai phạm trong các khoản thu đầu năm.

UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân, huyện Thủy Nguyên vì có sai phạm trong các khoản thu đầu năm trái với quy định khiến dư luận bức xúc.

Trường THCS Minh Tân, nơi xảy ra tình trạng lạm thu khiến dư luận bức xúc trong nhiều ngày qua.

Cụ thể, UBND huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định đình chỉ công tác ông Nguyễn Hữu Đạt, Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân trong vòng 15 ngày để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thu các khoản thu đối với học sinh đầu năm học 2017 - 2018, có dấu hiệu vi phạm và báo cáo thông tin thiếu trung thực.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về các khoản thu đầu năm của học sinh được ghi là của Trường THCS Minh Tân với tổng số hơn 9 triệu đồng, gồm 20 khoản thu. Trong đó, có một số khoản thu được cho là chưa đúng quy định.

Cũng theo UBND huyện Thủy Nguyên, các khoản thu của trường THCS Minh Tân chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt nhưng đã tiến hành thu. Trước mắt, UBND huyện sẽ xác minh, kiểm tra các khoản thu của toàn bậc học trường THCS Minh Tân chứ không chỉ riêng khối lớp 9 như dư luận phản ánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà trường lạm thu, phụ huynh bức xúc
Nhà trường lạm thu, phụ huynh bức xúc

VOV.VN - Mỗi học sinh phải chịu 16 khoản thu. Phụ huynh học sinh phải đóng cả quỹ xây dựng cơ sở vật chất để trường đạt chuẩn quốc gia.

Nhà trường lạm thu, phụ huynh bức xúc

Nhà trường lạm thu, phụ huynh bức xúc

VOV.VN - Mỗi học sinh phải chịu 16 khoản thu. Phụ huynh học sinh phải đóng cả quỹ xây dựng cơ sở vật chất để trường đạt chuẩn quốc gia.

Trả lại gần 2 tỷ đồng lạm thu trong giáo dục
Trả lại gần 2 tỷ đồng lạm thu trong giáo dục

VOV.VN -Trong năm học 2015-2016 và từ đầu năm học 2016-2017 đến nay, ngành giáo dục đã yêu cầu các nhà trường hoàn trả lại gần 2 tỷ đồng tiền lạm thu.

Trả lại gần 2 tỷ đồng lạm thu trong giáo dục

Trả lại gần 2 tỷ đồng lạm thu trong giáo dục

VOV.VN -Trong năm học 2015-2016 và từ đầu năm học 2016-2017 đến nay, ngành giáo dục đã yêu cầu các nhà trường hoàn trả lại gần 2 tỷ đồng tiền lạm thu.

Lập đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới
Lập đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn lạm thu đầu năm trong các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố 30 đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh.

Lập đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới

Lập đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn lạm thu đầu năm trong các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố 30 đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh.

Lại nóng chuyện lạm thu đầu năm học mới
Lại nóng chuyện lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN -Nhiều khoản thu bất hợp lý nhưng phụ huynh “cắn răng” nộp vì sợ lên tiếng sẽ liên lụy tới con mình. Nên dù bức xúc nhưng chẳng ai muốn dính đến…

Lại nóng chuyện lạm thu đầu năm học mới

Lại nóng chuyện lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN -Nhiều khoản thu bất hợp lý nhưng phụ huynh “cắn răng” nộp vì sợ lên tiếng sẽ liên lụy tới con mình. Nên dù bức xúc nhưng chẳng ai muốn dính đến…